Thiếu tướng Vũ Đỗ Anh Dũng làm Cục trưởng cục Cảnh sát Giao thông

Thiếu tướng Vũ Đỗ Anh Dũng làm Cục trưởng cục Cảnh sát Giao thông

Thứ 3, 14/08/2018 | 14:22
0
Thiếu tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật vừa được bổ nhiệm làm Cục trưởng cục Cảnh sát Giao thông.

Ngày 13/8, tại Hà Nội, cục Cảnh sát Giao thông đã tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ trưởng bộ Công an quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của cục Cảnh sát giao thông và thông báo các quyết định của bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, ngày 10/8, Bộ trưởng bộ Công an Tô Lâm đã ban hành quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật đảm nhận cương vị Cục trưởng cục Cảnh sát Giao thông.

Chính trị - Thiếu tướng Vũ Đỗ Anh Dũng làm Cục trưởng cục Cảnh sát Giao thông

Thiếu tướng Vũ Đỗ Anh Dũng phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Cục CSGT).

Đồng thời, Bộ trưởng bộ Công an quyết định giữ nguyên chức vụ Phó Cục trưởng cục Cảnh sát Giao thông đối với các đồng chí: Thiếu tướng Trần Quốc Trung, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuấn, Đại tá Lê Xuân Đức, Đại tá Đỗ Thanh Bình, Đại tá Vũ Ngọc Dũng, Đại tá Nguyễn Văn Minh, Đại tá Trần Thanh Trà, Thượng tá Đinh Thế Anh.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Vũ Đỗ Anh Dũng đề nghị, Đảng ủy, lãnh đạo cục Cảnh sát giao thông cùng toàn bộ cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội trong tình hình mới mà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ Công an và nhân dân đã tin tưởng giao phó.

Trước mắt trong 6 tháng cuối năm, Thiếu tướng Vũ Đỗ Anh Dũng yêu cầu cần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, công tác tổ chức theo quyết định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của cục Cảnh sát giao thông. Chú trọng công tác tham mưu, công tác hậu cần kỹ thuật để góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đối với cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ yêu cầu phải chấp hành nghiêm điều lệnh công an nhân dân trong khi thi hành công vụ, giữ gìn lễ tiết tác phong, xây dựng hình ảnh của lực lượng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chuyên môn, góp phần đạt mục tiêu giảm tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội mà Chính phủ, bộ Công an đã đề ra.

Theo Chinhphu.vn 

Bổ nhiệm các chức danh tư pháp cơ quan An ninh điều tra và cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an

Thứ 6, 10/08/2018 | 21:44
Thứ trưởng bộ Công an Bùi Văn Nam được bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra bộ Công an, Thứ trưởng bộ Công an Lê Quý Vương được bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an.

Bộ Công an điều động, bổ nhiệm 3 Phó Giám đốc Công an TP.Hải Phòng

Thứ 6, 10/08/2018 | 14:49
Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị công bố các Quyết định của Bộ trưởng bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an TP.Hải Phòng. Có 3 lãnh đạo các đơn vị được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an TP.Hải Phòng.

Hà Tĩnh: Bổ nhiệm và điều động 2 Phó Giám đốc công an tỉnh

Thứ 5, 09/08/2018 | 21:50
Chiều 9/8, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng bộ Công an về việc bổ nhiệm, điều động 2 đồng chí giữ chức vụ Phó giám đốc Công an Hà Tĩnh.
Cùng tác giả

GS. Nguyễn Anh Trí: Paracetamol hay chanh, sả không chữa được Covid

Thứ 4, 28/07/2021 | 19:45
GS.BS - Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Anh Trí đưa ra một số khuyến cáo trước trào lưu tự phòng chữa bệnh Covid-19 tại nhà của một bộ phận người dân hiện nay.

ĐBQH Phan Đức Hiếu: Giảm lãi suất cần đi kèm khả năng hấp thụ vốn của DN

Thứ 2, 26/07/2021 | 07:19
Vị ĐBQH đoàn Thái Bình chia sẻ thẳng thắn về một số giải pháp thiết thực nhưng cũng rất thị trường để tiếp sức cho doanh nghiệp đang gặp khó khăn vì Covid-19.

"Chống dịch phải chấp nhận hi sinh một vài chỉ tiêu kinh tế"

Chủ nhật, 25/07/2021 | 14:42
Chúng ta kỳ vọng "mục tiêu kép", nhưng chống dịch như chống giặc, đòi hỏi phải hi sinh, sẽ có lúc một số chỉ tiêu không đạt được , Chủ tịch hiệp hội DNNVV nói.

ĐBQH: “Mọi người nói vui, nhờ có đường sắt trên cao mà nắng có chỗ che, mưa có chỗ trú”

Thứ 7, 24/07/2021 | 19:13
Đại biểu Đặng Ngọc Huy (đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ngãi) phát biểu hài hước như vậy khi nói về thực trạng chậm tiến độ của một số dự án đầu tư công hiện nay.

Thu chi ngân sách: Thu tăng không đáng mừng, chi giảm lại đáng lo

Thứ 5, 22/07/2021 | 15:01
Do dự toán chưa sát thực tế, thu ngân sách 2019 tăng 10,1%; trong khi đó, chi ngân sách chỉ đạt 93,5% do nhiều dự án chậm triển khai…
Cùng chuyên mục

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.
     
Nổi bật trong ngày

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.