Thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt nhất từ trước đến nay

Thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt nhất từ trước đến nay

Chủ nhật, 09/08/2020 | 08:34
0
Sáng nay (ngày 9/8), hơn 850.000 thí sinh cả nước (trừ những thí sinh thi đợt 2) đã chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Theo báo cáo nhanh của bộ GD&ĐT, chiều ngày 8/8, có 866.946 thí sinh làm thủ tục dự thi đạt tỷ lệ 96,3% so với tổng số thí sinh đăng ký dự thi (900.079 thí sinh). Các thí sinh khác có thể tiếp tục làm thủ tục vào sáng nay, trước giờ thi.

Sáng nay, sĩ tử cả nước bắt đầu chinh phục kỳ thi với môn Ngữ văn, thời gian làm bài 120 phút.

7h sáng, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung có mặt tại điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng kiểm tra công tác chuẩn bị và phòng chống dịch trong kỳ thi. 

"Chúng tôi đề nghị chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện tốt nhất cho thí sinh. Đồng thời, chúng tôi mong muốn các đồng chí bảo vệ tạo ra môi trường yên lành nhất, môi trường tĩnh lặng nhất để cho các cháu thi đạt kết quả cao nhất, không ảnh hưởng đến tâm lý các cháu", Chủ tịch UBND TP.Hà Nội nhấn mạnh.

Giáo dục - Thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt nhất từ trước đến nay

Đến điểm thi trường THPT Phan Đình Phùng và qua báo cáo của Giám đốc sở GD&ĐT Hà Nội, ban Chỉ đạo thi quận Ba Đình, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đánh giá cao công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp THPT của trường.

Giáo dục - Thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt nhất từ trước đến nay (Hình 2).

Chủ tịch Nguyễn Đức Chung chúc các sĩ tử làm tốt các bài thi.

Giáo dục - Thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt nhất từ trước đến nay (Hình 3).

Thí sinh tại điểm trường THPT Phan Đình Phùng.

Giáo dục - Thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt nhất từ trước đến nay (Hình 4).

Cán bộ y tế phụ trách kiểm tra thân nhiệt cho thí sinh.

Giáo dục - Thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt nhất từ trước đến nay (Hình 5).

Phụ huynh tiếp động lực cho con trước giờ thi.

Giáo dục - Thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt nhất từ trước đến nay (Hình 6).

Thí sinh tranh thủ dò lại bài trước phòng thi.

Giáo dục - Thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt nhất từ trước đến nay (Hình 7).

Tại điểm thi trường THPT Cầu Giấy (Hà Nội), thí sinh cũng có mặt từ rất sớm, cẩn thận dò lại phòng thi, số báo danh.

Giáo dục - Thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt nhất từ trước đến nay (Hình 8).

Công tác kiểm tra thân nhiệt được thực hiện khẩn trương và sát sao, đảm bảo sức khỏe cho thí sinh.

Giáo dục - Thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt nhất từ trước đến nay (Hình 9).

Thí sinh cùng bạn kiểm tra lại những kiến thức trước giờ thi. 

Giáo dục - Thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt nhất từ trước đến nay (Hình 10).

Không thể thiếu sát khuẩn tay trước khi bước vào phòng thi.

Giáo dục - Thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt nhất từ trước đến nay (Hình 11).

Học sinh Đinh Văn Anh (trường THPT Lương Thế Vinh): “Trước kỳ thi tâm lý em rất thoải mái, em đã ôn luyện rất kỹ càng nên đi thi không có gì lo lắng cả. Năm nay, em có nguyện vọng thi vào trường đại học Kinh tế Quốc dân”.

Giáo dục - Thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt nhất từ trước đến nay (Hình 12).

Thời gian làm bài thi môn Ngữ văn trong sáng nay là 120 phút, bắt đầu tính từ 7h45.

Giáo dục - Thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt nhất từ trước đến nay (Hình 13).

Tại điểm trường THPT Chu Văn An (Hà Nội), thí sinh có mặt từ rất sớm, để chuẩn bị tinh thần thoải mái nhất. Nhóm thí sinh trường THPT Đông Đô tỏ ra vô cùng thoải mái trước môn thi đầu tiên.

Giáo dục - Thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt nhất từ trước đến nay (Hình 14).

Công tác vệ sinh sát khuẩn được chú trọng, đảm bảo một kỳ thi an toàn.

Giáo dục - Thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt nhất từ trước đến nay (Hình 15).

Giám thị gọi tên từng thí sinh vào phòng thi, thí sinh bỏ khẩu trang để giám thị đối chiếu với thẻ dự thi.

Giáo dục - Thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt nhất từ trước đến nay (Hình 16).

Sau đó, thí sinh tiếp tục đeo khẩu trang để làm bài thi.

Giáo dục - Thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt nhất từ trước đến nay (Hình 17).

Học sinh Đỗ Thị Ngọc Bích (THPT Đông Đô) hào hứng chia sẻ: "Em tự tin nhất với môn Văn và Toán nên ngày hôm nay em hoàn toàn thoải mái bước vào kỳ thi".

Giáo dục - Thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt nhất từ trước đến nay (Hình 18).

Bà Nguyễn Thị Thành, bà của thí sinh Quỳnh Anh (THPT Lương Văn Can, thi tại điểm thi trường THPT Cầu Giấy) chia sẻ: “Hôm nay, tôi đưa cháu đi thi, nhà chỉ có 3 bà cháu. Sớm nay, hai bà cháu lật đật từ 4h sáng, dậy nấu cơm, chuẩn bị đi thi”.

Giáo dục - Thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt nhất từ trước đến nay (Hình 19).

Tại điểm thi trường THPT Việt Đức (Hà Nội), thí sinh ngồi chờ trước cửa phòng thi trong lúc giám thị xếp số báo danh.

Giáo dục - Thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt nhất từ trước đến nay (Hình 20).

Sáng nay, thời tiết không quá nóng nên các thí sinh đều có kết quả kiểm tra thân nhiệt bình thường.

Giáo dục - Thí sinh chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT đặc biệt nhất từ trước đến nay (Hình 21).

Lực lượng tình nguyện tích cực hỗ trợ các thí sinh.

Nhóm PV

Một số thí sinh thân nhiệt cao do trời nắng trong ngày làm thủ tục thi tốt nghiệp THPT 2020

Thứ 7, 08/08/2020 | 16:07
Chiều ngày 8/8, hơn 850.000 thí sinh trên cả nước có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục dự thi và nghe quy chế thi.

Hơn 26.000 thí sinh vắng mặt trong kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 1 do dịch Covid-19

Thứ 7, 08/08/2020 | 20:58
Theo báo cáo nhanh trong buổi làm thủ tục dự thi ngày 8/8 từ bộ GD&ĐT, cả nước có 26.168 thí sinh tại 19 địa phương không tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra từ ngày 8-10/8 do dịch Covid-19.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

Kết quả bài thi đánh giá năng lực được sử dụng trong bao lâu?

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:49
Theo Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội, đến nay, đã có 90 trường đại học công bố sử dụng điểm thi HSA để xét tuyển đầu vào.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Làm rõ việc một giảng viên ở Huế bị "tố" có hành vi thiếu chuẩn mực

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:50
Đại học Huế vừa chuyển đơn yêu cầu đơn vị thành viên là Trường Đại học Sư phạm xác minh làm rõ phản ánh về một giảng viên nhà trường có hành vi thiếu chuẩn mực.

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.