Thống đốc NHNN hé lộ doanh nghiệp gọi điện xin giữ tỷ giá

Thống đốc NHNN hé lộ doanh nghiệp gọi điện xin giữ tỷ giá

Thứ 4, 25/12/2013 | 08:44
0
“Trong khi một số doanh nghiệp xin Ngân hàng Nhà nước phá giá ngoại tệ để có lợi cho họ, thì cũng có rất nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam như Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn, Vietnam Airlines, xăng dầu… gọi điện đến xin đừng điều chỉnh tỷ giá đến 31/12/2013, vì nếu không sẽ chuyển từ lãi thành lỗ hết”

Định hướng điều hành tỷ giá trong năm 2014 sẽ linh hoạt nhưng không tạo áp lực lên lạm phát, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết khi báo cáo trước Chính phủ sáng 24/12.

Bất động sản - Thống đốc NHNN hé lộ doanh nghiệp gọi điện xin giữ tỷ giá

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình: NHNN đã chủ động điều chỉnh tỷ giá với biên độ 1%

Theo Thống đốc, trong năm 2013, Ngân hàng Nhà nước đã chủ động điều chỉnh với biên độ 1% và cho phép thị trường tự điều chỉnh 1% nữa. Tuy nhiên, trên thực tế, kể cả khi thị trường khó khăn nhất hay những lúc có tin đồn thất thiệt thì biên độ điều chỉnh vẫn dưới 1%.

Theo ông Bình, đến thời điểm này, tỷ giá đang về dưới mức Ngân hàng Nhà nước mua vào. 

“Chúng tôi mua vào 21.100 đồng/1 USD, thì tỷ giá liên ngân hàng hiện tại chỉ ở mức 21.095 đồng/1 USD. Điều này tạo điều kiện cho Ngân hàng mua thêm ngoại tệ, tăng thêm được dự trữ ngoại hối”.

“Trong khi một số doanh nghiệp xin Ngân hàng Nhà nước phá giá ngoại tệ để có lợi cho họ, thì cũng có rất nhiều doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam như Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn, Vietnam Airlines, xăng dầu… gọi điện đến xin đừng điều chỉnh tỷ giá đến 31/12/2013, vì nếu không sẽ chuyển từ lãi thành lỗ hết”, ông Bình nói.

Về định hướng điều hành tỷ giá trong năm 2014, Thống đốc Bình cho biết sẽ xem xét, tính toán để làm sao việc điều chỉnh tỷ giá hết sức linh hoạt, vừa đảm bảo cho xuất khẩu vừa đảm bảo ổn định, hoạt động chung cũng như không gây hiệu ứng là tăng lạm phát, nhưng chắc chắn không quá 2%.

Liên quan đến vấn đề tăng trưởng tín dụng và cấp vốn cho sản xuất kinh doanh, Thống đốc cho biết, đến thời điểm này tăng trưởng tín dụng đã là 9,5%, do đó từ nay đến cuối năm nhất định sẽ đạt trên 10%. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp tăng trưởng tín dụng rất sát với tăng trưởng kinh tế.

Theo Thống đốc, tỷ trọng giữa tăng trưởng tín dụng với tăng trưởng kinh tế hiện ở tỷ lệ 1 – 2, tức là tăng trưởng kinh tế 1 thì tăng trưởng tín dụng 2. Đây là một tỷ lệ phù hợp vì nhiều năm trước đây, tăng trưởng kinh tế chỉ có 1 nhưng tăng trưởng tín dụng lên tới 4 – 6 lần, đã gây ra lạm phát cho nền kinh tế và không hiệu quả.

Cùng với kiểm soát tăng trưởng tín dụng, Ngân hàng Nhà nước trong năm qua cũng đã ban hành nhiều quyết định cho phép các tổ chức tín dụng linh hoạt trong việc cơ cấu lại, giãn hoãn các khoản nợ, cắt giảm lãi suất… với con số cơ cấu lại nợ lên tới khoảng 330 nghìn tỷ đồng, chiếm trên 10% tổng dư nợ. Điều này đã góp phần giúp các doanh nghiệp có điều kiện để tiếp cận được vốn.

Cũng theo Thống đốc Bình, đến thời điểm này Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) đã mua được 32.000 tỷ đồng nợ, từ nay đến cuối 2013 sẽ đảm bảo con số cố 35.000 tỷ. Tuy nhiên, trên thực tế, cả doanh nghiệp và các ngân hàng vẫn đang rất khó khăn, nên trong năm 2014, Ngân hàng Nhà nước sẽ quyết liệt hơn với các giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Song Hà

Ngân hàng Nhà nước bác tin đồn điều chỉnh tỷ giá

Thứ 7, 18/05/2013 | 10:48
Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng khẳng định, việc Ngân hàng Nhà nước sắp điều chỉnh tỷ giá là thông tin thất thiệt không có cơ sở.

