Thí sinh Đồng Nai sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT giữa mùa Covid-19

Thí sinh Đồng Nai sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT giữa mùa Covid-19

Nguyễn Thị Nhâm
Thứ 7, 08/08/2020 | 18:47
0
28.000 thí sinh Đồng Nai đã sẵn sàng tâm lý, tinh thần và sức khỏe để ngày mai (9/8) bắt đầu bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Sẵn sàng cho kỳ thi

Ngày 8/8, 28.000 thí sinh chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 đã đến tập trung tại các điểm thi để nghe quy chế thi và các vấn đề liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19 tại trường thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 sẽ diễn ra vào ngày 9 và 10/8. 

Năm nay, học sinh lớp 12 sẽ bước vào một kỳ thi khá đặc biệt, nhiều áp lực, khó khăn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Do đó, mọi công tác chuẩn bị trước kỳ thi đã được tỉnh Đồng Nai chuẩn bị một cách nghiêm túc, chu đáo, đảm bảo an toàn cho học sinh khi tham gia thi tại các điểm thi của tỉnh.

Giáo dục - Thí sinh Đồng Nai sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT giữa mùa Covid-19

Thầy cô giáo luôn động viên học sinh thi tốt và đảm bảo an toàn tại trường thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 toàn tỉnh có 28.380 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có 23.796 thí sinh THPT và 4.584 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên và thí sinh tự do.

TP.Biên Hòa đứng đầu về số lượng thí sinh đăng ký dự thi với 9.246 thí sinh, tiếp đó là các huyện: Long Thành, Trảng Bom, Định Quán, Xuân Lộc. Mỗi huyện có trên 2 ngàn thí sinh dự thi. 

Kỳ thi này, sở GD-ĐT Đồng Nai tổ chức 58 điểm thi với số lượng 1.205 phòng thi, huy động 3.258 cán bộ, giáo viên làm nhiệm vụ coi thi, 290 cán bộ làm nhiệm vụ lãnh đạo tại các điểm thi.

Ngoài ra, còn có trên 700 người được huy động đảm nhận nhiệm vụ chấm thi, đảm bảo an ninh, giữ gìn trật tự, y tế,… tại các khu vực thi.

Trò chuyện với PV Người Đưa Tin Pháp Luật, học sinh Nguyễn Thị Xuân, ngụ TP.Biên Hòa cho biết: "Em cũng sợ dịch bệnh nhưng vẫn muốn kỳ thi diễn ra tốt đẹp sau 12 năm học hành. Em mong muốn tất cả bạn bè, thầy cô giáo đều có thể an toàn bước qua mùa dịch Covid-19".

“Dịch bệnh là rất đáng sợ nhưng kỳ thi đến rồi chúng em phải đi thi để sớm được bước vào đại học. Em đã chuẩn bị nước rửa tay khô, khẩu trang y tế,… để sẵn sàng cho kỳ thi diễn ra vào ngày mai. Mong rằng chúng em đều được an toàn, không có chuyện xấu xảy ra”, em Xuân chia sẻ.

Trong khi đó, thầy giáo Huỳnh Văn Vinh, ngụ huyện Trảng Bom cho hay, ngoài phụ huynh thì nhà trường cũng khá lo lắng cho các em học sinh trong kỳ thi này.

"Bởi đây là một kỳ thi rất đặc biệt, diễn ra trong mùa dịch bệnh. Do đó, thời gian qua chúng tôi liên tục nhắn tin, nói chuyện, chia sẻ với các em học sinh để động viên tinh thần của các em.

Tôi tin các em thí sinh của Đồng Nai sẽ làm được, làm tốt bài thi của mình. Hiện tại, nhà trường đã cố gắng ôn tập tốt cho các em qua điện thoại, Zalo thay vì giảng dạy trực tiếp để các em có đủ kiến thức bước vào kỳ thi”, thầy Vinh nói.

Đảm bảo an toàn cho kỳ thi

Trong khi đó, thầy Phạm Văn Duyên, Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trãi (TP.Biên Hòa) cho biết, tại điểm thi của trường công tác phòng, chống dịch vô cùng nghiêm ngặt, không lơ là chủ quan.

Cách đây 3 ngày, trường đã tiến hành phun thuốc khử trùng toàn bộ bên trong và bên ngoài các phòng thi và phòng làm việc.

Đặc biệt, năm nay trường còn chuẩn bị thêm 2 phòng cách ly theo quy định, đề phòng trường hợp có học sinh bị ho, sốt để các học sinh có thể được cách ly, đảm bảo việc thi cử diễn ra bình thường.

Giáo dục - Thí sinh Đồng Nai sẵn sàng bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT giữa mùa Covid-19 (Hình 2).

Mỗi địa điểm thi đều được trang bị bồn rửa, xà bông còn trong phòng được trang bị nước rửa tay khô

Ông Lê Quang Trung, Phó Giám đốc sở Y tế, thành viên ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Đồng Nai năm 2020 khuyến cáo, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao nhưng không vì thế mà hoảng sợ, gây ảnh hưởng đến công tác tổ chức thi và kết quả thi.

