Thịt tăng giá, dân tăng nỗi lo

Thịt tăng giá, dân tăng nỗi lo

Thứ 2, 23/12/2013 | 14:31
0
Còn hơn 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán nhưng hiện nay, giá các loại thịt heo đua nhau đồng loạt tăng giá.

Theo số liệu thống kê tính đến hết tháng 8.2013, tổng số đàn heo cả nước đạt 18 triệu con, TP.HCM có khoảng 180.000 con, chiếm 1% đàn heo cả nước. Hiện tại, ngành chăn nuôi Việt Nam đang khá phát triển và ổn định, có thể cung ứng đủ cho dịp Tết sắp đến. Nhưng thực tế hiện nay, giá thịt heo đang tăng thêm 5%, giá các loại rau quả cũng tăng nhẹ.

Tài chính - Ngân hàng - Thịt tăng giá, dân tăng nỗi lo

Theo ghi nhận, giá thịt heo, thịt nạc được bán với giá 110.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg.

Các loại sườn lợn loại 1 giá 120.000 đồng/kg tăng 15.000 đồng/kg, sườn loại 2 giá 105.000 đồng/kg tăng 5.000 đồng/kg. Các loại thịt khác cũng tăng từ 10.000 - 20.000 đồng/kg.

Không chỉ có mặt hàng thịt heo tăng giá, mặt hàng hoa quả cũng chạy đua tăng giá đến chóng mặt. Giá chuối tăng đến 50%, giá bưởi tăng 10-20% so với giai đoạn cuối tháng 11 vừa qua. Các mặt hàng hoa quả khác cũng tăng giá đồng loạt gây tâm lý ngại mua sắm cho người tiêu dùng trong dịp tết Nguyên đán sắp tới đây.

Dọc theo các khu chợ Bà Chiểu, chợ Thủ Đức và chợ nhỏ ở làng đại học Thủ Đức TP.HCM cho thấy, giá hầu hết các loại hàng thực phẩm đều tăng mạnh, các mặt hàng tăng dao động từ 7.000 đến 20.000 đồng/ký tùy loại so với tháng 11 và những tháng trước đó.

Tài chính - Ngân hàng - Thịt tăng giá, dân tăng nỗi lo (Hình 2).

Giá hoa quả cũng tăng theo.

Trao đổi với phóng viên, chị Phượng, chủ một sạp thịt heo tại làng đại học cho biết, giá thịt đợt này tăng mạnh do thiếu nguồn hàng, đi lấy hàng thì người chăn nuôi không chịu bán, họ đợi cận tết bán để được giá cao.

Chị Hà và một số tiểu thương (chợ nhỏ tại làng Đại học) chia sẻ: “Hiện nguồn cung thịt heo trên thị trường rất ít, các hộ chăn nuôi không chịu bán ra mà “găm” hàng đợi Tết, vì thế, giá thịt heo bị đẩy lên rất nhiều”.

Anh Duy, chủ trang trại chăn nuôi tại huyện Củ Chi (TP.HCM) cho biết, gia đình anh có nuôi một đàn heo gần 100 con đã tới thời kỳ xuất chuồng. Tuy nhiên, tính tới thời điểm hiện tại, anh chưa có ý định bán ra mà đợi đến gần tết, giá cao, bán ra thị trường mới thu được lãi nhiều.

Như vậy, việc người nuôi găm hàng đợi Tết, thương lái bán ra với giá quá đắt đã ảnh hưởng không ít đến nhu cầu mua hàng của người tiêu dùng nhất là đối với các sinh viên.

Bạn Phúc Vân, sinh viên trường Nông Lâm tâm sự: “Gần đây giá thịt tăng nhiều, mình và một số bạn khác trong khu trọ đã hạn chế mua thịt heo hoặc chuyển sang mua thức ăn khác như đậu hũ, chứ hiện nay, mặt hàng nào cũng tăng giá mà tiền sinh viên thì eo hẹp không kham nổi”.

