Thông tin bất ngờ về doanh nghiệp địa ốc nghìn tỷ của đại gia xăng dầu Trịnh Sướng

Thông tin bất ngờ về doanh nghiệp địa ốc nghìn tỷ của đại gia xăng dầu Trịnh Sướng

Thứ 4, 05/06/2019 | 11:00
0
Ông Trịnh Sướng được biết tới là đại gia xăng dầu miền Tây đồng thời sở hữu nhiều "đất vàng" ở Sóc Trăng. Tuy nhiên, ít người biết, doanh nhân này còn là "ông lớn" của một doanh nghiệp địa ốc nghìn tỷ khác.

Đại gia xăng dầu “giả”

Sáng 4/6, một lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông cho biết cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giữ ông Trịnh Sướng, Chủ tịch HĐTV kiêm Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng (thị trấn Mỹ Xuyên, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng).

"Ông Sướng bị tạm giữ để điều tra vì nghi liên quan đến vụ án sản xuất, mua bán hàng giả tại Đắk Nông. Hiện công an chưa khởi tố ông này", vị lãnh đạo công an tỉnh cho biết.

Trước đó, chiều 3/6, Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án liên quan đến việc khám xét kho xăng dầu của đại gia Trịnh Sướng.

Tài chính - Ngân hàng - Thông tin bất ngờ về doanh nghiệp địa ốc nghìn tỷ của đại gia xăng dầu Trịnh Sướng

Đại gia xăng dầu miền Tây Trịnh Sướng.

Tối 30/5, cảnh sát xuất hiện tại kho xăng dầu của Công ty TNHH Mỹ Hưng, ở ấp Thạnh Lợi, thị trấn Mỹ Xuyên (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng). Ông Sướng sau đó có vấn đề về sức khỏe nên phải nhập viện.

Ông Trịnh Sướng sinh năm 1967 trong một gia đình đông anh em ở ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng. Cha mẹ của ông từng có tàu vận tải ở miền Tây. Sau khi cưới vợ, ông Trịnh Sướng bắt đầu mở doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và dần mở rộng quy mô.

Năm 1996, ông Sướng thành lập hai công ty, gồm Công ty TNHH Mỹ Hưng (địa chỉ ấp Giồng Giữa, thị trấn Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, ông Trịnh Sướng là người đại diện pháp luật) và Công ty TNHH Gia Thành (địa chỉ phường 8, TP Sóc Trăng, người đại diện pháp luật là Trương Như Tuyết).

Tài chính - Ngân hàng - Thông tin bất ngờ về doanh nghiệp địa ốc nghìn tỷ của đại gia xăng dầu Trịnh Sướng (Hình 2).

Cửa hàng xăng dầu bị phát hiện bán hơn 10 m3 xăng giả. Ảnh: Minh Lộc

Tại Sóc Trăng và một số tỉnh ở miền Tây, khi có cửa hàng xăng dầu nào muốn sang nhượng, ông Sướng gần như đều mua lại rồi sửa sang rất hoành tráng. Đến nay, ông sở hữu hàng chục cửa hàng xăng dầu khắp miền Tây. Ngoài kho xăng dầu đã bị khám xét tại thị trấn Mỹ Xuyên, ông Sướng còn có kho xăng dầu nằm gần quốc lộ Nam Sông Hậu thuộc thị trấn An Lạc Thôn, huyện Kế Sách (Sóc Trăng). Đây là một trong những kho xăng dầu có trữ lượng lớn.

Ngoài hệ thống xăng dầu và bất động sản ở Sóc Trăng, ông chủ Công ty Mỹ Hưng còn có 3 sà lan chở xăng dầu đang đậu ở TP.HCM. Ông Sướng cũng kinh doanh xăng dầu và dầu nhờn tại Cần Thơ và có hàng lưu kho tại Tiền Giang, Đắk Nông.

Theo tài liệu có được thì Công ty Mỹ Hưng có 18 lần thay đổi giấy phép kinh doanh (lần cuối ngày 28/12/2018), vốn điều lệ 60 tỷ đồng, chỉ có một thành viên góp vốn.

Doanh nghiệp của ông Trịnh Sướng có quan hệ với 4 ngân hàng tổng dư nợ trên 568,6 tỷ đồng. Tất cả vốn vay này đều ngắn hạn, gồm 1 chi nhánh ngân hàng ở Sa Đéc (Đồng Tháp, trên 147,3 tỷ đồng), còn lại là 3 chi nhánh ở TP Sóc Trăng.

Không chỉ là đại gia xăng dầu, ông Trịnh Sướng còn là đại gia bất động sản miền Tây. Khoảng 2 năm nay, bạn bè thấy ông Sướng hay bàn bạc với đối tác về bản đồ quy hoạch nhà đất ở Sóc Trăng. Đại gia xăng dầu sau đó đầu tư vào bất động sản, mua lại nhà hàng, khách sạn của những người kinh doanh không thành công.

Gần đây nhất, ông mua lại nhà hàng tiệc cưới Hoàng Hậu (đường Mạc Đĩnh Chi, TP Sóc Trăng) với giá khoảng 38 tỷ đồng

"Anh Sướng mua nhiều lô đất ở khu đô thị 5A, mua lại nhà hàng trên đường Mạc Đĩnh Chi và một khách sạn lớn ở TP Sóc Trăng. Ngoài ra, anh ấy còn có khu đất khá lớn ở đường Nguyễn Chí Thanh cho người thân mượn 10 năm để mở quán giải khát", bạn của ông Tám Sướng chia sẻ.

“Ông lớn”của địa ốc nghìn tỷ

Theo tìm hiểu được biết, ông Trịnh Sướng đã tham gia đầu tư lớn vào CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long-PVCL (Mã CK: CCL) - chủ đầu tư dự án Phát triển đô thị và tái định cư Khu 5A (GT: Khu đô thị 5A) với quy mô 112,87ha tại TP. Sóc Trăng.

Cụ thể, ông Trịnh Sướng được bầu vào HĐQT 5 người của PVCL trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Tới đầu năm 2018, doanh nhân này đầu tư 50 tỷ đồng để mua 5 triệu cổ phiếu phát hành riêng lẻ (giá 10.000 đồng/CP), dù thị giá cổ phiếu PVCL trên sàn chứng khoán vào thời điểm đó chỉ vào khoảng 4.000 đồng/CP.

Qua đó, đại gia họ Trịnh chính thức trở thành cổ đông lớn nhất với tỷ lệ sở hữu 10,53%, vượt xa hai cổ đông lớn còn lại là Chủ tịch HĐQT Nguyễn Triệu Dõng (7,07%) và Thành viên HĐQT Dương Thế Nghiêm (6,32%).

Tài chính - Ngân hàng - Thông tin bất ngờ về doanh nghiệp địa ốc nghìn tỷ của đại gia xăng dầu Trịnh Sướng (Hình 3).

Ông Trịnh Sướng (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Nhadautu.vn

Không chỉ hào phóng bỏ số tiền gấp 2,5 lần thị giá để đầu tư, doanh nhân họ Trịnh còn cho PVCL vay từ 30-40 tỷ đồng không cần thế chấp trong giai đoạn 2017-2018, trước khi thu hồi hết vào cuối năm vừa qua. Theo báo cáo mới đây của PVCL, ông Trịnh Sướng hiện vẫn là cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp này. Không rõ nếu không có "biến cố" lớn đang xảy đến, đại gia xăng dầu miền Tây có tham vọng gia tăng tỷ lệ sở hữu tại PVCL hay không.

Trả lời báo chí về việc ông Trịnh Sướng bị tạm giữ, ông Dương Thế Nghiêm, Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ PVCL cho biết đã nhận được thông tin Thành viên HĐQT Trịnh Sướng đang bị điều tra hình sự.

"Việc đó là việc riêng về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu của ảnh (ông Trịnh Sướng - PV), không liên quan gì tới CCL", ông Dương Thế Nghiêm nói.

Vị đại diện CCL cũng ch biết HĐQT doanh nghiệp này có thể sẽ cân nhắc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Trịnh Sướng.

Ông Dương Thế Nghiêm một lần nữa khẳng định vụ án liên quan đến Thành viên HĐQT Trịnh Sướng không ảnh hưởng tới hình hình hoạt động, kinh doanh của CCL.

Nói thêm về PVCL, doanh nghiệp này được thành lập vào cuối năm 2007 với các cổ đông sáng lập Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Minh Châu, CTCP Chế biến Thuỷ sản Út Xi và Tổng công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam (PVFC) để thực hiện dự án Khu đô thị 5A rộng 112,87ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. 

Đây là một trong những dự án quy mô và có vị trí đẹp nhất tại TP.Sóc Trăng, cách khu trung tâm chỉ 1km. Đầu năm 2016, UBND tỉnh Sóc Trăng có Quyết định cho phép PVCL triển khai bán nền cho dân tự xây dựng trong một số khu vực, khiến 5A trở thành cái tên "hot" tại thị trường địa ốc Sóc Trăng.

Năm 2018, doanh thu bán hàng của PVCL 335 tỷ đồng, gấp 3,3 lần năm 2017. Lợi nhuận sau thuế theo đó là 32,2 tỷ đồng. Tổng tài sản đến cuối Quý 1/2019 là 828 tỷ đồng, trong đó hàng tồn kho 175 tỷ đồng, tài sản dở dang dài hạn (chủ yêu là dự án 5A) là 309 tỷ đồng. Bên kia bảng cân đối kế toán, vốn cổ phần là 475 tỷ đồng, vay nợ tài chính 185 tỷ đồng.

Năm 2019, PVCL đặt mục tiêu doanh thu 500 tỷ đồng, lãi sau thuế 38 tỷ đồng.

Đình Văn 

Nóng: Tạm giữ đại gia Trịnh Sướng liên quan chuyên án buôn bán xăng dầu giả

Thứ 3, 04/06/2019 | 12:35
Công an tỉnh Đắk Nông đang tạm giữ đại gia xăng dầu Trịnh Sướng để làm rõ chuyên án buôn bán xăng dầu giả mà đơn vị này điều tra.

Khởi tố vụ án, làm rõ hành vi sản xuất và mua bán xăng giả liên quan đến đại gia Trịnh Sướng

Thứ 2, 03/06/2019 | 21:25
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để làm rõ hành vi sản xuất và mua bán xăng giả liên quan đến đại gia Trịnh Sướng.

Khối tài sản "khủng" ít người biết của đại gia xăng dầu Trịnh Sướng

Thứ 2, 03/06/2019 | 11:25
Một kho xăng dầu của ông Trịnh Sướng - đại gia xăng dầu miền Tây, vừa bị cảnh sát cơ động cùng lực lượng điều tra khám xét khẩn cấp. Từ vụ việc, nhiều người đặt câu hỏi đại gia Trịnh Sướng là ai? Khối tài sản của ông Tám Sướng "khủng" như thế nào, hoạt động kinh doanh ra sao?

Diễn biến mới vụ khám xét kho xăng dầu của đại gia Trịnh Sướng

Chủ nhật, 02/06/2019 | 15:23
Sáng nay 2/6, sau hơn 48 giờ phong tỏa kho xăng dầu của ông Trịnh Sướng, cảnh sát cơ động cùng lực lượng điều tra đã rút đi. Ông Trịnh Sướng vốn được coi là đại gia xăng dầu miền Tây.
Cùng tác giả

Ngân hàng Eximbank thông báo họp ĐHCĐ lần thứ 3, địa điểm gây bất ngờ

Thứ 6, 31/07/2020 | 14:58
Sau 2 lần tổ chức bất thành vì không đủ số lượng cổ đông tham dự theo quy định, ngân hàng Eximbank dự kiến tổ chức đại hội lần thứ 3 vào lúc 9h ngày 17/8 tại Hà Nội.

Từ 0h ngày 31/7, Bình Định tạm dừng hoạt động tất cả các quán bar, karaoke, vũ trường

Thứ 6, 31/07/2020 | 11:04
Không chỉ tạm dừng hoạt động các quán karaoke, massage, vũ trường, từ 0h ngày 31/7, tỉnh Bình Định còn cấm tổ chức các hoạt động dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường.

Từ 1/1/2021, chính sách tiền lương và ngày nghỉ của người lao động thay đổi như thế nào?

Thứ 5, 30/07/2020 | 11:03
Từ năm 2021, mỗi lần trả lương, người sử dụng lao động phải thông báo bảng kê trả lương, trong đó ghi rõ các nội dung như: Tiền lương; tiền lương làm thêm giờ; tiền lương làm việc vào ban đêm; nội dung và số tiền bị khấu trừ (nếu có)...

Đà Nẵng: Ập vào kiểm tra giữa trưa, lực lượng chức năng thu giữ 21.000 chiếc khẩu trang không hóa đơn xuất xứ

Thứ 3, 28/07/2020 | 18:48
Chủ nhà khai lô khẩu trang được sản xuất tại một công ty ở tỉnh Vĩnh Phúc và được mua qua trung gian là một công ty tại TP Hà Nội. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra lại không như vậy...

Giá xăng E5 tăng nhẹ từ 15h chiều nay 28/7

Thứ 3, 28/07/2020 | 15:18
Tại kỳ điều chỉnh này, giá bán lẻ xăng RON95 được giữ nguyên so với kỳ trước. Trong khi đó xăng E5RON92 tăng nhẹ lên 14.409 đồng/lít.
Cùng chuyên mục

Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển: Quyết đưa nợ xấu về dưới 2%

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:19
Chủ tịch SHB Đỗ Quang Hiển cho biết, đặt mục tiêu nợ xấu dưới 2,7% năm 2024 là khiêm tốn nhưng đảm bảo tính khả thi chứ không phải đánh bóng sự thật.

Giá trị thanh toán qua QR code tăng 12 lần trong 2 tháng đầu năm 2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:26
Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước, trong 2 tháng đầu năm 2024 thanh toán qua phương thức QR code tăng 846% về số lượng và 1.146% về giá trị.

Khối ngoại mạnh tay "xả hàng" hơn 400 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:53
Khối ngoại bán ròng phiên thứ 4 liên tiếp với giá trị 466 tỷ đồng, những mã bị đẩy bán mạnh là quỹ FUEVFVND, DIG, quỹ FUESSVFL và mạnh tay mua ròng MWG.

VPBank báo lãi quý I/2024 tăng 64% lên gần 4.200 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:13
Một trong những nguyên nhân giúp VPBank báo lãi tăng so với cùng kỳ là do tiết giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng 9,8% so với cùng kỳ.

Ngân hàng Nhà nước huỷ phiên đấu thầu vàng ngày 25/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:50
Lý do Ngân hàng Nhà nước đưa ra cho việc huỷ đầu thầu vàng ngày 25/4 là chỉ có 1 đơn vị nộp phiếu dự thầu.
     
Nổi bật trong ngày

Phó Thủ tướng: Ngân hàng Nhà nước phải đảm bảo cung, cầu giá vàng hợp lý

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:57
Liên quan đến giá vàng, nhất là vàng miếng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trước mắt phải đảm bảo cung cầu, giá hợp lý.

Giá vàng 25/4: Vàng SJC giảm sâu chờ tin đấu thầu vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:55
Phiên mở cửa sáng nay (25/4), giá vàng SJC tại các doanh nghiệp giảm mạnh trong khi vàng nhẫn cũng đi xuống.

Agribank Điện Biên: Đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp giải bài toán vốn

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Agribank chi nhánh Điện Biên đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân phát triển kinh tế dưới vai trò “bà đỡ” về tài chính trên mảnh đất anh hùng này.

Giá vàng 24/4: Vàng SJC bật tăng lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Sáng nay, giá vàng thế giới giảm trong khi vàng trong nước bật tăng với vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng/lượng.

Lăng kính chứng khoán 25/4: Tránh mua đuổi cổ phiếu bằng mọi giá

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Nhà đầu tư cần tránh mua đuổi và giữ tỉ trọng danh mục ở mức hợp lý, đồng thời quan sát diễn biến cung cầu tại vùng cản để đánh giá lại trạng thái của thị trường.