Thêm một quan chức ngoại giao Triều Tiên ở Nga đào tẩu

Thêm một quan chức ngoại giao Triều Tiên ở Nga đào tẩu

Thứ 7, 27/08/2016 | 06:31
0
Thêm một quan chức ngoại giao Triều Tiên ở Nga đã đào tẩu ngay sau khi một phó đại sứ Triều Tiên ở Anh đào tẩu sang Hàn Quốc để tìm cuộc sống mới.

Ngày 25/8, hãng tin Yonhap (Hàn Quốc) dẫn một nguồn tin địa phương cho hay một quan chức ngoại giao Triều Tiên ở Nga đã đào tẩu từ tháng 7/2016. Theo đó, quan chức ngoại giao này phụ trách thương mại cho Bình Nhưỡng, đang làm việc tại Tổng lãnh sự quán Triều Tiên tại Vladivostok (Nga). Ông được cho là đã đào tầu cùng với gia đình, nhưng hiện tại danh tính và nơi tạm trú của ông vẫn chưa được tiết lộ, nguồn tin giấu tên cho biết.

Thế giới - Thêm một quan chức ngoại giao Triều Tiên ở Nga đào tẩu

Đại sứ quán Triều Tiên tại Moscow, Nga.

Vị quan chức phụ trách các vấn đề về thương mại này có nhiệm vụ gửi những hàng hóa, nhu yếu phẩm về cho Triều Tiên, theo nguồn tin.

Phía lãnh sự quán Hàn Quốc tại Vladivostok hiện từ chối bình luận về vụ việc này.

Tuần trước, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nói rằng quan chức cấp cao của Triều Tiên, ông Thae Yong-ho đã đào tẩu sang Hàn Quốc từ London, Anh cùng với gia đình. Việc một quan chức ngoại giao cấp cao như ông Thae đào tẩu sang Hàn Quốc như một cú sốc lớn với chính quyền nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Những cuộc đào tẩu hiếm hoi của các thành viên ưu tú trong xã hội Triều Tiên xảy ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn hơn với Bình Nhưỡng vào hồi tháng 3/2016 do nước này tiến hành thử nghiệm hạt nhân vào tháng 1 và phóng tên lửa tầm xa trong những tháng sau đó.

Sau một loạt những cuộc đào tẩu, Triều Tiên đã hủy kế hoạch đưa 5 người tới Diên Cát, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc, gần biên giới với Triều Tiên để tham dự hội chợ thương mại dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 28/8, Yonhap dẫn các nguồn tin công nghiệp địa phương cho hay.

Triều Tiên cũng đã gửi hàng trăm quan chức thuộc các đơn vị an ninh và thương mại tới biên giới với Trung Quốc để tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn nhằm đánh giá các nhiệm vụ ở nước ngoài tại đó trước khi quay trở về

Cùng chuyên mục

Giữa căng thẳng Israel-Iran, Musk kêu gọi không phóng tên lửa vào nhau

Thứ 6, 19/04/2024 | 12:20
Chia sẻ bức ảnh chụp tên lửa trên mạng xã hội, tỷ phú Musk viết: “Chúng ta không nên phóng tên lửa vào nhau mà nên phóng tới các vì sao”.

Argentina chính thức nộp đơn xin làm đối tác của NATO

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:52
Argentina đang tìm kiếm lợi ích an ninh thông qua mối quan hệ nồng ấm hơn với các nước phương Tây.

Nhiều vụ nổ được báo cáo ở Iran, liệu có phải Israel bắt đầu trả đũa?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:02
Các quan chức Mỹ xác nhận với CBS News, CNN và ABC News rằng cuộc tấn công được Israel thực hiện để đáp trả cuộc không kích quy mô lớn của Iran trước đó.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.