"Thầy Năm Hậu" tái phạm chữa bệnh trái phép nhiều lần

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:40
0
"Thầy Năm Hậu" liên tục bị chính quyền địa phương mời lên làm công tác tư tưởng và lập biên bản, viết cam kết kiên quyết bắt phải dừng hành vi chữa bệnh trái phép nhưng “thầy” vẫn "chứng nào tật nấy".

Việc hành nghề chữa bệnh của "thầy Năm Hậu" khiến cho nhiều người dân bức xúc vì những trò lừa đảo của “thầy”.

Chị H., ngụ tại xóm Cù Lao (phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết: "Nhiều năm qua, ngày nào chúng tôi cũng phải nghe hàng trăm câu hỏi của nhiều người từ khắp nơi tìm đến địa chỉ nhà "thầy Năm Hậu" chữa bách bệnh, bắt vong, trục quỷ, hành thiện cứu người.

Pháp luật - 'Thầy Năm Hậu' tái phạm chữa bệnh trái phép nhiều lầnCảnh tụ tập khám chữa bệnh ở một khách sạn (ảnh chỉ có tính minh họa).

Tôi từng tận mắt chứng kiến những chiêu trò lừa đảo của bà ấy nên nhiều lần kiên quyết không chỉ cho người dân địa chỉ và khuyên nhủ người dân nên đi bệnh viện để chữa bệnh. Thế nhưng, nhiều người vẫn mặc kệ và đòi tìm đến nhà bà ấy cho bằng được".

Ông T., ngụ tại phường 2 (quận Phú Nhuận) cho hay: "Tôi và nhiều người dân ngụ tại đây liên tục trình báo đến chính quyền địa phương về hoạt động chữa bệnh lừa bịp của bà Năm Hậu.

Sau nhiều lần điều tra, chính quyền địa phương đã bắt bà ấy để làm công tác tư tưởng và yêu cầu bà ấy dừng việc làm của mình lại. Bà Năm Hậu sợ đi tù nên sau đó chấp hành nghiêm túc quy định và dán bảng thông báo không tiếp người bệnh nữa.

Tuy nhiên, chỉ được thời gian ngắn, bà Năm Hậu tiếp tục hành nghề và hoạt động ngày càng kín kẽ hơn để tránh cơ quan chức năng phát hiện. Ngoài ra, nhiều người dân ở các tỉnh xa vì nhẹ dạ cả tin, nghe lời ngon ngọt của bọn "cò mồi" tìm đến đây chữa bệnh để chịu cảnh tiền mất, tật mang".

Nhiều người dân ngụ tại phường 2 cho biết, nguyên nhân chính khiến người dân từ khắp nơi tìm đến nhà "thầy Năm Hậu" để chữa bệnh là do hàng trăm video clip giới thiệu "biệt tài" chữa bệnh, bắt vong, trục quỷ của “thầy” vẫn còn tồn tại, lan truyền trên mạng.

Người dân trao đổi với nhiều người "nhẹ dạ cả tin" ở các tỉnh xa tìm đến nhà “thầy” chữa bệnh là do xem các video clip này và tin vào những lời bình luận về khả năng chữa bệnh "siêu phàm" của “thầy”.

Ngoài ra, "thầy Năm Hậu" vẫn còn 1 lượng lớn các đệ tử chuyên đi quảng bá, giới thiệu tài bắt vong, trục quỷ của bà để người dân biết để tìm đến chạy chữa.

Ông Nguyễn Đức Thọ, đại diện tổ dân phố tại phường 2 cho biết: "Cách đây hơn mười năm, cơ quan chức năng của quận và phường đã nhiều lần yêu cầu bà Năm Hậu phải dẹp nghề chữa bệnh mê tín dị đoan.

Thời gian đầu, bà Năm Hậu thực hiện đúng yêu cầu của cơ quan chức năng địa phương. Tuy nhiên, khi cơ quan chức năng không chú ý, bà Năm Hậu lại tiếp tục hoạt động. Tại nhà bà Năm Hậu, trung bình mỗi ngày có không ít người kéo để xếp hàng chữa bệnh gây ồn ào cả khu phố".

Được biết, công an phường 2 vừa mới bắt quả tang "thầy Năm Hậu" cùng mấy người giúp việc đang chữa bệnh theo kiểu mê tín dị đoan.

Bước đầu, "thầy Năm Hậu" thừa nhận một số hành vi chữa bệnh bằng phương pháp bùa chú, trục xuất ma quỷ. Trả lời về những hình ảnh và video clip chữa bệnh được đăng tải trên mạng, "thầy Năm Hậu" khai nhận những video clip đó là do một lần bà đi ra miền Bắc chữa bệnh cho một người dân.

Vì thấy hay và hiệu quả, nhiều người đã quay lại rồi đăng lên mạng để phổ biến cho nhiều người. "Thầy Năm Hậu" cũng quả quyết là không hề đăng tải những hình ảnh lên mạng. Theo đại úy Nguyễn Thăng Long, Đội trưởng đội Điều tra tổng hợp - công an quận Phú Nhuận, cho biết công an quận đã chỉ đạo công an phường xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định.

Con gái "thầy Năm Hậu" bị tâm thần

Bà N.T.T. (45 tuổi, ngụ tại phường 2) cho biết: "Người dân bị bệnh thì nên vào bệnh viện để chữa chứ không nên tin vào lời đồn đại của người khác mà tìm đến nhà "thầy Năm Hậu" chữa bệnh. Tôi từng chứng kiến có không ít người tìm đến đây chữa bệnh phải chịu cảnh tiền mất tật mang, có khi bệnh tật còn nặng hơn vì để lâu ngày.

Một bằng chứng xác thực để chứng minh cho những chiêu trò chữa bệnh của "thầy Năm Hậu" chỉ là lừa đảo để kiếm tiền, đó là con gái thầy hiện khoảng hơn 30 tuổi bị bệnh tâm thần mấy năm nay. Thầy có tài chữa bệnh thì tại sao không chữa bệnh cho con mình mà đi lừa người khác".

T.T - H.P


Cùng chuyên mục

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Tp.HCM: Triệt phá nhóm cho vay lãi nặng xuyên quốc gia

Thứ 4, 24/04/2024 | 18:56
Theo Cơ quan CSĐT, đây là nhóm tội phạm có tổ chức do người nước ngoài cấu kết với người Việt Nam, hoạt động xuyên quốc gia thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.