Thêm dự án liên quan đến chủ đầu tư con đường “đắt đỏ” ở Huế bị sạt đổ

Thêm dự án liên quan đến chủ đầu tư con đường “đắt đỏ” ở Huế bị sạt đổ

Thứ 3, 01/12/2020 | 18:24
0
Thêm một công trình tiền tỷ do ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên-Huế làm chủ đầu tư bị sạt đổ trong mưa.

Sáng ngày 1/12, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND huyện Phú Lộc (Thừa Thiên-Huế) cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin mái taluy đường từ cầu sông Bù Lu vào khu nghỉ dưỡng Laguna, xã Lộc Vĩnh bị sạt đổ, phía huyện đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố.

Tin nhanh - Thêm dự án liên quan đến chủ đầu tư con đường “đắt đỏ” ở Huế bị sạt đổ
Tin nhanh - Thêm dự án liên quan đến chủ đầu tư con đường “đắt đỏ” ở Huế bị sạt đổ (Hình 2).
Tin nhanh - Thêm dự án liên quan đến chủ đầu tư con đường “đắt đỏ” ở Huế bị sạt đổ (Hình 3).
Tin nhanh - Thêm dự án liên quan đến chủ đầu tư con đường “đắt đỏ” ở Huế bị sạt đổ (Hình 4).

Công trình dù mới hoàn thiện nhưng đã đổ sụp dưới thời tiết mưa nhỏ. (Ảnh: Minh Trần)

Tìm hiểu của PV, hạng mục bị sạt lở này thuộc gói thầu khắc phục sạt lở mái taluy dương tuyến 2 đường ven biển Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc có kinh phí hơn 4 tỷ đồng. Gói thầu này thuộc dự án do ban Quản lý Khu kinh tế- Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên-Huế làm chủ đầu tư.

Công trình thi công từ gần cuối năm 2018 đến gần giữa năm 2019 thì hoàn thiện.

Ghi nhận của PV tại hiện trường, khoảng 2/3 mái taluy dương của công trình đã bị đổ sụp xuống đường kéo theo nhiều khối lượng đất, đá khiến tuyến đường không thể lưu thông.

Tin nhanh - Thêm dự án liên quan đến chủ đầu tư con đường “đắt đỏ” ở Huế bị sạt đổ (Hình 5).
Tin nhanh - Thêm dự án liên quan đến chủ đầu tư con đường “đắt đỏ” ở Huế bị sạt đổ (Hình 6).

Sự cố sạt đổ kéo theo lượng lớn đất đá xuống mặt đường khiến đoạn đường không thể lưu thông. (Ảnh: Minh Trần)

Tin nhanh - Thêm dự án liên quan đến chủ đầu tư con đường “đắt đỏ” ở Huế bị sạt đổ (Hình 7).
Tin nhanh - Thêm dự án liên quan đến chủ đầu tư con đường “đắt đỏ” ở Huế bị sạt đổ (Hình 8).

Phần mái taluy còn lại cũng đang sắp đổ sụp. (Ảnh: Minh Trần)

Đáng nói ở đây, chủ đầu tư dự án lại là một đơn vị thuộc ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ban này chính là đơn vị cấp quyết định đầu tư dự án đường phía đông đầm Lập An (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc) đang gây xôn xao dư luận ở Thừa Thiên-Huế.

Xôn xao bởi, công trình chỉ dài 3,4km nhưng được đầu tư với kinh phí 172 tỷ đồng. Và dù được đầu tư với kinh phí nhiều người cho rằng “đắt đỏ” như thế, tuy nhiên mới chỉ bị ảnh hưởng của bão số 13 nhưng công trình này đã bị hư hỏng nghiêm trọng. Ngoài hoài nghi về chất lượng thi công thì dư luận còn thắc mắc số tiền “khủng” đầu tư các hạng mục của dự án.

Được biết, ngay sau khi báo chí phản ánh, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã khẩn trương vào cuộc làm rõ.