Dự báo, nếu hiện trạng này tiếp tục kéo dài thêm nữa, giá mua các loại thịt sẽ tăng lên một cách chóng mặt tại thời điểm này do hút nguồn thịt; nhưng đến cận Tết, giá các mặt hàng thịt sẽ “rẻ như bèo” bởi nhiều hộ chăn nuôi tranh thủ xuất chuồng cho heo nhà mình; lượng thịt bán ra lỗ là điều không tránh khỏi.

Theo Một thế giới

Dân 'méo mặt' vì xăng, điện cùng đổ xô tăng giá

Thứ 4, 07/08/2013 | 13:58
Chỉ trong vòng 15 ngày, đã có hai sự điều chỉnh giá tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp: Từ 20h ngày 17/7, xăng dầu tăng thêm 500 đồng/lít; từ ngày 1/8, giá bán điện bình quân tăng 71,85 đồng/kWh (tương đương 5% giá bán điện bình quân đã áp dụng trước kia)

Nông dân 'ôm hận' vì 'bắt tay' thương lái

Thứ 6, 20/12/2013 | 13:18
Nhiều người sản xuất, đặc biệt là nông dân đã phải ôm hận vì lỡ "bắt tay" với nhiều thương lái nước ngoài để làm ăn.

Tổng mức bán lẻ ở chợ tăng 48,5% trong năm 2013

Chủ nhật, 22/12/2013 | 09:20
Thống kê từ Bộ Công thương cho thấy, các kênh truyền thống như chợ tăng 48,5% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam nhập gần 30 tỷ USD hàng Trung Quốc trong năm 2013

Thứ 6, 20/12/2013 | 13:33
Chỉ trong vòng 10 năm, Việt Nam nhập siêu hàng hóa từ Trung Quốc tăng gần 100 lần. Theo dự báo của Bộ Công Thương, với kim ngạch nhập khẩu trên dưới 3 tỷ USD/tháng như hiện nay, chắc chắn, lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam đến cuối năm 2013 dự báo đạt khoảng 30 tỷ USD.

Phát hiện 12 tấn thịt bò ngoại hết hạn sử dụng 2 năm

Thứ 6, 20/12/2013 | 11:09
Trạm Thú y huyện Bình Chánh, TP.HCM vừa phát hiện lô thịt bò ngoại hết hạn sử dụng 2 năm tại kho lạnh Nhan Lý (5B/19K Trần Đại Nghĩa, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh).

Giá vàng xuống thấp nhất 6 tháng

Thứ 6, 20/12/2013 | 08:32
Nguy cơ giảm phát đã khiến nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra phiên thứ ba liên tiếp, đẩy giá xuống 1.187 USD mỗi ounce, gần mức đáy 3 năm thiết lập hồi tháng 6.

Dân 'méo mặt' vì xăng, điện cùng đổ xô tăng giá

Thứ 4, 07/08/2013 | 13:58
Chỉ trong vòng 15 ngày, đã có hai sự điều chỉnh giá tác động trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp: Từ 20h ngày 17/7, xăng dầu tăng thêm 500 đồng/lít; từ ngày 1/8, giá bán điện bình quân tăng 71,85 đồng/kWh (tương đương 5% giá bán điện bình quân đã áp dụng trước kia)

Nông dân 'ôm hận' vì 'bắt tay' thương lái

Thứ 6, 20/12/2013 | 13:18
Nhiều người sản xuất, đặc biệt là nông dân đã phải ôm hận vì lỡ "bắt tay" với nhiều thương lái nước ngoài để làm ăn.

Tổng mức bán lẻ ở chợ tăng 48,5% trong năm 2013

Chủ nhật, 22/12/2013 | 09:20
Thống kê từ Bộ Công thương cho thấy, các kênh truyền thống như chợ tăng 48,5% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam nhập gần 30 tỷ USD hàng Trung Quốc trong năm 2013

Thứ 6, 20/12/2013 | 13:33
Chỉ trong vòng 10 năm, Việt Nam nhập siêu hàng hóa từ Trung Quốc tăng gần 100 lần. Theo dự báo của Bộ Công Thương, với kim ngạch nhập khẩu trên dưới 3 tỷ USD/tháng như hiện nay, chắc chắn, lượng hàng nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam đến cuối năm 2013 dự báo đạt khoảng 30 tỷ USD.

