Thi THPT Quốc gia 2019: Tất cả chiêu trò gian lận tinh vi nhất cũng sẽ bị phát hiện

Thi THPT Quốc gia 2019: Tất cả chiêu trò gian lận tinh vi nhất cũng sẽ bị phát hiện

Hà Công Luân
Thứ 7, 11/05/2019 | 09:36
6
Sáng 11/5, tại Ninh Bình, ông Mai Văn Trinh, Cục trưởng cục Quản lý Chất lượng, bộ GD&ĐT đã có những thông tin trao đổi liên quan đến kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Mở đầu buổi gặp gỡ báo chí, ông Mai Văn Trinh cho biết, trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2019 về căn bản sẽ có 2 điểm mới. Đầu tiên, nội dung thi chủ yếu là lớp 12, có những câu hỏi phân hóa, để đáp ứng tốt cho mục tiêu tuyển sinh, đề thi sẽ có độ khó sẽ tăng dần.

Thứ 2, là việc đảm bảo an toàn cho kỳ thi: việc sắp xếp phòng thi các thí sinh sẽ ngồi trộn lẫn với nhau. Ở khâu in sao đề thi, vận chuyển, bảo quản sẽ khắc phục và siết chặt, công an luôn bảo vệ 24/24, có camera an ninh giám sát. Việc trực đêm ở các điểm thi, nơi cất giữ đề thi, bài thi là do đồng chí Phó Trưởng điểm thực hiện.

Giáo dục - Thi THPT Quốc gia 2019: Tất cả chiêu trò gian lận tinh vi nhất cũng sẽ bị phát hiện

Thứ trưởng bộ GD&ĐT Lê Hải An phát biểu tại buổi gặp gỡ cung cấp thông tin đến phóng viên.

Ông Trinh cũng cho rằng, ngoài những lỗ hổng đã xảy ra trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 thì những “điểm được” trong kỳ thi này là rất lớn. “Những điểm được là rất lớn, kỳ thi giảm áp lực, giảm tốn kém. Đặc biệt, từ kết quả kỳ thi này có thể điều chỉnh lại quá trình dạy và học trong nhà trường trong thời gian tới”, ông Trinh cho hay.

Cũng theo ông Trinh, từ những gì đã xảy ra ở kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, năm nay quy chế thi sẽ được siết chặt hơn nữa: “Năm nay, sẽ nghiêm túc bốc thăm cán bộ coi thi. Quy luật phát đề cũng bốc thăm. Đặc biệt, sẽ thực hiện chấm kiểm tra kỹ lưỡng hơn, với yêu cầu tất cả bài thi có điểm cao sẽ bỏ ra chấm”.

Clip: Bộ GD&ĐT "tuyên chiến" với gian lận thi cử

Bộ GD&ĐT tuyên chiến với gian lận thi THPT Quốc gia

Tuy đã có những thay đổi làm hạn chế tối đa việc gian lận xảy ra, nhưng ông Trinh cho rằng, điều quan trọng nhất chính là do người làm trực tiếp. Vị Cục trưởng nói: “Yếu tố quan trọng nhất chính là con người, bộ GD&ĐT “tuyên chiến” với gian lận thi cử, bất kể hành vi gian lận tinh vi nào cũng sẽ bị phát hiện. Chúng tôi đã chỉ đạo các trường ĐH, CĐ phối hợp chặt chẽ với các sở GD&ĐT liên quan trong công tác chuẩn bị tổ chức thi. Bố trí đầy đủ, có chất lượng, đủ tiêu chuẩn các thành phần tham gia Kỳ thi theo điều động của Bộ, đảm bảo đúng quy định của Quy chế, nhất là tham gia các Ban Chấm thi trắc nghiệm. Nghiêm túc quán triệt nhiệm vụ cho những người được cử tham gia, nhất là đối với cán bộ tham gia coi thi, chấm thi”.

Giáo dục - Thi THPT Quốc gia 2019: Tất cả chiêu trò gian lận tinh vi nhất cũng sẽ bị phát hiện (Hình 2).

Ông Mai Văn Trinh.

Ông Trinh cũng mong muốn sự đồng thuận và tham gia, phối hợp cùng trách nhiệm, giám sát của toàn hệ thống chính trị là nhân tố quan trọng có tính quyết định để đảm bảo cho Kỳ thi THPT quốc gia được tổ chức an toàn, nghiêm túc, khách quan công bằng.

“Bộ GDĐT đề xuất và mong muốn sự phối hợp với tinh thần trách nhiệm cao của các cấp ủy, chính quyền các địa phương, trước hết là Ban Chỉ đạo thi THPT cấp tỉnh và cơ quan có thẩm quyền cùng các bên có liên quan để tổ chức nghiêm túc, thành công Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019”, ông Mai Văn Trinh cho hay.

Liên quan đến việc chuẩn bị cho kỳ thi này, ông Vũ Đình Chuẩn, Vụ trưởng vụ Trung học (Bộ GD&ĐT) cho biết các địa phương hiện đang thực hiện tốt việc ôn tập cho học sinh. Điểm đặc biệt, các địa phương đang thực hiện việc phân nhóm học sinh theo năng lực học tập, từ đó bồi dưỡng học sinh theo cách khác nhau.

“Chúng tôi đã chỉ đạo không được cắt xén chương trình, các trường cũng lưu ý không làm quá tải cho học sinh, không bắt học sinh “học ngày, học đêm”, tránh tình trạng đến ngày thi không đảm bảo sức khỏe”, ông Chuẩn cho hay.

Đảm bảo điện suốt kì thi THPT quốc gia 2019

Thứ 6, 10/05/2019 | 20:04
Tập đoàn Điện lực Việt Nam yêu cầu phải đảm bảo nguồn điện cung cấp ổn định đồng thời không cắt điện trong suốt thời gian diễn ra kì thi quốc gia tại các điểm tổ chức thi, địa điểm làm việc của các Ban chỉ đạo, các Hội đồng thi.

Bảo mật thi THPT Quốc gia 2019: "Rác cũng phải cách ly 10 ngày không đổ"

Thứ 6, 10/05/2019 | 21:00
Kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sắp cận kề, hiện nay công tác chuẩn bị cho kỳ thi này đang được bộ GD&ĐT cùng các địa phương ráo riết thực hiện, mục tiêu an toàn cho kỳ thi được đặt lên hàng đầu.

Từ vụ gian lận thi cử: Làm được hai điều này, kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sẽ diễn ra rất tốt

Thứ 6, 03/05/2019 | 06:30
Liên quan đến vụ gian lận thi cử THPT Quốc gia 2018, chuyên gia giáo dục Lê Viết Khuyến bày tỏ các cơ quan chức năng cần sớm công khai số lượng, hình thức xử lý đối với những người sai phạm, đồng thời ông cũng hy vọng kỳ thi THPT Quốc gia 2019 sẽ diễn ra hiệu quả.

Gian lận thi THPT Quốc gia: Người học thật mất chỗ oan uổng và trách nhiệm của bộ GD&ĐT

Thứ 2, 29/04/2019 | 15:06
Nhiều thí sinh gian lận với kết quả tổng điểm ảo cao chót vót ngang nhiên chiếm chỗ trên giảng đường đại học của nhiều thí sinh học thật, thi thật. Trách nhiệm của bộ GD&ĐT trước hiện trạng này ra sao?
Cùng tác giả

Sợ viễn cảnh độc quyền sách giáo khoa

Thứ 4, 20/07/2022 | 14:26
Độc quyền là nguyên nhân chính dẫn đến giá thành cao và chất lượng thấp của bất kỳ loại hàng hoá, dịch vụ nào, trong đó có sách giáo khoa.

Tướng Tô Ân Xô nói về việc "vây thầu" trong vụ bắt Chủ tịch Vimedimex

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:19
Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, bà Phạm Thị Loan, Chủ tịch HĐQT Công ty Vimedimex, bị khởi tố do sai phạm liên quan tới đấu thầu đất đai.

Thứ trưởng Bộ Y tế: Tăng thời hạn vắc-xin không ảnh hưởng chất lượng

Thứ 5, 02/12/2021 | 20:05
Ông Trần Văn Thuấn cho biết, việc tăng thời hạn vắc-xin thêm 3 tháng hoàn toàn không ảnh hưởng đến chất lượng.

Chuẩn bị cho nhân dân đón Tết an toàn, vui vẻ

Thứ 5, 02/12/2021 | 18:35
Thủ tướng yêu cầu làm tốt công tác dự báo, tính toán, cân đối để bảo đảm không để thiếu hàng hóa, nhất là trong dịp Tết Dương lịch 2022, Tết Nguyên đán Nhâm Dần.

“Một số địa phương lựa chọn SGK không quan tâm đến ý kiến của cơ sở”

Thứ 3, 09/11/2021 | 18:51
Bên hành lang Quốc hội, ĐBQH Nguyễn Thị Kim Thuý (Đoàn Đà Nẵng) đã có trao đổi với Người Đưa Tin về vấn đề xã hội hoá SGK.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch hội đồng Trường Quốc tế Mỹ bị cấm xuất cảnh

Thứ 5, 28/03/2024 | 23:01
Cơ quan chức năng đang thực hiện biện pháp cấm xuất cảnh đối với bà Nguyễn Thị Út Em, Chủ tịch HĐQT Trường Quốc tế Mỹ Việt Nam (AISVN) do nợ thuế thu nhập cá nhân.

Lâm Đồng: Triển khai mô hình Cổng trường an toàn giao thông

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:31
Nhằm đảm bảo ATGT tại các trường THPT, Công an Tp.Bảo Lộc triển khai mô hình Cổng trường ATGT và Tổ tự quản đảm bảo TTATGT tại các trường học.

Diễn biến mới nhất vụ hàng ngàn học sinh Trường Quốc tế Mỹ dừng học

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:13
Đại diện nhóm phụ huynh cho rằng, chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm học, nên mong muốn con mình được học trực tuyến.

Bộ GD&ĐT yêu cầu rà soát triển khai liên kết đào tạo với nước ngoài

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:14
Bộ GD&ĐT cho biết qua kiểm tra, một số địa phương có hiện tượng việc tổ chức thực hiện hợp tác, đầu tư của nước ngoài tại một số cơ sở giáo dục chưa đúng quy định.

Hà Nội chốt thi 3 môn vào lớp 10 THPT công lập

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:19
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, Kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập của Hà Nội năm nay gồm ba môn là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ, không có môn thứ tư.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 28/3/2024: Hôm nay có nắng nóng gay gắt?

Thứ 5, 28/03/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (28/3). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Bản tin 28/3: Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh

Thứ 5, 28/03/2024 | 06:00
Nhiều ngành sức khỏe "khát" thí sinh; Phẫu thuật thành công ung thư đường tiêu hóa cho cụ bà 95 tuổi...

Lập chợ cho phụ nữ đơn thân tại Cần Thơ: Dân mạng hào hứng tranh luận

Thứ 5, 28/03/2024 | 18:37
Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ Hà Vũ Sơn cho biết đang liên hệ với chủ đầu tư về việc thành lập chợ dành cho phụ nữ đơn thân.

Diễn biến mới nhất vụ hàng ngàn học sinh Trường Quốc tế Mỹ dừng học

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:13
Đại diện nhóm phụ huynh cho rằng, chỉ còn vài tháng nữa là kết thúc năm học, nên mong muốn con mình được học trực tuyến.

Lâm Đồng: Triển khai mô hình Cổng trường an toàn giao thông

Thứ 5, 28/03/2024 | 20:31
Nhằm đảm bảo ATGT tại các trường THPT, Công an Tp.Bảo Lộc triển khai mô hình Cổng trường ATGT và Tổ tự quản đảm bảo TTATGT tại các trường học.