Điều chỉnh tỷ giá, vàng, USD tăng mạnh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:59
– Thị trường vàng thế giới trong phiên giao dịch sáng nay (26/10) tăng mạnh vượt ngưỡng 1.700 USD/ounce. Trong khi đó, tỷ giá đôla ngân hàng tiếp tục đạt mức kỷ lục mới.

'Do áp lực tăng giá của thế giới, giá xăng phải điều chỉnh'

Thứ 3, 02/07/2013 | 08:58
Bộ Công Thương cho biết, tuy rất chia sẻ với người dân về việc xăng tăng giá hai lần trong một tháng, nhưng dưới áp lực tăng giá của nhiên liệu thế giới, giá trong nước phải buộc điều chỉnh.

Tiết lộ lương khủng của các chính trị gia

Thứ 4, 04/09/2013 | 08:20
Khi các chính trị gia được tăng lương, sự kiện đó thường nhận được những ý kiến trái chiều của công luận và giới truyền thông.

Vàng sẽ giảm giá về mức 1.050 USD/oz vào cuối năm tới

Thứ 7, 23/11/2013 | 10:25
Báo cáo của Goldman Sachs nhận định, giá vàng sẽ giảm về mức 1.050 USD/oz vào cuối năm tới.

Ngân hàng Nhà nước bác tin đồn điều chỉnh tỷ giá

Thứ 7, 18/05/2013 | 10:48
Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng khẳng định, việc Ngân hàng Nhà nước sắp điều chỉnh tỷ giá là thông tin thất thiệt không có cơ sở.

Điều chỉnh tỷ giá, vàng, USD tăng mạnh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:59
– Thị trường vàng thế giới trong phiên giao dịch sáng nay (26/10) tăng mạnh vượt ngưỡng 1.700 USD/ounce. Trong khi đó, tỷ giá đôla ngân hàng tiếp tục đạt mức kỷ lục mới.

'Do áp lực tăng giá của thế giới, giá xăng phải điều chỉnh'

Thứ 3, 02/07/2013 | 08:58
Bộ Công Thương cho biết, tuy rất chia sẻ với người dân về việc xăng tăng giá hai lần trong một tháng, nhưng dưới áp lực tăng giá của nhiên liệu thế giới, giá trong nước phải buộc điều chỉnh.

Tiết lộ lương khủng của các chính trị gia

Thứ 4, 04/09/2013 | 08:20
Khi các chính trị gia được tăng lương, sự kiện đó thường nhận được những ý kiến trái chiều của công luận và giới truyền thông.

Vàng sẽ giảm giá về mức 1.050 USD/oz vào cuối năm tới

Thứ 7, 23/11/2013 | 10:25
Báo cáo của Goldman Sachs nhận định, giá vàng sẽ giảm về mức 1.050 USD/oz vào cuối năm tới.
Cùng chuyên mục

Lâm Đồng: Có dấu hiệu buông lỏng công tác quản lý tại 22 căn nhà không phép

Thứ 5, 18/04/2024 | 22:00
Toàn bộ 22 căn nhà liền kề tại thôn 10A, xã Lộc Thành (huyện Bảo Lâm) đều không đảm bảo quy định của Luật Nhà ở và Luật Xây dựng.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Bình Dương: Khuyến cáo người mua căn hộ cẩn thận về tính pháp lý của dự án Charm Diamond

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo trước cổng dự án, nhằm khuyến cáo người dân về việc dự án chưa đầy đủ pháp lý.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.
     
Nổi bật trong ngày

3 tháng đầu năm, Nghệ An thu hút đầu tư gần 15.000 tỷ đồng

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:00
Thu hút đầu tư tiếp tục là điểm nhấn trong bức tranh kinh tế-xã hội của tỉnh Nghệ An. Ba tháng đầu năm, thu hút đầu tư của tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng.

Những khu đất "vàng" được Savina quản lý giờ ra sao?

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:58
Sách Việt Nam từng kỳ vọng sẽ xây dựng Savina Plaza tại khu đất đắc địa bậc nhất Thủ đô, nhưng đến nay các khu đất được giao quản lý đều chỉ cho thuê kinh doanh.

Hải Phòng: Cần quản lý chặt chẽ việc cho thuê kiot bán hàng tại SVĐ

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:27
UBND huyện Tiên Lãng cho các hộ dân thuê hơn 20 kiot tại khu vực SVĐ huyện để kinh doanh. Gần đây, một số hộ dựng bảng biển, bày bán hàng hóa lấn chiếm vỉa hè.

Hà Nội: Cận cảnh những vi phạm "uy hiếp" cầu Đông Trù

Thứ 5, 18/04/2024 | 07:51
Hàng loạt vi phạm xung quanh khu vực chân cầu Đông Trù tại xã Đông Hội (huyện Đông Anh, Tp.Hà Nội) tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, đe dọa đến an toàn của cả công trình.

Giá vàng 18/4: Vàng SJC neo ở mốc 84 triệu đồng/lượng

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:49
Giá vàng trong nước tăng trở lại mốc 84 triệu đồng/lượng trong khi giá vàng thế giới quay đầu đi xuống còn 2.367,4 USD/ounce.