Thơm lừng vị Tết ở làng nấu xôi

Thơm lừng vị Tết ở làng nấu xôi "tiến Vua" Phú Thượng

Dương Thị Thu Nga
Thứ 7, 10/02/2018 | 19:00
0
Nghề đồ xôi của làng Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) xuất hiện từ bao giờ, đến nay cũng chẳng ai biết chính xác. Chỉ biết xưa kia, mỗi dịp lễ Tết, làng lại chuẩn bị lễ phẩm mang vào tiến Vua. Chính vì thế, người dân trong làng thường gọi xôi làng mình là xôi tiến Vua.

Nói về nghề đồ xôi, tuy không một nắng hai sương như trồng lúa, trồng khoai nhưng cũng nhọc nhằn sớm hôm. Cứ từ 3-4h chiều, các nhà bắt đầu rục rịch sửa soạn đồ xôi. Tinh mơ sáng, làng xóm đã rộn ràng, chị em í ới gọi nhau đi chợ. Họ tỏa đi khắp nơi, người sang Quảng Bá, Nhật Tân; người vào nội thành: Có người "mua" chỗ ngồi cố định ở chợ, người thuê cửa hàng ở phố, nhưng cũng có người gồng gánh rong ruổi khắp các con ngõ, vỉa hè Hà Nội... Thương hiệu “xôi Phú Thượng” đã tạo thành nét duyên dáng, góp phần tạo nên sự phong phú, đặc sắc cho ẩm thực Hà Nội.

Xôi Phú Thượng cung cấp cho đủ các tầng lớp trong xã hội, từ học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức và cả những khách sạn cao cấp. Họ phục vụ đủ mọi nhu cầu: Ăn sáng, xôi cỗ cưới, làm tiệc chiêu đãi, thậm chí cả xôi làm quà biếu...

Tìm đến làng Phú Thượng đúng thời điểm người dân trong làng đang chuẩn bị nguyên liệu, thực hiện các công đoạn đồ xôi. Nhà bà  Nguyễn Thị Tuyến (tổ 21, cụm 3, phường Phú Thượng), thấy la liệt các xô, chậu đựng gạo. Những rá gạo nếp cái hoa vàng trắng tinh, mùi thơm thoang thoảng, hạt đều tăm tắp được vo sạch, để ráo chuẩn bị đồ xôi. Bên cạnh gạo nếp, còn  có lạc, đỗ đen, đỗ xanh, gấc, dừa... đều đã được sơ chế. Nhà bà Tuyến là một trong số những nhà có thâm niên trong nghề đồ xôi.

Ngày nào cũng vậy, bà dậy từ 2h sáng, cùng chồng và các con chuẩn bị 5 loại: Xôi lạc, đậu xanh, đỗ đen, xôi xéo... để kịp 5h sáng chuyển lên phố Bát Đàn bán lẻ.

Dân sinh - Thơm lừng vị Tết ở làng nấu xôi 'tiến Vua' Phú Thượng

Bà Nguyễn Thị Tuyến 40 năm làm nghề nấu xôi.

Bà Tuyến sinh ra và lớn lên ở làng Phú Thượng, thuở thiếu thời, đã được thưởng thức những món xôi ngon tuyệt của bà, của mẹ. Được bà và mẹ truyền dạy từ năm 17 tuổi, đến nay đã gần 40 năm trong nghề, bà Tuyến bộc bạch: “Bao nhiêu năm làm nghề, tình  yêu với nghề xôi lớn dần, cảm thấy còn yêu nghề hơn chính bản thân mình. Mỗi nồi xôi tôi nấu đều chứa chan tình yêu thương như nồi xôi đầu tiên tôi nấu cho gia đình mình thưởng thức”.

Khi được hỏi, đâu là loại xôi nấu khó nhất, bà Tuyết chia sẻ: “Đó là loại xôi mà người Phú Thượng học làm lần đầu tiên mỗi khi vào nghề: Xôi trắng. Đây loại xôi dễ làm nhất, nhưng cũng là khó nhất. Xôi trắng không đòi hỏi chuẩn bị những nguyên, phụ liệu khác, nhưng lại dễ bộc lộ yếu điểm nhất. Sau khi nấu xong, xôi phải dẻo, hạt phải căng mọng, các hạt dính với nhau”.

Như thế để thấy rằng đồ một nồi xôi ngon thật không đơn giản. Chính vì thế, xôi Phú Thượng có những yêu cầu khắt khe cần phải tuân thủ và nhất thiết phải chu đáo trong từng công đoạn. Từ khâu chọn nguyên liệu đã phải rất cầu kỳ và thật cẩn thận, bởi nguyên liệu đạt chuẩn là một trong những yếu tố chính để làm nên một chõ xôi ngon đúng điệu. Có được nguyên liệu đạt chuẩn mới chỉ là điều kiện cần, giai đoạn xử lý nguyên liệu, chế biến quan trọng không kém và đòi hỏi nhiều kinh nghiệm.

