Thầy giáo Trần Trung Hiếu chỉ rõ 3 lý do khiến điểm Sử thấp kỷ lục

Thầy giáo Trần Trung Hiếu chỉ rõ 3 lý do khiến điểm Sử thấp kỷ lục

Thứ 6, 13/07/2018 | 14:06
0
Thầy giáo Trần Trung Hiếu, chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An rất buồn nhưng không bất ngờ khi điểm thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2018 thấp kỷ lục.

Theo phổ điểm của bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT), kỳ thi THPT Quốc gia 2018, môn Lịch sử có phổ điểm thi thấp kỷ lục.

Cụ thể, trong số 563.013 thí sinh dự thi thì có 468.628 thí sinh có điểm dưới trung bình, chiếm 83,24%. Mức điểm trung bình trên cả nước là 3,79. Số điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 3,25.

Ở môn Sử cũng có đến 1.277 thí sinh bị điểm liệt (dưới 1 điểm), trong đó có 527 thí sinh bị điểm 0. Theo nhận định của một số giám khảo chấm thi thì nhiều thí sinh đã làm lạc đề, có thể việc đổi mới ra đề thi quá nhanh mà việc dạy học ở trường phổ thông chưa theo kịp.

Thầy giáo Trần Trung Hiếu chỉ rõ 3 lý do khiến điểm Sử thấp kỷ lục

Phổ điểm môn Lịch sử thấp kỷ lục, trên 83% thí sinh dưới trung bình.

Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, thầy Trần Trung Hiếu, giáo viên môn Lịch sử, chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An bày tỏ: “Với phổ điểm môn Sử thấp như vậy tôi rất buồn, nhưng không bất ngờ”.

“Theo quan điểm của cá nhân tôi, có 3 lý do cơ bản khiến phổ điểm thi môn Sử của các thí sinh (TS) năm nay lại thấp kỷ lục.

Thứ nhất, trong nhiều năm qua, học sinh chú trọng nhiều hơn đến việc học và thi những môn về khoa học tự nhiên như: Toán, Lý, Hoá, Sinh… để lựa chọn những chuyên ngành về tài chính, ngân hàng, ngoại thương, công nghệ thông tin… Bởi vậy, số lượng thí sinh theo học các ngành sư phạm, khoa học xã hội và nhân văn cũng không nhiều như trước.

Thứ hai, phần nhiều các TS nằm trong tỉ lệ 83% dưới điểm trung bình chọn Lịch sử là môn thi công nhận tốt nghiệp. Với những TS thi THPT Quốc gia chỉ lấy kết quả để xét tốt nghiệp, các em phần lớn sẽ chọn tổ hợp môn xã hội.

Nguyên nhân các em quan niệm rằng, tổ hợp môn khoa học xã hội sẽ dễ hơn tổ hợp môn khoa học tự nhiên. Tâm lý chung của các TS này là chỉ cần qua điểm liệt để đỗ tốt nghiệp, chứ không quan tâm điểm của môn là cao hay thấp.

Thứ ba, vì tính thực dụng của sự lựa chọn khối thi, ngành nghề thi và quan niệm là chỉ cần đủ điểm đỗ tốt nghiệp để dồn thời gian và tâm lực vào việc ôn và thi các môn thi xét tuyển ĐH đã tạo nên tư tưởng chủ quan trong quá trình làm bài thi trắc nghiệm môn Sử”, thầy Hiếu phân tích.

“Nhiều thí sinh khi bắt gặp những câu hỏi phân hóa, nâng cao chủ yếu là dựa vào yếu tố “may - rủi”, đoán mò chứ không phải tự tin để lựa chọn phương án nào sai, phương án nào đúng”, thầy Hiếu cho biết thêm.

Thầy giáo Trần Trung Hiếu chỉ rõ 3 lý do khiến điểm Sử thấp kỷ lục (Hình 2).

Vì nhiều nguyên nhân mà thí sinh hiện nay không còn mặn mà, chủ quan với môn học này.

Nhận định về đề thi quá rộng, dàn trải ở cả lớp 11 và 12 có phải nguyên nhân dẫn đến phổ điểm thấp như vậy, thầy Hiếu cho biết: “Về mặt kiến thức của đề thi, chỉ có 25-30% nằm trong chương trình lớp 11, còn lại chủ yếu là chương trình sách giáo khoa Lịch sử lớp 12.

Trong khi thời gian thi và số lượng câu hỏi đề thi vẫn giữ nguyên so với kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017. Vì vậy tôi cho rằng, nội dung câu hỏi dàn trải ở cả 2 khối lớp không phải nguyên nhân dẫn đến phổ điểm môn Sử thấp như vậy”.

Theo phổ điểm bộ GD&ĐT, nhiều môn thi THPT Quốc gia 2018 có phổ điểm thấp.

Môn Toán, điểm trung bình cả nước là 4,86, thấp hơn năm 2017 và 2016 (5,19 và 5,02).

Toàn quốc chỉ có 561 thí sinh đạt điểm 9 trở lên (0,06%) tổng số bài thi, trong đó có 2 thí sinh đạt điểm 10. Số thí sinh đạt điểm 9, điểm 10 năm nay chỉ bằng 26% so với năm 2017. Nhiều địa phương có truyền thống về chất lượng giáo dục như Hà Nội, Nam Định, Hải Phòng, Nghệ An không có điểm 10 môn Toán.

