“Thiếu gia” Tô Công Lý đang bị tạm giam ở đâu?

“Thiếu gia” Tô Công Lý đang bị tạm giam ở đâu?

Hữu Việt Tâm
Thứ 2, 19/08/2019 | 15:16
0
Ông Tô Công Lý, Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH Xây dựng - Thương mại – Du lịch Công Lý (công ty Công Lý) bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tô Công Lý đang bị tạm giam ở đâu?

Ngày 19/8, nguồn tin của PV báo điện tử Người Đưa Tin cho biết, cơ quan ANĐT của bộ Công an đã có thông báo về việc bắt ông Tô Công Lý, Phó Tổng Giám đốc công ty Công Lý để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 179 Bộ luật Hình sự. 

Theo đó, thông báo do thượng tá Hoàng Văn Hà, Phó Thủ trưởng cơ quan ANĐT (bộ Công an) ký được gửi đến UBND phường 8, TP.Cà Mau và người thân ông Lý ở trên đường Nguyễn Tất Thành, phường 8, TP.Cà Mau.

"Hiện, ông Lý đang bị tạm giam tại trại tạm giam B34 thuộc bộ Công an, có địa chỉ ở huyện Củ Chi, TP.HCM", thông báo nêu rõ.

Lực lượng làm nhiệm vụ cũng tiến hành khám xét nhà cũng là trụ sở của công ty Công Lý trên đường Nguyễn Tất Thành, TP.Cà Mau đến hơn 3h sáng 18/8 mới rời đi.

Thua kiện nữ công nhân phân loại rác

Vị "thiếu gia" này từng ký quyết định buộc thôi việc một nữ công nhân phân loại rác, sau khi chị này nhặt được vàng trong quá trình làm việc.

Sự việc bắt đầu vào khoảng 14h55 ngày 4/8/2014, trong lúc làm việc, chị Phạm Tuyết Mai, 39 tuổi, công nhân phân loại rác của Nhà máy xử lý rác TP.Cà Mau (trực thuộc công ty Công Lý) có nhặt một bóp da bên trong có chứa nhiều kim loại vàng.

Ngay sau đó, giám đốc nhà máy yêu cầu chị giao nộp toàn bộ số vàng trên nên chị không đồng ý. Từ đó, chị Mai với giám đốc nhà máy thống nhất giao nộp cho công an xử lý.

Đến ngày 5/9/2014, công ty Công Lý có giao Quyết định 211/QĐ-CL ngày 1/9/2014 do ông Tô Công Lý ký về việc chấm dứt hợp đồng đối với chị.

Nội dung quyết định chỉ ghi: “Chấm dứt hợp đồng lao động đối với chị Mai kể từ ngày 13/8/2014 theo đề nghị của Giám đốc điều hành Nhà máy xử lý rác thải TP.Cà Mau”, nhưng không nêu rõ cụ thể nữ công nhân vi phạm lỗi gì?.

Trong khi đó, đại diện công ty Công Lý lý giải việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với chị Mai là do “trong quá trình làm việc tại nhà máy, chị Mai có nhặt được một số kim loại vàng nhưng không giao nộp cho nhà máy theo yêu cầu của ban Giám đốc nhà máy; không chấp hành ý kiến của ban Giám đốc nhà máy; quy phạm nội quy quy định của nhà máy về kiểm soát ra vào cổng và chống trộm cắp”.

Cho rằng mình bị chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật, chị Mai khởi kiện đến TAND TP.Cà Mau. TAND TP.Cà Mau mở phiên xét xử và cho rằng: “Việc công ty Công Lý chỉ căn cứ vào biên bản được nhà máy lập ngày 4/8/2014, ngày 13/8/2014 và căn cứ vào quy định của công ty về kiểm soát ra vào cổng và chống trộm cắp.

Trong khi quy định này chưa được đăng ký tại cơ quan quản lý Nhà nước về lao động cấp tỉnh để kết luận chị Mai có lỗi, chấm dứt hợp đồng lao động đối với chị Mai là chưa đủ căn cứ, vi phạm khoản 1, Điều 120 Bộ luật Lao động”.

An ninh - Hình sự - “Thiếu gia” Tô Công Lý đang bị tạm giam ở đâu?

Trụ sở công ty Công Lý.

Do đó, HĐXX tuyên chấp nhận yêu cầu khởi kiện của chị Phạm Tuyết Mai. Tuyên bố Quyết định số 211 của công ty Công Lý là trái pháp luật, đồng thời hủy quyết định này.

Buộc công ty Công Lý phải trả tiền lương và bồi thường 2 tháng tiền lương cho chị Mai tổng cộng là 83,3 triệu đồng.

Buộc công ty Công Lý truy nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho chị Mai từ tháng 9/2014 đến ngày tuyên án sơ thẩm 28/6/2016 theo quy định của luật Bảo hiểm xã hội, luật Bảo hiểm y tế, luật Việc làm và các văn bản có liên quan.