Phát hiện 12 tấn thịt bò ngoại hết hạn sử dụng 2 năm

Thứ 6, 20/12/2013 | 11:09
Trạm Thú y huyện Bình Chánh, TP.HCM vừa phát hiện lô thịt bò ngoại hết hạn sử dụng 2 năm tại kho lạnh Nhan Lý (5B/19K Trần Đại Nghĩa, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh).

Giá vàng xuống thấp nhất 6 tháng

Thứ 6, 20/12/2013 | 08:32
Nguy cơ giảm phát đã khiến nhà đầu tư đẩy mạnh bán ra phiên thứ ba liên tiếp, đẩy giá xuống 1.187 USD mỗi ounce, gần mức đáy 3 năm thiết lập hồi tháng 6.
Cùng chuyên mục

VietinBank miễn nhiệm 1 Phó Tổng Giám đốc

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:00
Sau khi miễn nhiệm ông Phương, ban điều hành của VietinBank sẽ còn 8 thành viên, trong đó ông Đỗ Thanh Sơn là Phó Tổng Giám đốc phụ trách ban điều hành.

VN-Index chinh phục lại mốc 1.290 điểm, TCB bùng nổ giao dịch

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:38
Sau thông tin chia cổ tức và tăng vốn điều lệ, mã TCB tăng 5,38% lên 48.000 đồng/cổ phiếu, vốn hoá ở mức 169.080 tỷ đồng - cao nhất hơn 2 năm gần đây.

LPBank muốn đổi tên thương mại, không chia cổ tức trong 3 năm tới

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:13
Theo LPBank, không chia cổ tức nhằm tăng cường năng lực tài chính thông qua việc sử dụng lợi nhuận để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.

Cổ đông Techcombank sắp nhận cổ tức "khủng"

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:43
Techcombank lần đầu trình cổ đông phương án chia cổ tức bằng tiền mặt 15%, tức mỗi cổ phiếu TCB dự kiến được nhận 1.500 đồng.

Lăng kính chứng khoán 28/3: Có nên chốt lời ở thời điểm này?

Thứ 5, 28/03/2024 | 07:11
VN-Index vẫn trong nhịp tăng trung hạn, NĐT có thể cân nhắc chốt lời từng phần những cổ phiếu đang có dấu hiệu suy yếu và có nhịp tăng điểm tốt trong thời gian qua.
     
Nổi bật trong ngày

Giá vàng 28/3: Vàng SJC vượt mốc 81 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:50
Giá vàng SJC tiếp tục đi lên phiên sáng nay, nhiều nơi đã vượt qua mốc 81 triệu đồng mỗi lượng.

Cổ đông Techcombank sắp nhận cổ tức "khủng"

Thứ 5, 28/03/2024 | 10:43
Techcombank lần đầu trình cổ đông phương án chia cổ tức bằng tiền mặt 15%, tức mỗi cổ phiếu TCB dự kiến được nhận 1.500 đồng.

VN-Index chinh phục lại mốc 1.290 điểm, TCB bùng nổ giao dịch

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:38
Sau thông tin chia cổ tức và tăng vốn điều lệ, mã TCB tăng 5,38% lên 48.000 đồng/cổ phiếu, vốn hoá ở mức 169.080 tỷ đồng - cao nhất hơn 2 năm gần đây.

VietinBank miễn nhiệm 1 Phó Tổng Giám đốc

Thứ 5, 28/03/2024 | 19:00
Sau khi miễn nhiệm ông Phương, ban điều hành của VietinBank sẽ còn 8 thành viên, trong đó ông Đỗ Thanh Sơn là Phó Tổng Giám đốc phụ trách ban điều hành.

LPBank muốn đổi tên thương mại, không chia cổ tức trong 3 năm tới

Thứ 5, 28/03/2024 | 15:13
Theo LPBank, không chia cổ tức nhằm tăng cường năng lực tài chính thông qua việc sử dụng lợi nhuận để bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh.