Thế giới sắp phải đối mặt 560 thảm họa mỗi năm

Thứ 3, 26/04/2022 | 14:44
0
Các thảm họa trên khắp thế giới đã gây thiệt hại khoảng 170 tỷ USD mỗi năm trong thập kỷ qua. Chỉ có khoảng 40% các tổn thất loại này được bảo hiểm trên toàn cầu.

Thế giới sẽ phải đối mặt với 1,5 thảm họa mỗi ngày, tương đương 560 thảm họa mỗi năm, vào năm 2030, khi con người tự đưa mình vào “vòng xoáy tự hủy diệt” bằng cách làm khí hậu nóng thêm và phớt lờ các rủi ro, đẩy hàng triệu người nữa vào cảnh nghèo đói, Liên Hợp Quốc cảnh báo hôm 26/4.

Trong báo cáo mới nhất của mình, Văn phòng Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai của LHQ (UNDRR), chỉ ra rằng 350-500 thảm họa quy mô vừa đến lớn đã diễn ra trên toàn cầu mỗi năm trong 2 thập kỷ qua.

Con số này cao hơn 5 lần so với mức trung bình trong 3 thập kỷ trước đó, báo cáo nêu rõ.

Và trong bối cảnh khí hậu đang thay đổi, các sự kiện thảm khốc do hạn hán, lũ lụt và thời tiết cực đoan sẽ xảy ra thường xuyên hơn trong tương lai.

Báo cáo ước tính rằng đến năm 2030, nhân loại sẽ phải trải qua 560 thảm họa trên khắp thế giới mỗi năm, tương đương trung bình 1,5 thảm họa mỗi ngày.

UNDRR – cơ quan đã xuất bản Báo cáo Đánh giá Toàn cầu (Global Assessment Report) 2022 – cho biết trong một tuyên bố: Sự gia tăng mạnh các thảm họa trên toàn cầu có thể là do nhận thức sai lầm về rủi ro dựa trên sự lạc quan, chủ quan thâm căn cố đế của con người.

Điều này, theo cơ quan của LHQ, đã dẫn đến các quyết định về chính sách, tài chính và phát triển làm trầm trọng thêm tình trạng dễ bị tổn thương và khiến chính con người gặp nguy hiểm.

Thế giới - Thế giới sắp phải đối mặt 560 thảm họa mỗi năm

Để chuẩn bị chống chọi với nước lũ do gió mùa ở Myanmar, một nhóm người đàn ông làm việc trong mưa để tạo hệ thống thoát nước ở một bên vách đá. Ảnh: Sydney Morning Herald

Việc bỏ qua những rủi ro cao ngất ngưởng mà chúng ta phải đối mặt “đang đặt nhân loại vào vòng xoáy tự hủy diệt”, Phó Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Amina Mohammed đưa ra lời cảnh báo trong tuyên bố của UNDRR.

“Nâng cao mức báo động bằng cách nói ra sự thật không chỉ cần thiết mà còn rất quan trọng”, người đứng đầu UNDRR Mami Mizutori bổ sung.

“Khoa học đã chứng minh, hành động trước khi thảm họa tàn phá sẽ ít tốn kém hơn là đợi cho đến khi quá trình tàn phá hoàn tất và ứng phó sau khi nó đã xảy ra”, bà nói với Thomson Reuters Foundation.

Năm nay, Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) do LHQ hậu thuẫn đã cảnh báo rằng các tác động của biến đổi khí hậu, từ nắng nóng đến hạn hán và lũ lụt, sẽ trở nên thường xuyên và khốc liệt hơn, gây tổn hại đến thiên nhiên, con người và những nơi họ sinh sống.

Nhưng các biện pháp nhằm cắt giảm lượng phát thải làm nóng hành tinh và thích ứng với sự nóng lên toàn cầu đều đang bị tụt lại, IPCC cho biết.

Chờ đợi hôm nay, trả giá ngày mai

Việc phớt lờ rủi ro sẽ dẫn đến cái giá phải trả rất đắt. Các thảm họa trên khắp thế giới đã gây thiệt hại khoảng 170 tỷ USD mỗi năm trong thập kỷ qua, báo cáo của UNDRR cho biết.

Nhưng phần lớn những thiệt hại đó xảy ra ở các quốc gia có thu nhập thấp hơn, với mức trung bình thiệt hại do thiên tai gây ra mỗi năm chiếm đến 1% GDP, trong khi con số trên ở các quốc gia giàu có hơn chỉ là 0,1-0,2%.

Các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với mức thiệt hại tương đương 1,6% GDP hàng năm, theo báo cáo của UNDRR, được công bố trước một diễn đàn thiên tai toàn cầu trên đảo Bali, Indonesia vào tháng tới.

Ví dụ như ở Philippines, hàng triệu người vẫn đang hồi phục sức khỏe sau cơn bão Rai đổ bộ hồi tháng 12/2021, khiến hơn 300 người thiệt mạng và hàng trăm nghìn người khác phải rời bỏ nhà cửa, cùng với thiệt hại khoảng 500 triệu USD.

Thế giới - Thế giới sắp phải đối mặt 560 thảm họa mỗi năm (Hình 2).

Bão Rai đổ bộ vào miền Đông Nam Philippines hồi tháng 12/2021, giật đổ cây cối, xé toạc mái nhà và đánh sập nguồn điện, gây cảnh hoang tàn cho người dân địa phương. Ảnh: Al Jazeera

Và khi số lượng thiên tai gia tăng, chi phí cũng sẽ tăng theo.

Báo cáo ước tính rằng, sẽ có thêm 37,6 triệu người sống trong điều kiện cực kỳ nghèo đói vào năm 2030 do tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai.

Trong khi đó, hầu hết các tổn thất liên quan đến thiên tai không được các công ty bảo hiểm chi trả.

Kể từ năm 1980, chỉ có khoảng 40% các tổn thất loại này được bảo hiểm trên toàn cầu, nhưng con số này ở các nước đang phát triển là chưa đến 10%.

“Các thảm họa có thể được ngăn chặn, nhưng chỉ khi các quốc gia đầu tư thời gian và nguồn lực để hiểu và giảm thiểu rủi ro của họ”, bà Mizutori nhấn mạnh trong tuyên bố.

Tuy nhiên, bà cảnh báo, "bằng cách cố tình phớt lờ rủi ro và không tính đến nó trong quá trình ra quyết định, thế giới đang đầu tư cho quá trình tự hủy diệt của chính mình".

Minh Đức (Theo France24, Reuters)

Ngành công nghiệp bị lãng quên trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu

Thứ 2, 07/02/2022 | 17:30
Nếu ngành công nghiệp sản xuất xi măng là một quốc gia thì nước này là nơi phát thải cacbon dioxide lớn thứ 3 trên thế giới, chỉ sau Trung Quốc và Mỹ.

Hàng trăm triệu người có thể phải di cư vì biến đổi khí hậu

Thứ 5, 16/09/2021 | 08:40
Những hành động cấp thiết hiện nay cần thực hiện là thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế và giảm lượng khí thải toàn cầu. 

Biến đổi khí hậu có thể là dấu chấm hết cho thuỷ điện?

Thứ 7, 04/09/2021 | 07:55
Thủy điện từ lâu được xem là một nguồn năng lượng tái tạo đáng tin cậy, nhưng ngày nay thường dễ bị ảnh hưởng nặng nề bởi hạn hán và lũ lụt.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Quốc phòng Đức nói về việc Nga mở rộng sản xuất vũ khí

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:15
Một phần lớn hơn những gì đang được sản xuất không được gửi đến tiền tuyến mà được đưa vào kho, theo vị quan chức Đức.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Israel tuyên bố sắp tổ chức tấn công Rafah

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Thứ Tư, Israel đánh bom miền Bắc Gaza ngày thứ hai liên tiếp. Israel khẳng định sẽ xúc tiến kế hoạch tấn công toàn lực nhằm vào Rafah.

Mỹ đã bí mật gửi tên lửa ATACMS tầm xa cho Ukraine

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:27
Một quan chức Mỹ cho biết, trong những tuần vừa qua, Mỹ đã bí mật gửi các tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.
     
Nổi bật trong ngày

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.

Tại các “điểm nóng” trên mặt trận, Nga đẩy mạnh tấn công, Ukraine kháng cự mạnh mẽ

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:30
Ở Chasov Yar, các đơn vị của Ukraine liên tục phản công khiến quân đội Nga gặp nhiều khó khăn.

Khoảnh khắc siêu pháo MARS II của Ukraine bị hỏa lực Nga phá hủy

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:55
MARS II là hệ thống do Đức sản xuất và được coi là siêu pháo khi được trang bị tới 12 tên lửa dẫn đường M30/M31 hoặc 2 tên lửa đạn đạo chiến thuật MGM-140 ATACMS.

Lộ diện quốc gia là điểm đến chính của đầu tư Trung Quốc ở châu Âu

Thứ 5, 25/04/2024 | 06:00
Hungary có thể nằm trong số những nước đi đầu về việc chuyển đổi công nghệ nhờ hợp tác kinh tế và đầu tư chặt chẽ với Trung Quốc.

Ly kỳ vụ trộm vàng lớn nhất lịch sử Canada

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Cảnh sát đã bắt giữ 9 người liên quan đến vụ trộm vàng lớn nhất Canada. Lô hàng bị mất bao gồm 6.600 thỏi vàng trị giá hơn 20 triệu USD và 2,5 triệu đô Canada.