Chứng khoán ngày 5/1 khá ảm đạm. Ảnh minh họa
Kết thúc phiên giao dịch ngày 5/1, thị trường chứng khoán được một phen giảm điểm, nhiều mã cổ phiếu từ xanh chuyển sang đỏ khiến cho toàn thị trường ảm đảm, ngay cả các mã cổ phiếu có vốn hóa lớn như: VIC, VNM, HAG, MSN cũng đều đồng loạt giảm điểm một cách bất ngờ.
Chỉ số VN-Index đóng cửa mất 4,47 điểm (gần 0,78%) trong khi chỉ số HNX-Index giảm mạnh 1,29%. Thanh khoản toàn thị trường giảm đến 14% xuống 2.000 tỷ đồng.
Việc liên tục vài ngày gần đây thị trường chứng khoán kết thúc trong không khí buồn chán theo nhận định của một số chuyên gia, nguyên nhân của việc trượt giảm này là do tâm lý chán chường của giới đầu tư đang bao phủ khắp thị trường.
Có khá nhiều nhà đầu tư trong nước tỏ ra hoang mang trong lúc cạnh tranh các chỉ số liên tục sụt giảm mà những chính sách hỗ trợ tích cực từ nền kinh tế vĩ mô vẫn đang rất xa vời. Thậm chí, có những doanh nghiệp liên tục xuất hiện những tin đồn thất thiệt khiến mã cổ phiếu không ngừng giảm điểm.
Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank: EIB) là một trường hợp điển hình, mã cổ phiếu EIB của Eximbank bắt đầu “trượt dài” từ lúc xuất hiện thông tin cựu Chủ tịch Eximbank, ông Lê Hùng Dũng bị bắt giam và ngân hàng này đang trong tình trạng bị Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Mặc dù ban lãnh đạo Eximbank cố gắng giải thích đây là tin đồn và hoàn toàn không có chuyện Chủ tịch bị bắt giam hay ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt, thậm chí phía Ngân hàng Nhà nước cũng lên tiếng đính chính nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô nghĩa. Cổ phiếu EIB vẫn không thể vực dậy như thời điểm trước đó.
Nhiều nhà đầu tư trong nước bán tháo ngay lập tức, chỉ có một vài nhà đầu tư nước ngoài vẫn bình tĩnh “gom” cổ phiếu EIB với hy vọng kiếm chút hời khi ngân hàng vực dậy.