Thông tin mới nhất về cháu bé sinh non có cha mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thông tin mới nhất về cháu bé sinh non có cha mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 2, 22/10/2018 | 11:19
0
Thông tin từ bệnh viện Nhi Trung ương, sau hơn 1 tháng điều trị tích cực , cháu Tạ Công M., con của anh Tạ Văn Tính và chị Hà Thị Lành, trú tại huyện Thanh Sơn (Phú Thọ) – nạn nhân trong vụ hỏa hoạn trên phố Đê La Thành (Hà Nội) vào chiều tối 17/9 đã được ra viện.

Theo báo Công an nhân dân, cháu Tạ Công M. sinh non khi mới 28 tuần tuổi, cân nặng 1,1kg. Ngay sau sinh, cháu M. đã bị suy hô hấp, phải thở máy và thở hỗ trợ oxy gần 2 tháng ở bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ. Do tình trạng không thuyên giảm, ngày 14/9, cháu được chuyển đến bệnh viện Nhi Trung ương.

Cháu M. vào viện trong tình trạng suy hô hấp nặng, suy tuần hoàn, nhiễm trùng nặng. Sau khi thăm khám, cháu được chẩn đoán viêm phổi mạn tính – tăng áp lực động mạch phổi/đẻ non, theo dõi nhiễm trùng huyết.

Cháu được đưa vào khoa Điều trị tích cực, được hỗ trợ hô hấp bằng thở máy, hỗ trợ tuần hoàn bằng dịch và thuốc vận mạch, sử dụng kháng sinh toàn thân phối hợp, điều trị tăng áp lực động mạch phổi, kiểm soát dịch và điện giải, đảm bảo dinh dưỡng và các biện pháp chăm sóc, điều trị hỗ trợ khác.

Số phận đáng thương của cháu M. được dư luận cả nước biết đến khi điều trị được vài ngày trong bệnh viện thì cha mẹ cháu qua đời do chết cháy tại nhà trọ. Trên cháu M. còn có một anh trai năm nay học lớp 7.

Sau khi cơ quan điều tra có kết quả giám định ADN, xác định danh tính 2 nạn nhân thiệt mạng là cha mẹ của cháu M., bệnh viện Nhi Trung ương đã tiến hành hội chẩn nhằm đưa ra kế hoạch điều trị và hỗ trợ tốt nhất cho cháu.

Sức khỏe - Thông tin mới nhất về cháu bé sinh non có cha mẹ tử vong trong vụ cháy ở Đê La Thành

Cháu bé sinh non có bố mẹ tử vong trong vụ cháy Đê La Thành trở về vong tay gia đình sau 1 tháng điều trị. (Nguồn ảnh: Bệnh viện Nhi trung ương)

Thông tin từ bệnh viện Nhi trung ương, TS.BS Tạ Anh Tuấn – Trưởng khoa Điều trị tích cực cho biết, bệnh nhi vào viện với chẩn đoán viêm phổi mạn tính – tăng áp lực động mạch phổi/đẻ non, theo dõi nhiễm trùng huyết. Sau hơn 1 tháng điều trị, tình trạng cháu bé hiện đã ổn định: trẻ tỉnh táo, ăn tốt, tiếp xúc tốt tuy nhiên vẫn cần theo dõi thêm về bệnh võng mạc do đẻ non và thở oxy kéo dài.

Mọi công tác chăm sóc điều trị cho bệnh nhi trước đó do các bác sĩ, điều dưỡng khoa Điều trị tích cực trực tiếp thực hiện. Tuy nhiên, hai tuần trở lại đây, bệnh viện đã cho gia đình cháu bé vào chăm sóc cùng để các bác sĩ  hướng dẫn gia đình cách chăm sóc cho trẻ sau khi ra viện. Các chi phí điều trị trong thời gian cháu bé nằm viện do BHYT chi trả theo quy định.

Dưới sự chứng kiến của UBND xã Thanh Sơn (Phú Thọ), UBND phường Ngọc Khánh, phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận Ba Đình, đại diện lãnh đạo bệnh viện Nhi Trung ương đã bàn giao cháu bé cho người giám hộ – bà nội của cháu (được UBND xã Thanh Sơn chứng thực). Đồng thời bệnh viện cũng trao lại số tiền 705.948.351đ (Bảy trăm linh năm triệu chín trăm bốn mươi tám nghìn ba trăm năm mươi mốt đồng) do các tổ chức, cá nhân đã tài trợ cho bệnh nhi thông qua tài khoản bệnh viện và phòng Công tác xã hội – bệnh viện Nhi Trung ương trong thời gian cháu nằm điều trị.