An ninh - Hình sự - “Thiếu gia” Tô Công Lý đang bị tạm giam ở đâu? (Hình 2).

Quyết định sa thải nữ công nhân phân loại rác do ông Tô Công Lý đặt bút ký.

Công ty Công Lý "tiếng tăm" thế nào?

Theo tìm hiểu của PV báo điện tử Người Đưa Tin, công ty Công Lý là một doanh nghiệp có danh tiếng ở tỉnh Cà Mau.

Ngành nghề kinh doanh của công ty là xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng và chuyên dụng khác; đầu tư khu du lịch sinh thái; đầu tư kinh doanh điện gió; xử lý rác thải; chế biến và kinh doanh phân vi sinh, các sản phẩm nhựa tái chế;…

Đáng chú ý, đơn vị này cũng là chủ đầu tư Nhà máy Xử lý rác TP.Cà Mau – nơi từng đưa ra con số khủng khiếp về việc phát hiện hơn 300 xác thai nhi lẫn vào rác đưa vào nhà máy. Tuy nhiên, theo xác minh của cơ quan chức năng tỉnh Cà Mau thì thông tin trên là “không có cơ sở”.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu công ty Công Lý nghiêm túc rút kinh nghiệm và chấn chỉnh, không để xảy ra trường hợp cung cấp thông tin không chính xác trong thời gian tới.

Công ty nhà “thiếu gia” Tô Công Lý và những vụ “vô tiền khoáng hậu” ở Cà Mau

Thứ 2, 19/08/2019 | 06:00
Doanh nghiệp của "thiếu gia" Tô Công Lý từng tặng xe Lexus tiền tỷ cho tỉnh Cà Mau chỉ để "kiểm tra đê điều". Ngoài ra, Tô Công Lý còn từng ký quyết định sa thải một nhân viên nhặt được vàng. Tuy nhiên, chính ông này lại bị thua kiện...

Thông tin hơn 300 thai nhi ở nhà máy rác TP.Cà Mau là “chưa có cơ sở”

Thứ 2, 12/08/2019 | 14:37
Cơ quan chức năng của tỉnh Cà Mau khẳng định, thông tin hơn 300 thai nhi bị bỏ rơi nằm lẫn trong rác đưa về nhà máy là “chưa có cơ sở”.

Vụ hơn 300 thai nhi chôn ở nhà máy rác TP.Cà Mau: Quy trình xử lý thai nhi chết ra sao?

Thứ 7, 08/06/2019 | 20:13
Ngày 8/6, tin từ sở Y tế Cà Mau, đơn vị này đã có văn bản trả lời cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau về xác định quy trình xử lý thai nhi chết trước khi sinh.
Cùng tác giả

Bắt quả tang người phụ nữ chở hàng ngàn bao thuốc lá ngoại nhập lậu

Thứ 2, 03/04/2023 | 18:00
Ngày 3/4, thông tin từ Công an tỉnh Bạc Liêu, lực lượng công an vừa phát hiện hơn 3.700 bao thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn.

Di dời hài cốt liệt sỹ hy sinh lên khu Anh hùng lực lượng vũ trang

Thứ 4, 29/03/2023 | 19:09
Việc di dời hài cốt liệt sĩ Nguyễn Minh Nhựt lên khu AHLLVTND, thể hiện sự tri ân công lao cống hiến hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Vườn nho trĩu quả ở vùng đất mặn Cà Mau

Thứ 3, 28/03/2023 | 10:30
Huyện Thới Bình vốn là vùng đất mặn, đa phần phù hợp với nuôi tôm, cây lúa. Ấy thế mà, chị Trần Phương Thảo lại chọn hướng đi riêng là trồng nho để làm du lịch.

Bản án cho người vợ sát hại chồng, giấu thi thể dưới ao ở Cà Mau

Thứ 5, 23/03/2023 | 22:48
HĐXX TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt Sơn Thị Hồng 14 năm tù về tội Giết người và Lê Kim Hiền 1 năm 6 tháng tù về tội Che giấu tội phạm.

Bắt quả tang 8 đối tượng đá gà ăn tiền, tạm giữ 48 triệu đồng

Thứ 3, 21/03/2023 | 14:57
Kiểm tra nhanh tại hiện trường, công an tạm giữ 6 con gà trống; 4 cặp cựa kim loại; 8 điện thoại di động; số tiền hơn 48 triệu đồng và tang vật có liên quan.
Cùng chuyên mục

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Tp.Đà Nẵng: Bắt giữ nhiều đối tượng táo tợn trộm cắp ô tô, xe máy

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:55
Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng nhanh chóng làm rõ, xử lý nhiều đối tượng trộm cắp ô tô, xe máy.

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị lừa bán ra nước ngoài

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:37
Lực lượng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa hỗ trợ giải cứu thành công bé gái 13 tuổi bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài.

Đồng Nai: Cảnh báo thủ đoạn của tội phạm lừa đảo trên không gian mạng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:12
 Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo trên không gian mạng.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.