Thị trường smartphone toàn cầu giảm mạnh trong quý I/2022

Thị trường smartphone toàn cầu giảm mạnh trong quý I/2022

Thứ 4, 20/04/2022 | 17:57
0
Các nhà cung cấp phải đối mặt với rủi ro từ xung đột Nga-Ukraine, các vụ phong tỏa hàng loạt tại Trung Quốc và lạm phát cao.

Lượng hàng điện thoại thông minh xuất xưởng trên toàn cầu trong quý đầu tiên năm nay đã sụt giảm 11%. Đây là mức giảm mạnh nhất kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Vấn đề lạm phát gia tăng, xung đột giữa Nga-Ukraine và sự xuất hiện của biến thể Covid-19 Omicron đã làm "trật bánh" đà phục hồi của lĩnh vực này.

Theo dữ liệu của Canalys, Samsung hiện đã giành lại vị trí nhà cung cấp hàng đầu từ Apple Inc với 24% thị phần điện thoại thông minh được xuất xưởng trong quý I/2022, tăng từ mức 19% trong quý IV/2021. Apple Inc đứng thứ hai, với sự gia tăng nhu cầu về dòng iPhone 13. Các nhà cung cấp của Trung Quốc bao gồm Xiaomi Corp, Oppo và Vivo đều lọt vào top 5 với thị phần gần như mức của một năm trước. 

Hãng tin Bloomberg ghi nhận các nhà nghiên cứu cho rằng sự chậm lại của lượng hàng điện thoại thông minh xuất xưởng trên toàn cầu một phần là do Trung Quốc theo đuổi chính sách Zero-Covid. Các biện pháp phong tỏa đã tác động đến cả cung và cầu của Trung Quốc, vốn là thị trường điện thoại thông minh lớn nhất thế giới, các nhà sản xuất nội địa đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo linh kiện cho thiết bị.

Bà Nicole Peng, Phó chủ tịch phụ trách bộ phận thiết bị di động của công ty nghiên cứu Canalys, cho biết “Thị trường đã chứng kiến ​​sự gia tăng nhanh chóng số ca mắc Covid-19 do biến thể Omicron”; “Các nhà cung cấp phải đối mặt với sự không chắc chắn cao do xung đột Nga-Ukraine, những vụ phong tỏa hàng loạt tại Trung Quốc và mối đe dọa từ lạm phát".

Bà Peng nói thêm “Các nhà cung cấp phải tự trang bị để có thể phản ứng nhanh với các cơ hội và rủi ro mới xuất hiện, trong khi vẫn tập trung vào các kế hoạch chiến lược dài hạn”.

Trong quý I/2022, sản lượng chất bán dẫn của Trung Quốc đạt 80,7 tỷ đơn vị, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi nhu cầu điện tử tiêu dùng giảm xuống và các biện pháp phong tỏa ở các khu vực bao gồm cả trung tâm tài chính Thượng Hải đã gây gián đoạn sản xuất. 

Việc Trung Quốc đóng cửa cùng với quy định hạn chế đi lại do dịch Covid-19 đã dẫn tới "cơn ác mộng" cho các nhà máy. Vì họ không thể vận chuyển hàng đến các cảng biển và biên giới, các nhà sản xuất và xuất khẩu nước này đang chạy đua để đáp ứng thời hạn giao hàng. Điều đó có thể làm phức tạp thêm kế hoạch mở rộng ngành công nghiệp bán dẫn của Trung Quốc trong bối cảnh chính phủ Mỹ đang nỗ lực thiết lập liên minh công nghiệp với các đồng minh châu Á.

Phạm Hà Thanh (theo Bloomber, Canalys)

Bất động sản Trung Quốc “đóng băng” vì phong toả

Thứ 3, 19/04/2022 | 12:43
Việc gia tăng các biện pháp phong tỏa đã gây thêm khó khăn cho các doanh nghiệp bất động sản vốn bị siết chặt dòng tiền.

Kinh tế Trung Quốc tăng tốc trong quý I/2022, nhưng vẫn còn các rủi ro

Thứ 2, 18/04/2022 | 14:41
Theo dữ liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, mức tiêu thụ đã suy giảm rõ rệt trong khi sản xuất được duy trì trong tháng 3.

Trung Quốc chạy đua với mục tiêu năng lượng tái tạo

Thứ 6, 15/04/2022 | 17:21
Bắc Kinh đặt mục tiêu nâng tổng công suất năng lượng mặt trời và năng lượng gió lên tới 1.200 gigawatt vào cuối năm 2030, gần gấp đôi mức hiện tại.

Thượng Hải siết chặt lệnh phong tỏa để chống dịch Covid-19

Thứ 3, 29/03/2022 | 17:22
Thượng Hải siết chặt giai đoạn đầu của lệnh phong tỏa để chống dịch. Theo đó, người dân tại một số khu dân cư được yêu cầu ở trong nhà để được xét nghiệm Covid-19.
Cùng tác giả

4 phương thức chuyển đổi giúp doanh nghiệp bứt phá từ đại dịch

Thứ 5, 14/07/2022 | 16:01
Chuyên gia cho rằng không có một hướng tiếp cận chuyển đổi nào là duy nhất cho tất cả doanh nghiệp, có thể kết hợp với nhau để tối ưu hoá giá trị doanh nghiệp.

Tổng thống Joe Biden nói gì về dự án nhà máy 4 tỷ USD của Vinfast tại Mỹ?

Thứ 4, 30/03/2022 | 09:43
Việc xây dựng nhà máy VinFast tại Mỹ sẽ bắt đầu ngay trong năm 2022 khi doanh nghiệp được cấp các giấy phép cần thiết, dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào tháng 7/2024.

Đánh thuế nhà và tài sản: Các nước trên thế giới tạo nguồn thu ra sao?

Thứ 7, 05/03/2022 | 08:45
Thuế thu trong quá trình sử dụng tài sản tại Việt Nam chỉ chiếm khoảng 0,036% GDP, thấp hơn nhiều lần so với các quốc gia phát triển và mới điều tiết đối với đất.

Những bước tiến quan trọng về chống biến đổi khí hậu tại COP26

Thứ 2, 15/11/2021 | 10:00
COP26 duy trì mục tiêu khống chế nhiệt độ toàn cầu tăng ở mức 1,5°C là kim chỉ nam của hành động, thúc đẩy dòng chảy tài chính và tăng cường sự thích ứng khí hậu.

Ireland thu hồi mì Hảo Hảo và miến Good: Bộ Công Thương vào cuộc

Thứ 7, 28/08/2021 | 08:37
Bộ Công Thương đã yêu cầu Acecook báo cáo về quy trình sản xuất và sự khác biệt giữa lô sản phẩm tiêu thụ trong nước và xuất khẩu đối với mì Hảo Hảo và miến Good.
Cùng chuyên mục

Tổng thống Nga Putin vừa trấn an vừa cảnh báo NATO

Thứ 6, 29/03/2024 | 13:47
Bản ghi lại cuộc trò chuyện của ông Putin với các phi công Nga đã được Điện Kremlin công bố và được truyền thông nhà nước đăng tải.

Tổng thống Ukraine đích thân thúc ép Chủ tịch Hạ viện Mỹ về viện trợ

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:37
Ông Zelensky nói chuyện với ông Johnson trong bối cảnh viện trợ cho Ukraine gây chia rẽ Đảng Cộng hòa và đe dọa đẩy Hạ viện Mỹ vào tình trạng hỗn loạn một lần nữa.

45 người thiệt mạng trong vụ xe buýt lao xuống khe núi ở Nam Phi

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng
     
Nổi bật trong ngày

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

45 người thiệt mạng trong vụ xe buýt lao xuống khe núi ở Nam Phi

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.