Các phòng thi không nên bật máy lạnh mà mở hết cửa, bật quạt máy cho thông thoáng. Các hội đồng thi sẵn sàng với tình huống có học sinh bị ho, sốt thì phải cách ly ngay nhưng không gây hoang mang cho các thí sinh khác.

Phó Giám đốc Sở Trương Thị Kim Huệ, Phó Trưởng ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh cho biết, hiện tại các công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp khá chỉn chu, nghiêm ngặt.

Các điểm thi được phun xịt khử trùng trước ngày thi, được bố trí đầy đủ lực lượng, phục vụ cho kỳ thi diễn ra tốt đẹp.

Đồng Nai sẽ tổ chức 2 đợt thi tốt nghiệp THPT. Trong đó, những thí sinh thuộc diện F1, F2 do có tiếp xúc với bệnh nhân dương tính với Covid-12 hoặc sinh sống ở khu vực bị giải tỏa để chống dịch Covid-19 phải thực hiện cách ly để đảm bảo an toàn. Những thí sinh này sẽ được bố trí thi tốt nghiệp đợt 2 (cùng thời gian với những tỉnh có dịch bệnh lùi tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020).

Hà Nội chuyển một địa điểm thi tốt nghiệp THPT vì có tổ giáo viên F1, F2

Thứ 7, 08/08/2020 | 10:57
Theo Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Ngô Văn Quý, tại huyện Đan Phượng có 1 tổ giáo viên là F1, F2 nên Hà Nội quyết định chuyển địa điểm thi mới và tổ trông thi mới.

Nhân sự ngành du lịch “ngạt thở” trước “sóng” Covid-19

Thứ 7, 08/08/2020 | 06:55
Kinh doanh khó khăn, không ít doanh nghiệp du lịch đã phải cho nhân viên nghỉ thay phiên, nghỉ việc tạm thời, giảm thu nhập do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Nuôi hy vọng khi du lịch nội địa khởi sắc trở lại nhờ các chương trình kích cầu, một lần nữa, ngành công nghiệp không khói này lại phải đối mặt với khó khăn.

Hà Nội: Lập rào chắn khu chung cư trong đêm vì có ca nghi nhiễm Covid-19

Thứ 7, 08/08/2020 | 00:15
Tối 7/8, cơ quan chức năng tiến hành rào chắn bên ngoài khu chung cư TV Tower thuộc xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội vì 1 ca nghi nhiễm Covid-19 về từ Đà Nẵng.
Cùng tác giả

Đồng Nai sẽ tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong tháng 4

Thứ 3, 13/04/2021 | 14:32
Theo kế hoạch, bộ Y tế sẽ phân bổ cho Đồng Nai trên 16.000 liều vaccine ngừa Covid-19 và dự kiến đến cuối tháng 4 Đồng Nai sẽ tiêm vaccine này.

Cứu sống người đàn ông bị bò húc, đa chấn thương

Thứ 3, 02/03/2021 | 10:11
Anh T. bị bò ở rẫy húc khi đi làm thuê, dẫn đến bị đa chấn thương phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nhiều, tụt huyết áp.

2 xe máy va chạm trên QL20, 2 người tử vong

Chủ nhật, 28/02/2021 | 12:50
Vụ tai nạn nghiêm trọng lúc nửa đêm khiến cho 2 người tử vong tại chỗ, hai xe máy bị biến dạng nặng.

Bắt thêm 2 tàu và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả

Thứ 6, 26/02/2021 | 10:42
Đến nay, công an tiếp tục phát hiện bắt giữ thêm 2 tàu có trọng lượng trên 3000 tấn và khởi tố 3 bị can trong đường dây xăng giả.

Khởi tố, bắt tạm giam nhiều ông trùm và đồng phạm trong đường dây xăng giả

Thứ 7, 20/02/2021 | 07:06
Cơ quan công an đã khởi tố bắt tạm giam 33 đối tượng và bắt giữ ông trùm hoá đơn trong đường dây sản xuất tiêu thụ xăng giả.
Cùng chuyên mục

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Tốt nghiệp THPT 2024: Những nội dung sĩ tử cần nắm chắc trước kỳ thi

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Để có kết quả tốt nhất trong kỳ thi tốt nghiệp THPT, các thí sinh cần có những “chiến thuật” ôn tập phù hợp, tránh gây mất thời gian nhưng không đem lại hiệu quả.

Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trực tuyến

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:18
Việc đăng ký thử nhằm giúp các thí sinh tập dượt, làm quen với việc đăng ký dự thi theo hình thức trực tuyến, từ đó hạn chế các sai sót, nhầm lẫn...
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Dự báo thời tiết ngày 24/4/2024: Hôm nay thời tiết có mát mẻ?

Thứ 4, 24/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (24/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.