Thiên tai hay nhân tai?

Thiên tai hay nhân tai?

Thứ 2, 10/12/2018 | 15:42
0
Tuyến kè bờ biển Tam Quan Bắc (Bình Định) đầu tư gần 80 tỷ, sử dụng vài tháng đã sập.

Đen: Hễ nghe đến chục tỷ, trăm tỷ là tôi hãi… Nhất là đầu tư cho mấy công trình tập thể.

Đá: Lom dom quá. Thời nay mức ấy nhằm nhò gì. Ngàn tỷ cũng nhẹ như lông hồng.

Đen: Đấy là tham nhũng, đục khoét, kết cục là ngã ngựa!

Đá: Thế ý ông băn khoăn trăm tỷ “kẹt” ở đâu?

Đen: Tiếc hùi hụi những công trình tiền tấn mà chẳng hiệu quả gì.

Đá: Xưa rồi cái thời nhập nhèm. Khuất tất, mờ ám, thanh tra, xử lý ngay.

Đen: Thì đây, tuyến kè bờ biển Tam Quan Bắc (Bình Định) đầu tư gần 80 tỷ, sử dụng vài tháng đã sập.

Đá: Ở tỉnh nghèo, số tiền ấy “khủng” đấy chứ?

Đen: Chủ trương đúng, cần thiết. Có lẽ do sóng biển đập mạnh quá nên bất ngờ “sập”. Sẽ chẳng ai có lỗi đâu ông.

Đá: Lãnh đạo huyện Hoài Nhơn đang kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức liên quan.

Đen: Thấy chưa, chung chung, "lỗi tập thể"...

Đá: Hổng phải đâu. Kiểm  tra lại các khâu, từ chủ đầu tư, thiết kế, thi công đến giám sát công trình.

Đen: Theo một đánh giá thì nguyên nhân "khách quan"do thời tiết diễn biến bất thường cuối 2016 và bão số 12 năm 2017!

Đá: “Thiên tai”?

Đen: Ai biểu ông trời gây gió mạnh, sóng lớn vượt qua đỉnh kè, tràn vào đường đi, gây xói lở…

Đá: Nói thiệt nhé, kè biển mà sập thì chống xói lở kiểu gì?

Đen: Dư luận ì xèo, chắc có sai phạm mới khiến tuyến kè vừa làm xong đã tan nát.

Đá: Còn "chủ quan"?

Đen: Đơn vị tư vấn thiết kế thiếu kinh nghiệm trong thiết kế các công trình kè đối với bãi ngang, bờ biển biến động mạnh…

Đá: Tưởng phải đấu thầu, chọn lựa kỹ lắm. Cái sảy nảy cái ung.

 Đen: Chuẩn, từ đó, chỉ dẫn biện pháp kỹ thuật thi công không phù hợp…

Đá: Còn đơn vị thẩm tra thiết kế, giám sát?

Đen: Nghe nói chưa thực hiện hết trách nhiệm!

Đá: Lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu UBND huyện Hoài Nhơn tổ chức làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Đen: Và đưa ra biện pháp xử lý, tìm giải pháp khắc phục sự cố.

Đá: Tất nhiên. Nhưng người dân băn khoăn: Thiên tai hay nhân tai?    

Đ.Đ

 

Chuyên gia "bày kế" để VFF giảm tiêu cực về nạn “phe vé chợ đen”

Thứ 3, 04/12/2018 | 09:00
Theo nhà báo Lương Hoàng Hưng, nhằm giảm tiêu cực về nạn “vé chợ đen” và giải quyết trường hợp “kẹt mạng” trong trường hợp VFF tổ chức bán vé online thì có thể ứng dụng công nghệ 4.0.
Cùng tác giả

Có được đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ mang thai?

Thứ 7, 16/12/2017 | 13:15
Hành vi của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lao động nữ đang mang thai là trái pháp luật.

Bộ TN&MT thí điểm liên thông 11 thủ tục hành chính

Thứ 7, 16/12/2017 | 07:15
Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện liên thông với 11 thủ tục hành chính sẽ giúp doanh nghiệp tiết kiệm được thời gian, chi phí tuân thủ; giảm rủi ro và gia tăng chi phí cơ hội trong đầu tư, kinh doanh.