Cũng chính từ những yêu cầu khắt khe đó, làng Phú Thượng có hẳn một ngôi chợ, và những đại lý chuyên bán các nguyên, phụ liệu phục vụ nấu xôi. Từ gạo nếp, đỗ, lạc, vừng, gấc, lá sen, lá dứa, lá cẩm,... đến rổ, rá, tấm ủ đều không thiếu. 

Còn nữa...

Nghề giáo thầm lặng dành cả thanh xuân bên học trò

Chủ nhật, 19/11/2017 | 19:19
Khi nói về ước mơ, có thể, bố mẹ của bạn sẽ can ngăn, bạn bè sẽ cười chê nhưng các giáo viên chỉ mỉm cười. Hơn ai hết, thầy cô hiểu rõ nhất giá trị của ước mơ.

Thú vị làng nhiều tỷ phú nhờ bán xôi xuyên Việt

Thứ 4, 06/02/2013 | 14:28
Hàng nghìn người Hoàng Xá (Thanh Thủy, Phú Thọ) tỏa đi khắp các tỉnh thành trong nước bán xôi. Nhiều người đã thoát nghèo, thậm chí trở thành tỷ phú nhờ nghề bán xôi độc đáo này.
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Người phụ nữ khóc khi nhận lại 400 triệu đồng sau 3 tháng chuyển nhầm

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:17
Do sơ suất, người phụ nữ đã chuyển nhầm 400 triệu đồng vào tài khoản của một người lạ. 3 tháng sau, chị bật khóc nức nở khi nhận lại được số tiền nói trên.

Bình Thuận ứng phó với nguy cơ tràn khoảng 9.000 lít dầu DO ra biển

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:07
Hiện nay, các ngành chức năng tỉnh Bình Thuận theo dõi tình trạng của tàu và kịp thời có các biện pháp cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Vụ 7 người chết ở Yên Bái: Nạn nhân sống sót kể lại khoảnh khắc máy nghiền bất ngờ quay

Thứ 3, 23/04/2024 | 14:12
Ngã từ trên cao xuống khi máy nghiền bất ngờ hoạt động, anh Tuân cố lết tới phòng điều khiển ngắt điện, nhưng 7 đồng nghiệp ở bên trong máy đã không thể qua khỏi.

Lật thuyền trên biển khiến 8 người gặp nạn, 4 ngư dân vẫn mất tích

Thứ 3, 23/04/2024 | 11:06
Khi đang đánh cá trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, tàu cá của ngư dân gồm 8 người không may gặp nạn bị chìm, hiện 4 người vẫn đang mất tích.

Vụ nuôi hàu trên sông Lam: Đề nghị chủ mô hình hoàn thiện các thủ tục

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:10
UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã thành lập đoàn kiểm tra thực địa tại vị trí kết bè, thả nuôi hàu trên sông Lam sau khi Người Đưa Tin có bài viết phản ánh.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Phước: Ban hành kế hoạch ứng phó với hạn hán xảy ra diện rộng

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:07
Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND, về việc ứng phó hạn hán xảy ra diện rộng trên địa bàn tỉnh mùa khô năm 2024.

Những giọt nước nghĩa tình trong mùa khô hạn nơi vùng biên giới

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:33
Không chỉ chở nước đến tận nhà tiếp tế, các đồn biên phòng còn phối hợp xây dựng công trình nước sạch để cung cấp nước sinh hoạt cho người dân vùng biên giới.

Cảnh báo lợi dụng danh nghĩa đo đạc đất rừng ở Phú Quốc để lừa đảo

Thứ 2, 22/04/2024 | 15:33
Ngày 22/4, ông Nguyễn Văn Tiệp, Giám đốc Vườn quốc gia Phú Quốc vừa ký thông báo về việc kiểm tra, rà soát hiện trạng đất rừng.

Tây Du Ký: Ngưu Ma Vương học phép thuật từ đâu mà “bá đạo” ngang Tôn Ngộ Không?

Thứ 2, 22/04/2024 | 06:05
Trong Tây Du Ký không thiếu gì các nhân vật xuất chúng, bao phen khiến thiên đình và Tôn Ngộ Không phải đau đầu, trong đó phải kể đến Ngưu Ma Vương.

Vụ nuôi hàu trên sông Lam: Đề nghị chủ mô hình hoàn thiện các thủ tục

Thứ 2, 22/04/2024 | 22:10
UBND huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) đã thành lập đoàn kiểm tra thực địa tại vị trí kết bè, thả nuôi hàu trên sông Lam sau khi Người Đưa Tin có bài viết phản ánh.