Phong Linh (tổng hợp)

Nghẹn ngào phút bà đón cháu sinh non mất cha mẹ trong vụ cháy ở Đê La Thành

Thứ 4, 17/10/2018 | 15:12
Sáng nay 17/10, người thân trong gia đình nạn nhân vụ cháy Đê La Thành (Hà Nội) đã đến bệnh viện Nhi trung ương làm thủ tục xuất viện cho cháu bé.

Con trai nạn nhân vụ cháy tại Đê La Thành: "Bố mẹ còn hứa cho cháu đi chơi Trung thu..."

Thứ 2, 24/09/2018 | 19:00
Trong suốt cuộc trò chuyện, cậu con trai của 2 nạn nhân trong vụ cháy tại Đê La Thành (Hà Nội) chỉ biết khóc khi nhắc về cái chết xót xa của bố mẹ mình. Rồi cuộc sống của em sẽ đi về đâu khi đã không còn bố mẹ bên cạnh?
Cùng tác giả

Có mặt bằng cho thuê trong phố, làm sao để không ế ẩm?

Thứ 6, 11/02/2022 | 16:32
Theo chuyên gia của Savills, ngoài việc chủ cho thuê cân nhắc giảm giá thuê 20-30% thì còn nên tạo ra những chương trình ưu đãi để hút khách thuê.

Công ty bầu Đức bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng

Thứ 6, 11/02/2022 | 12:03
Bán thành công 48,1 triệu cổ phiếu HNG thu về gần 500 tỷ đồng, Hoàng Anh Gia Lai bán tiếp 25,4 triệu cổ phiếu HNG để trả nợ ngân hàng.

Nhà Thủ Đức bầu Chủ tịch tạm thời thay ông Lê Chí Hiếu

Thứ 6, 11/02/2022 | 11:22
Ông Lữ Minh Sơn, Phó Tổng Giám đốc Nhà Thủ Đức được bầu làm Chủ tịch HĐQT tạm thời cho đến khi công ty tổ chức họp cổ đông thường niên 2022.

Ai đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình?

Thứ 5, 10/02/2022 | 16:26
Ngân hàng BIDV đang là chủ nợ lớn nhất của Xây dựng Hòa Bình khi cho vay hơn 2.000 tỷ đồng, chiếm gần 40% nợ vay tài chính của Tập đoàn này.

Dấu hỏi về dòng tiền của Khải Hoàn Land

Thứ 5, 10/02/2022 | 14:20
Doanh thu tăng mạnh, Khải Hoàn Land lãi kỷ lục hơn 400 tỷ đồng trong năm 2021, gấp 4 lần năm 2020 nhưng dòng tiền kinh doanh lại âm gần 2.500 tỷ đồng.
Cùng chuyên mục

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Tp.HCM: Phát hiện cơ sở dịch vụ ngang nhiên quảng cáo trái phép

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:00
Lực lượng chức năng vừa phát hiện, xử lý một cơ sở kinh doanh tắm hơi, massage ngang nhiên quảng cáo các dịch vụ không được cấp phép.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.
     
Nổi bật trong ngày

Tp.HCM: Nhiều phòng khám bị xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:31
Nhiều phòng khám tại Tp.HCM bị Thanh tra Sở Y tế xử phạt, đình chỉ do vi phạm về hoạt động khám chữa bệnh.

Bé 3 tuổi bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch vì sai lầm của cha mẹ

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:51
Bệnh viện Nhi trung ương đang điều trị tích cực cho một bệnh nhi bị ngộ độc chì nặng do cha mẹ cho trẻ dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa động kinh.

Đồng Nai: Chuyển đổi số ngành y để phục vụ người dân tốt hơn

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:01
Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội thảo chuyển đổi số với mục tiêu cao nhất là phục vụ người dân.

Anh nông dân kiếm hơn nửa tỷ/năm nhờ nuôi con vật “hiền lành” trong hộp nhựa

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Nhờ tinh thần quyết tâm cùng sự sáng tạo trong cách nghĩ cách làm, anh Lương Anh Thiện hiện có nguồn thu nhập khiến nhiều người ao ước.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.