The Miss Globe 2022: Lâm Thu Hồng diện trang phục dân tộc nặng hơn 25kg

The Miss Globe 2022: Lâm Thu Hồng diện trang phục dân tộc nặng hơn 25kg

Thứ 6, 14/10/2022 | 11:46
0
Trang phục dân tộc của Lâm Thu Hồng có tên Trai Việt Nam. Bộ cánh được làm từ những viên ngọc trai tự nhiên, hoàn thiện sau 2 tháng và nặng hơn 25kg.

Trong bộ ảnh công bố trang phục dân tộc dự thi The Miss Globe 2022, Lâm Thu Hồng khiến người ta liên tưởng đến hình ảnh của một nàng tiên biển cả, với gam màu xanh dương dịu mát và êm đềm.

Đặc biệt, bộ trang phục dân tộc Lâm Thu Hồng mang đến Miss Globe 2022 còn mang một ý nghĩa sâu sắc từ câu chuyện nơi biển cả. Đó là chuyện của những viên ngọc trai quý giá.

Văn hoá - The Miss Globe 2022: Lâm Thu Hồng diện trang phục dân tộc nặng hơn 25kg

Trai Việt Nam là bộ trang phục dân tộc Lâm Thu Hồng mang đến The Miss Globe 2022.

NTK Khoa Lỗ chia sẻ: “Khi được biết Lâm Thu Hồng là một người con gái miền biển, tôi nảy sinh ta rất nhiều ý tưởng để giúp Hồng mang sự tự hào về chính quê hương của mình. Hồng là một cô gái rất đẹp và mạnh mẽ, sau cuộc trò chuyện đầu tiên với Hồng, tôi quyết định cảm hứng từ chính tính cách của Hồng để thổi vào bộ trang phục thông qua hình ảnh viên ngọc trai-biểu tượng của hình ảnh biến mọi khó khăn của bản thân trở thành sức mạnh, vẻ đẹp cho mình”.

Ai cũng biết câu chuyện để tạo nên những viên ngọc trai đẹp nguyên sơ, thanh khiết, quý giá chính là khởi đầu từ một hạt cát nhỏ vô tình chui vào thân mình con trai, gây ra biết bao đau đớn. Để chống lại đau đớn đó, con trai đã tiết ra một chất dẻo ngày qua ngày để biến hạt cát thành viên ngọc trai tuyệt đẹp.

Văn hoá - The Miss Globe 2022: Lâm Thu Hồng diện trang phục dân tộc nặng hơn 25kg (Hình 2).

Trai Việt Nam được lấy cảm hứng từ chính câu chuyện cuộc sống của Lâm Thu Hồng. 

Con Trai là một minh chứng sống, tiêu biểu cho sự chủ động đón nhận khó khăn, bất lợi và chiến thắng nó. Bởi vậy, không chỉ mang vẻ đẹp của đại dương, mà giá trị của vẻ đẹp phía sau những viên ngọc trai đã tạo thêm nhiều tầng ý nghĩa sâu sắc.

Các chi tiết trên trang phục dân tộc “Trai Việt Nam” đều lấy cảm hứng từ hình ảnh đại dương và họa tiết con trai cùng hàng ngàn viên ngọc trai kết thành. Những viên ngọc trai, viên đá được NTK Khoa Lỗ đính kết cầu kỳ, công phu trong vòng 2 tháng. Với sự công phu, tỉ mỉ trong từng chi tiết, trang phục dân tộc của Lâm Thu Hồng nặng tới hơn 25 kg và khi mang sang Tirana, Albania cô phải đóng thành một kiện hàng riêng, được bảo quản kỹ lưỡng.

Văn hoá - The Miss Globe 2022: Lâm Thu Hồng diện trang phục dân tộc nặng hơn 25kg (Hình 3).
Văn hoá - The Miss Globe 2022: Lâm Thu Hồng diện trang phục dân tộc nặng hơn 25kg (Hình 4).

Trang phục dân tộc của Lâm Thu Hồng nặng đến hơn 25kg. 

Hiện tại, Lâm Thu Hồng đã sẵn sàng bước vào đêm chung kết sẽ diễn ra vào tối ngày 15/10 theo giờ địa phương. Lâm Thu Hồng sinh năm 1995, tại Bà Rịa- Vũng Tàu, sở hữu chiều cao 1,73m và số đo 3 vòng 88-59-92. The Miss Globe (Hoa hậu Hoàn cầu) là cuộc thi sắc đẹp quốc tế thường niên lớn thứ bảy trên thế giới, được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1925 và cũng là cuộc thi sắc đẹp quốc tế lâu đời nhất trên thế giới.

LÊ ANH

 

The Miss Globe 2022: Lâm Thu Hồng khoe dáng trước thềm chung kết

Thứ 3, 11/10/2022 | 13:00
Đại diện Việt Nam Lâm Thu Hồng vừa tung bộ ảnh quyến rũ được chuẩn bị để tham dự The Miss Globe 2022. Trong bộ ảnh mới nhất, Lâm Thu Hồng khoe nhan sắc ấn tượng.

Khánh Ngân chia sẻ gặp nhiều sự cố trước khi đăng quang Miss Globe

Thứ 7, 04/11/2017 | 14:03
Trước khi đi thi, ê kíp của Ngân gặp một vài sự cố nên không thể theo cùng. Do đó, trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi, cô phải một mình chuẩn bị, chinh chiến...
Cùng tác giả

Hoa hậu Việt Nam 2020: Nóng bỏng cùng phần thi bikini

Thứ 6, 13/11/2020 | 06:00
Vóc dáng nóng bỏng của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trong đêm thi Người đẹp biển khiến người đối diện không thể rời mắt.

Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020: Những con số gây sốc

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:11
Vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020 khiến nhiều người choáng ngợp. Đây là chiếc vương miện thể hiện cho nữ quyền.

TP. Cần Thơ từ chối xử lý rác của Trà Vinh: Không ai thích nhận rác

Thứ 4, 11/11/2020 | 20:00
Chuyện TP.Cần Thơ từ chối hỗ trợ xử lý 30.000 tấn rác thải của Trà Vinh là câu chuyện thu hút sự quan tâm và đáng suy ngẫm. Chẳng ai muốn nhận rác của người khác!

Hoa hậu Việt Nam: Dàn hậu váy áo lộng lẫy, khoe sắc trong buổi họp báo

Thứ 4, 11/11/2020 | 18:07
Nhiều Hoa Á hậu đã cùng nhau hội ngộ về buổi họp báo Chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2020 để chờ đón những điều bất ngờ tại cuộc thi năm nay.

Bà trùm Hoa hậu Phạm Kim Dung: Hé lộ về người đàn ông cuộc đời

Thứ 2, 09/11/2020 | 13:00
“Thật sự mọi thứ trở nên tươi thắm, tuyệt vời khi tôi gặp ông xã tôi bây giờ là Đạo diễn Hoàng Nhật Nam”.
Cùng chuyên mục

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn: "Quay Con Cám, diễn viên ngất xỉu nhiều ngày"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:44
Dự án điện ảnh Con Cám vừa chính thức đóng máy, đạo diễn Trần Hữu Tấn có những chia sẻ về mức độ khắc nghiệt khi ghi hình dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.