Thêm 2 tỉnh thành - Điện Biên và Hòa Bình xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

Thêm 2 tỉnh thành - Điện Biên và Hòa Bình xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

Thứ 5, 07/03/2019 | 18:30
0
Dịch tả lợn châu Phi đang lan rộng ra các địa phương tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương… Mới đây, dịch này tiếp tục xâm nhập vào hai tỉnh là Điện Biên và Hòa Bình.

Điện Biên và Hòa Bình là hai tỉnh tiếp theo xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

Trao đổi với Zing.vn sáng 7/3, ông Nguyễn Ngọc Đông, Cục trưởng Cục Thú y cho biết dịch tả lợn châu Phi tiếp tục xâm nhập vào hai tỉnh là Điện Biên và Hòa Bình. Kể từ khi phát hiện dịch đến nay, tổng số lợn đã bị tiêu hủy là 6.400 con.

"Cục Thú y đang tiếp tục chỉ đạo và phối hợp với các địa phương, gấp rút triển khai phương án phòng ngừa sự lây lan của loại dịch này", ông Đông cho biết.

Theo đó, xã Hợp Thanh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình là địa phương mới nhất công bố dịch. Một hộ chăn nuôi đã phải tiêu hủy toàn bộ 15 con lợn ngay khi đàn lợn có kết quả dương tính với loại dịch này.

Dân sinh - Thêm 2 tỉnh thành - Điện Biên và Hòa Bình xuất hiện dịch tả lợn châu Phi

Các đơn vị chức năng tiến hành phun tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường chống dịch tả lợn Châu Phi. (Ảnh: Lao động)

Ngày 5/3, Chi cục Thú y tỉnh Điện Biên cũng xác nhận 4 mẫu lợn tại huyện Tuần Giáo đã cho kết quả xét nghiệm dương tính với dịch bệnh. UBND tỉnh đã khẩn trương chỉ đạo sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND huyện, các ngành chức năng có liên quan tiến hành kiểm tra nắm bắt tình hình, đồng thời chỉ đạo các địa phương thực hiện những biện pháp phòng, chống dịch.

Trong ngày hôm qua (6/3), UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với các cơ quan chuyên môn có liên quan của tỉnh đi kiểm tra, tiếp tục lấy 7 mẫu xét nghiệm lợn chết tại các xã Mùn Chung và Ta Ma để chuyển về Cục Thú y trung ương tiếp tục xét nghiệm.

Hà Nội xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi thứ 2

Thông tin từ UBND huyện Đông Anh cho biết, trên địa bàn đã xuất hiện 1 ổ dịch tả lợn châu Phi. Ngay trong đêm 5/3, đàn lợn 10 con đã bị tiêu hủy. Huyện đang khẩn trương triển khai các biện pháp dập, khống chế dịch, theo Tiền phong.

Ngay trong sáng 6/3, huyện Đông Anh đã tiến hành tổng vệ sinh môi trường, phun thuốc tiêu độc khử trùng trên địa bàn toàn xã Thụy Lâm. Đồng thời lập 3 chốt kiểm soát việc vận chuyển gia súc, gia cầm ra vào xã Thụy Lâm. Mỗi chốt kiểm dịch có 3 cán bộ liên ngành (Công an viên/dân quân tự vệ, cán bộ xã, nhân viên thú y) làm nhiệm vụ, ứng trực 24/24h, giám sát, phun thuốc phòng dịch cho các phương tiện ra vào xã.

Đại diện UBND huyện cho biết, việc khống chế dịch tả lợn là nhiệm vụ cấp bách hiện nay. Do đó, huyện đang huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc, nhằm khống chế kịp thời, có hiệu quả các nguy cơ xâm nhiễm, cũng như lây lan của bệnh dịch.

Trước đó, ngày 19/2, tỉnh Hưng Yên và Thái Bình công bố phát hiện ổ dịch tả lợn châu Phi, gần 300 con lợn bị tiêu hủy. Đến ngày 3/3, dịch lan rộng ra các địa bàn khác trong tỉnh và lan nhanh đến các địa phương tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương.

Sáng 4/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp cấp bách khống chế bệnh dịch tả lợn châu Phi. Tại Hội nghị, Thủ tướng nhấn mạnh: "Chủ tịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải chịu trách nhiệm nếu để dịch bùng phát và lây lan diện rộng".

Khuyến cáo của ngành chức năng là người chăn nuôi cần chú ý khâu sát trùng chuồng trại cả bên trong và bên ngoài, lối đi vào chuồng trại, hạn chế tối đa người vào khu vực chăn nuôi, nhất là tại các trại nuôi. Tăng cường phòng bệnh bằng vắc xin đối với các bệnh do vi rút như: dịch tả, tai xanh, lở mồng long móng... Khi nhập lợn phải có nguồn gốc rõ ràng, có khu riêng nuôi cách ly lợn mới nhập để theo dõi tình trạng sức khỏe, tuân thủ đúng quy trình nhập đàn, bởi dịch lợn tai xanh chưa có thuốc chữa, khi mắc thì tỷ lệ tử vong thường là 100%. Ngoài ra, người chăn nuôi cũng cần giám sát tình hình sức khỏe đàn lợn hàng ngày để đưa ra giải pháp xử lý kịp thời, bởi dịch tả lợn châu Phi lây lan rất nhanh, tỷ lệ lợn chết khi nhiễm virus là 100%. Bên cạnh đó là làm tốt "5 không" trong ứng phó, gồm: không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ; không sử dụng thức ăn dư thừa chưa qua xử lý nhiệt và không vứt lợn chết ra môi trường.

Phong Linh (tổng hợp)

Xuất hiện ổ dịch kép lở mồm long móng và tả lợn châu Phi ở Thanh Hóa

Thứ 5, 07/03/2019 | 15:31
Trên địa bàn huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã xuất hiện đồng thời 2 ổ dịch lở mồm long móng và tả lợn châu Phi trên các đàn lợn của người dân. Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã và đang áp dụng các biện pháp để phòng và chống dịch bệnh.

Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát, tiểu thương bán thịt liêu xiêu

Thứ 3, 05/03/2019 | 11:52
Dịch tả lợn Châu Phi đang bùng phát khiến Việt Nam nằm trên bản đồ đỏ của thế giới. Dù đã thông tin không lây qua người, thế nhưng điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh thịt heo của các tiểu thương.

Nông dân ở "thủ phủ" nuôi lợn Đồng Nai đứng ngồi không yên trước dịch tả Châu Phi

Thứ 3, 05/03/2019 | 06:53
Nhiều người chăn nuôi lợn ở Đồng Nai như ngồi trên đống lửa. Họ lo sợ dịch tả lợn Châu Phi bùng phát thì lợn sẽ chết hết, họ sẽ đổ nợ, mất trắng.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Bình phước: Giếng khoan tập trung hỗ trợ người dân nước sạch sinh hoạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:28
Những ngày qua, hàng trăm hộ dân ở xã biên giới Bù Gia Mập đã chủ động đến giếng nước tập trung lấy nước sạch sinh hoạt về sử dụng.

Vụ chìm sà lan khiến 5 người mất tích: Huy động trực thăng tìm kiếm

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:41
Ngày 25/4, lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đã huy động thêm trực thăng, thợ lặn, mở rộng khu vực tìm kiếm nạn nhân mất tích trong vụ lật sà lan vùng biển Quảng Ngãi.

Đáp ứng nhu cầu đi lại để người dân yên tâm về quê dịp lễ 30/4-1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Dịp lễ 30/4-1/5 năm nay được nghỉ dài ngày nên dự báo lượng hành khách đi lại trên các tuyến vận tải khách sẽ tăng cao hơn rất nhiều so với trung bình.

Bình Phước: Xử lý tài xế xe tải bất ngờ chuyển hướng trên QL14

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:53
CSGT Bình Phước đã lập biên bản, xử lý tài xế điều khiển xe tải đầu kéo bất ngờ chuyển hướng vào ngã ba bên trái để lấy đá xây dựng.

Hà Tĩnh: Xanh mướt hàng rào bằng cây duối trăm tuổi trong nắng hè

Thứ 5, 25/04/2024 | 13:09
Những hàng rào bằng cây duối tuổi đời trăm năm khiến làng quê tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ - Hà Tĩnh) rợp mát trong ngày nắng hè.
     
Nổi bật trong ngày

Lốc xoáy kèm mưa đá làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học xã biên giới

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:50
Trận lốc xoáy kèm theo mưa đá đã khiến cho 25 ngôi nhà, trường mầm non và tiểu học Bắc Lý 1 bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 150 triệu đồng.

Hé lộ nguyên nhân cầu treo gần 25 tỷ đồng bất ngờ đổ sập

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:12
Đất nền đường đầu cầu bị sụt lún làm thanh neo bị chuyển vị, gãy sập, dẫn đến dây cáp chủ kéo đỉnh trụ tháp chuyển vị theo phương ngang, làm sập nhịp treo của cầu.

Bình Thuận bắn pháo hoa nghệ thuật đặc sắc nhân dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 12:10
Tỉnh Bình Thuận sẽ bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại NovaWorld Phan Thiết, thời lượng không quá 15 phút, số lượng 90 giàn tầm thấp.

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Nghệ An: Tập trung làm rõ nguyên nhân khiến tôm nuôi chết hàng loạt

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:31
Cơ quan chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm, tập trung làm rõ nguyên nhân tôm chết hàng loạt khiến người nuôi tôm thiệt hại nặng nề.