Môn tiếng Anh, là một trong những môn có phổ điểm xấu. Trong số 814.779 bài thi thì có 637.335 bài thi dưới điểm trung bình, chiếm trên 78,22%. Trong đó có tới 2.189 bài thi rơi vào điểm liệt, điểm 0 có đến 732 bài thi. Điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 3 điểm.

Riêng phổ điểm thi của môn Giáo dục công dân được xem là điểm sáng với mức điểm trung bình là 7,13. Số điểm có nhiều thí sinh đạt được nhất là 7,50.

Chỉ có gần 5% số thí sinh có điểm dưới trung bình. Cả nước có gần 28.000 bài thi đạt 9 điểm trở lên. Trong đó có 309 bài thi đạt điểm 10, 1.600 bài thi đạt điểm 9,75.

 

Đặng Thủy-Công Luân

Xếp hạng điểm trung bình thi THPT Quốc gia 2018: Hà Nam soán ngôi, Sơn La đội sổ

Thứ 6, 13/07/2018 | 10:14
Theo thống kê điểm trung bình thi THPT Quốc gia 2018 các địa phương trên cả nước, Hà Nam và Nam Định là 2 tỉnh dẫn đầu, ngược lại Hà Giang và Sơn La ở cuối.

"Điểm Sử thấp là do cách ra đề của bộ GD&ĐT"

Thứ 5, 12/07/2018 | 10:58
Có tới 83% thí sinh bị điểm dưới trung bình môn Lịch sử trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 vừa qua, nhiều chuyên gia cho rằng đây chính là do cách ra đề của bộ GD&ĐT.
Cùng tác giả

VNDIRECT bị đánh sập: Làm sao tính thiệt hại để yêu cầu bồi thường?

Thứ 6, 29/03/2024 | 16:19
Để được bồi thường, các nhà đầu tư phải có trách nhiệm chứng minh thiệt hại, trong khi việc chứng minh cũng có nhiều khó khăn.

Tuyên án vụ Tân Hoàng Minh: Đỗ Anh Dũng lĩnh án 8 năm tù

Thứ 4, 27/03/2024 | 16:46
Chiều ngày 27/3, HĐXX chính thức tuyên án với 15 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Từ vụ xét xử Tân Hoàng Minh: Trường hợp nào được lấy lại tiền ngay?

Thứ 2, 25/03/2024 | 18:57
Từ yêu cầu của bị hại trong vụ xét xử Tân Hoàng Minh, pháp luật quy định thể nào về việc trường hợp được nhận lại tài sản ngay lập tức, trường hợp nào không?

Hội Luật gia Việt Nam gửi công điện chia buồn sau vụ khủng bố tại Nga

Thứ 2, 25/03/2024 | 16:38
Chiều ngày 25/3, Hội Luật gia Việt Nam đã gửi Công điện chia buồn sau vụ khủng bố xảy ra tại Crocus City Hall (Moskva, Liên bang Nga).

Hội Luật gia Việt Nam tưởng niệm các nạn nhân vụ khủng bố ở Nga

Thứ 2, 25/03/2024 | 11:46
Sáng ngày 25/3, Hội luật gia Việt Nam đã có mặt tại trụ sở Đại sứ quán Nga để tưởng niệm các nạn nhân trong vụ khủng bố tại Moskva, Liên bang Nga.
Cùng chuyên mục

Thi lớp 10 công lập: Hà Nội chia thành 12 khu vực tuyển sinh

Thứ 6, 29/03/2024 | 19:16
Việc phân chia khu vực tuyển sinh nhằm bảo đảm các điều kiện thuận lợi nhất về địa giới hành chính, giúp học sinh không phải di chuyển quá xa để đi học.

Hà Nội giao bổ sung 2.648 biên chế giáo dục từ năm học 2023-2024

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:30
HĐND Tp.Hà Nội thông qua Nghị quyết "Về việc điều chỉnh tổng biên chế sự nghiệp Thành phố năm 2024 và giao bổ sung biên chế viên chức giáo dục từ năm học 2023-2024.

Cần trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho học sinh

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Khoảng 7,8% số nạn nhân thương vong do tai nạn giao thông ở độ tuổi trẻ em, tương đương 2.100 em nên vấn đề an toàn khi tham gia giao thông cho trẻ em đang được rất nhiều người quan tâm.

Chủ tịch hội đồng Trường Quốc tế Mỹ bị cấm xuất cảnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 23:01
Cơ quan chức năng đang thực hiện biện pháp cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) do nợ thuế thu nhập cá nhân.

Lâm Đồng: Triển khai mô hình Cổng trường an toàn giao thông

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:31
Nhằm đảm bảo ATGT tại các trường THPT, Công an Tp.Bảo Lộc triển khai mô hình Cổng trường ATGT và Tổ tự quản đảm bảo TTATGT tại các trường học.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

HLV Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu dự lễ cưới Quang Hải-Thanh Huyền

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Trong lễ cưới của Quang Hải - Chu Thanh Huyền được tổ chức ở nhà trai (Đông Anh, Hà Nội), có sự tham dự của vị khách đặc biệt Park Hang Seo, vợ chồng Văn Hậu.

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.

Dự báo thời tiết ngày 29/3/2024: Hôm nay có mưa to, gió lớn?

Thứ 6, 29/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (29/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.