Thi THPT Quốc gia 2019: Phát đề theo kiểu

Thi THPT Quốc gia 2019: Phát đề theo kiểu "ma trận", lắp camera giám sát tại 125 điểm thi

Vũ Thị Thủy Tiên
Thứ 7, 22/06/2019 | 06:30
1
Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết thành phố đã hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất cho kỳ thi THPT Quốc gia 2019. Theo quy định của bộ GD&ĐT, cán bộ coi thi phải tiến hành phát đề thi THPT Quốc gia theo thứ tự đã bốc thăm được.

Đặc biệt, điểm mới nhất của năm nay là Sở bố trí camera giám sát ở 125 điểm thi, hỗ trợ trực tiếp 24/24 giờ, đảm bảo hệ thống hoạt động suôn sẻ. Giám thị cần chú ý việc bố trí thí sinh vào phòng thi và ngồi ở phòng chờ như thế nào.

Tuy nhiên, theo ông Phạm Quốc Toản, Trưởng phòng Quản lý thi & Kiểm định Chất lượng giáo dục, sở GD&ĐT Hà Nội nhận định, sự cố luôn có thể xảy ra. Để hạn chế tình huống này, Sở đã soạn thảo những lưu ý trọng điểm gửi đến nhà trường, để cán bộ giáo viên đọc, góp ý và nắm được cách xử lý tình huống phát sinh.

Năm nay, ban chỉ đạo thi TP.Hà Nội thành lập 13 đoàn kiểm tra, trưởng đoàn là lãnh đạo trường đại học, kiểm tra trực tiếp ban chỉ đạo cấp huyện và điểm thi tại các quận huyện. Sở cũng bố trí 125 tổ thanh tra, được tập huấn trước, cắm chốt tại các điểm thi. Hiện, công tác rà soát nhân sự của 125 điểm thi đã hoàn tất. Việc in sao đề thi đã được triển khai 4 ngày.

Trong kỳ thi THPT quốc gia 2019, Hà Nội có nhiều thí sinh đăng ký dự thi nhất, với số lượng hơn 74.000. Trên địa bàn có 3.119 phòng thi, gần 9.200 cán bộ, giáo viên, nhân viên được huy động làm nhiệm vụ tại kỳ thi. Trong đó, 7.755 cán bộ, giảng viên, giáo viên tham gia công tác coi thi; 1.376 nhân viên, an ninh, trật tự viên phục vụ.

Giáo dục - Thi THPT Quốc gia 2019: Phát đề theo kiểu 'ma trận', lắp camera giám sát tại 125 điểm thi

Một điểm đáng lưu ý nữa, đề thi THPT Quốc gia sẽ được phát theo số thứ tự bốc thăm. Trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019, các thí sinh phải hoàn thành 4 bài thi bắt buộc: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, bài thi khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội. Trong đó, môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận còn các bài thi, môn thi thành phần khác theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Theo quy định của bộ GD&ĐT, cán bộ coi thi phải tiến hành phát đề thi THPT Quốc gia theo thứ tự đã bốc thăm được. Trong đó, cán bộ coi thi lưu ý đề thi các môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp phải được phát thống nhất 1 cách theo thứ tự đã bốc thăm được ngay đầu buổi thi để đảm bảo các môn thi thành phần bài thi tổ hợp của thí sinh có cùng một mã đề thi.

Đề thi tương ứng với vị trí trống do thí sinh vắng thi hoặc không thi bài thi/môn thi thành phần sẽ không phát và được coi là đề thừa, phải nộp lại theo quy định.

Cán bộ coi thi yêu cầu thí sinh kiểm tra mã đề thi đảm bảo chính xác, để đề thi dưới phiếu trả lời trắc nghiệm và không được xem nội dung đề thi trong khi đang phát đề, chỉ cho phép thí sinh lật đề thi lên và ghi, tô mã đề thi vào phiếu trả lời trắc nghiệm, ghi mã đề thi vào hai phiếu thu bài thi sau khi đã phát xong đề cho thí sinh cuối cùng.

Đề thi các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp được phát lần lượt theo từng môn thi thành phần và theo một cách thống nhất đối với tất cả các môn, đảm bảo mỗi thí sinh chỉ có một mã đề duy nhất ở tất cả các môn thi thành phần.

Ngay khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần nào thì thu đề thi và giấy nháp của thí sinh thi môn thi đó, đồng thời phát đề thi của môn thi thành phần kế tiếp đúng quy định trong lịch thi THPT Quốc gia 2019.

Giám thị không thu lại đề thi, giấy nháp của thí sinh thi môn thi thành phần cuối cùng của bài thi tổ hợp (môn Sinh học và Giáo dục công dân) và của thí sinh thi các bài thi khác trong kỳ thi.

Có hai sơ đồ phát đề thi, phiếu bốc thăm theo một trong hai cách, mỗi cách chiếm tỷ lệ 50%.

Giáo dục - Thi THPT Quốc gia 2019: Phát đề theo kiểu 'ma trận', lắp camera giám sát tại 125 điểm thi (Hình 2).
Giáo dục - Thi THPT Quốc gia 2019: Phát đề theo kiểu 'ma trận', lắp camera giám sát tại 125 điểm thi (Hình 3).

Thi THPT Quốc gia 2019: Làm gì để đạt điểm cao môn Toán?

Thứ 6, 21/06/2019 | 07:05
Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sắp diễn ra. Môn Toán luôn là môn thi được các phụ huynh và thí sinh rất mực quan tâm. Vậy làm thế nào để đạt điểm cao môn Toán?

Những điểm mới thí sinh thi THPT Quốc gia năm 2019 cần lưu ý

Thứ 5, 20/06/2019 | 20:50
Năm nay, cả nước có hơn 887.000 thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia để xét tốt nghiệp và xét tuyển đại học. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra tốt đẹp, các sĩ tử cần đặc biệt chú ý những điểm mới trong kỳ thi năm nay.

Những kiến thức không thể bỏ lỡ để giành điêm 10 môn Sinh học kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Thứ 2, 17/06/2019 | 10:00
Chỉ còn chưa đầy 10 ngày nữa, các thí sinh sẽ chính thức bước vào kỳ thi THPT Quốc gia gay cấn và quan trọng. Các sĩ tử sẽ làm bài thi môn Sinh học vào 9h30 ngày 26/6, thời gian làm bài 50 phút.
Cùng tác giả

Trường học “tung” ưu đãi học phí mùa Covid

Thứ 6, 28/05/2021 | 09:32
Với bước đầu tư phát triển mới, St. Nicholas có chương trình học bổng và ưu đãi học phí cho học sinh Đà Nẵng và miền Trung nhằm giảm bớt khó khăn do dịch Covid-19.

Hà Nội: Kết thúc năm học sớm và điều chỉnh lịch tuyển sinh lớp 10

Thứ 5, 13/05/2021 | 18:20
Ngày 13/5, UBND TP.Hà Nội đã đồng ý với đề nghị của sở GD&ĐT về đề xuất cho học sinh nghỉ hè sớm 2 tuần và điều chỉnh lịch tuyển sinh vào lớp 10.

Hà Nội: Học sinh nghỉ học từ 4/5 để phòng dịch Covid-19

Thứ 2, 03/05/2021 | 18:44
Theo thông tin mới nhất từ sở GD&ĐT Hà Nội, toàn bộ học sinh và học viên các cấp trên địa bàn thành phố sẽ tạm dường đến trường để phòng dịch Covid-19.

Bồi hồi những ngày đầu chập chững vào nghề báo

Thứ 7, 27/02/2021 | 11:00
Hôm nay là ngày thứ 138 tôi làm việc tại Đời sống & Pháp luật Online. Lần đầu tiên bước vào môi trường công sở, bỡ ngỡ có, sợ có nhưng thực sự niềm vui cũng nhiều.

Học sinh tát cô giáo tại Hà Nội: "Có biểu hiện trầm cảm"

Thứ 6, 19/02/2021 | 18:11
Nam sinh tát cô giáo trong giờ học tại Hà Nội đã được trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ba Đình (Hà Nội) chấp thuận cho đi học trở lại.
Cùng chuyên mục

"Mách nước" các lưu ý để thí sinh tránh trượt oan khi đăng ký xét tuyển sớm

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:41
Các thí sinh cần nghiên cứu kỹ đề án tuyển sinh và nắm rõ các mốc thời gian xét tuyển tránh trường hợp bỏ lỡ cơ hội đăng ký nguyện vọng.

Điều kiện để được tuyển thẳng vào lớp 10 Hà Nội năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:13
Học sinh thuộc diện tuyển thẳng được chia thành bốn nhóm, theo hướng dẫn tuyển sinh lớp 10 của Sở GD&ĐT Hà Nội.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.

Học phí đại học tăng cao, lối đi nào cho thí sinh khi chọn trường?

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:02
Theo các chuyên gia, các sĩ tử nên cân nhắc tìm hiểu học phí trong quá trình đăng ký nguyện vọng, tuy nhiên cũng không nên để tài chính làm hạn chế đam mê.
     
Nổi bật trong ngày

Phát hiện rùa xanh từ Malaysia đến Côn Đảo đẻ 108 trứng

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:24
Một cá thể rùa xanh (vích) mẹ đeo thẻ quản lý của Malaysia được phát hiện đến hòn Bảy Cạnh, Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đẻ trứng.

Tp.HCM: UBND phường lên tiếng vụ cô giáo mầm non bạo hành trẻ

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:43
Ngày 24/4, UBND phường Linh Đông (thành phố Thủ Đức) đã có báo cáo về vụ giáo viên mầm non bạo hành trẻ được lan truyền trên mạng xã hội.

Cảnh báo miền Bắc lại sắp có mưa dông, sấm động

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:15
Dự báo thời tiết hôm nay (24/4) ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Tìm hướng đi cho đào tạo nhân lực ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:33
Đại diện các trường đại học cho rằng việc doanh nghiệp cùng tham gia hợp tác đào tạo là một trong những yếu tố then chốt để giải quyết các vướng mắc hiện nay.