Tin nhanh - Thêm dự án liên quan đến chủ đầu tư con đường “đắt đỏ” ở Huế bị sạt đổ (Hình 9).
Tin nhanh - Thêm dự án liên quan đến chủ đầu tư con đường “đắt đỏ” ở Huế bị sạt đổ (Hình 10).
Tin nhanh - Thêm dự án liên quan đến chủ đầu tư con đường “đắt đỏ” ở Huế bị sạt đổ (Hình 11).
Tin nhanh - Thêm dự án liên quan đến chủ đầu tư con đường “đắt đỏ” ở Huế bị sạt đổ (Hình 12).
Tin nhanh - Thêm dự án liên quan đến chủ đầu tư con đường “đắt đỏ” ở Huế bị sạt đổ (Hình 13).

Dự án đường phía đông đầm Lập An cũng do Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh Thừa Thiên-Huế cấp quyết định đầu tư tan nát sau mưa bão trước đó PV phản ánh.

Trở lại công trình khắc phục sạt lở mái taluy dương tuyến 2 đường ven biển Cảnh Dương nói trên, hiện các đơn vị liên quan đang khẩn trương khắc phục sự cố, thông tuyến đoạn đường.

Người đưa tin Pháp luật sẽ tiếp tục thông tin!

Lê Kông

Hơn 3km đường chi phí “đắt đỏ” tan nát sau mưa: Công an vào cuộc

Chủ nhật, 29/11/2020 | 16:30
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế hiện đã yêu cầu các đơn vị liên quan cung cấp toàn bộ hồ sơ dự án.

Đường trăm tỷ tan nát sau mưa: Không có việc tự ý đập phá công trình!

Thứ 4, 25/11/2020 | 16:24
Đó là khẳng định của đại diện chủ đầu tư trước thông tin xuất hiện nhóm người đập phá các hạng mục của công trình đường phía đông đầm Lập An sau mưa bão.

3km đường chi 172 tỷ đồng tan nát sau mưa: Lỗi do… "ông Trời”!

Thứ 4, 25/11/2020 | 13:32
Ban Quản lý các Khu kinh tế, Công nghiệp tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có buổi cung cấp thông tin liên quan đến công trình có vốn đầu tư hơn 170 tỷ đồng, tan nát sau mưa.

Chi hơn 170 tỷ đồng để làm 3km đường nhưng...vẫn tan nát sau mưa bão

Thứ 3, 24/11/2020 | 20:50
Con đường dài 3,4km với tổng mức đầu tư 172 tỷ đồng được trích từ ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu nhưng chỉ sau một đêm mưa, hệ thống bờ kè đã tan nát.
Cùng tác giả

Công an "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ giúp người dân bị nạn

Thứ 5, 16/11/2023 | 10:54
Với tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, Công an Tp.Huế đã tăng cường lực lượng "trắng đêm, xuyên ngày" vượt lũ bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân.

Tìm kiếm cháu bé 22 tháng tuổi mất tích ở Thừa Thiên-Huế

Chủ nhật, 29/10/2023 | 21:14
Cơ quan chức năng ở Thừa Thiên-Huế vẫn đang khẩn trương tìm kiếm một cháu bé 22 tháng tuổi trên địa bàn được gia đình trình báo mất tích chiều nay.

Thừa Thiên-Huế cần có cơ chế mở đường để hút các tập đoàn quốc tế lớn

Thứ 4, 19/04/2023 | 19:00
Đó là một trong những chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính sau chuyến công tác làm việc với chính quyền tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thừa Thiên-Huế thay đổi một loạt vị trí nhân sự chủ chốt

Thứ 2, 04/04/2022 | 14:16
Thừa Thiên-Huế vừa điều động, bổ nhiệm nhiều chức danh chủ chốt, trong đó có Bí thư Huyện uỷ Nam Đông, Chánh văn phòng UBND tỉnh.

Mưa lớn bất thường ở Quảng Trị khiến nhiều diện tích lúa ngập nặng

Thứ 7, 02/04/2022 | 10:16
Mưa lớn bất thường kéo dài đã khiến hàng nghìn ha lúa ở Quảng Trị ngập nặng, nguy cơ mất trắng rất cao.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.