Phương án xử lý vi phạm quán bar trình diễn thời trang phản cảm

Phương án xử lý vi phạm quán bar trình diễn thời trang phản cảm

Thứ 3, 24/10/2017 | 17:29
2
Ngày 24/10, Trưởng phòng Văn hóa thông tin quận Hoàn Kiếm đã trao đổi với PV báo Người Đưa Tin về phương án xử lý vi phạm dành cho quán bar có màn trình diễn thời trang phản cảm gây xôn xao dư luận.

 

Văn hoá - Phương án xử lý vi phạm quán bar trình diễn thời trang phản cảm

Những hình ảnh về buổi trình diễn thời trang phản cảm khiến dư luận "dậy sóng".

Trao đổi với PV báo điện tử Người Đưa Tin, bà Cao Thị Thu Hà, trưởng phòng Văn hóa thông tin quận Hoàn Kiếm cho biết: “Ngày 8/10, những hình ảnh về buổi trình diễn thời trang phản cảm được lan truyền trên mạng xã hội, ngay sau khi nắm được thông tin về địa chỉ của nơi xảy ra sự việc từ phường Trần Hưng Đạo báo lên, phòng Văn hóa thông tin đã phối hợp với phòng Tư pháp, đội an ninh- Công an quận phối hợp với UBND phường, công an phường Trần Hưng Đạo tiến hành kiểm tra, xử lý”.

Theo lời chia sẻ của bà Hà, có một số trang mạng xã hội đưa thông tin về hoạt động trình diễn thời trang ở quán bar  tại quán bar Fame club số 25 phố Ngô Văn Sở (phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vào tối 8/10. 

Bà Hà cho biết thêm: “Ngày 11/10, công an và UBND phường Trần Hưng Đạo mời chủ quán bar lên làm việc, báo cáo giải trình. Tại buổi làm việc, chủ quán bar là Nguyễn Văn Hiện, giám đốc công ty TNHH Nguyễn Diệp Đức Anh đã thừa nhận đăng những hình ảnh lên mạng xã hội. Buổi biểu diễn tổ chức vào 22h ngày 8/9 chứ không phải ngày 8/10 như một số thông tin trên mạng đăng tải”.

 

Văn hoá - Phương án xử lý vi phạm quán bar trình diễn thời trang phản cảm (Hình 2).

 

 

Văn hoá - Phương án xử lý vi phạm quán bar trình diễn thời trang phản cảm (Hình 3).

 

 

Văn hoá - Phương án xử lý vi phạm quán bar trình diễn thời trang phản cảm (Hình 4).

Văn bản báo cáo quá trình xử lý vi phạm cơ sở 25 Ngô Văn Sở của UBND quận Hoàn Kiếm.

Bà Hà cho biết: “Khi lập biên bản xử phạt thì đồng thời Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cũng mời cơ sở lên làm việc. Cụ thể, xử phạt ở một số lỗi sau:

Căn cứ điểm a, khoản 11, điều 13 tổ chức biểu diễn không thông báo bằng văn bản về nội dung biểu diễn. Phạt cơ sở 2 triệu đồng nhưng cơ sở hoạt động dưới hình thức công ty sản xuất nên phạt mức 4 triệu đồng.

Nội dung xử phạt tiếp theo là tổ chức buổi biểu diễn có sử dụng vũ công mặc trang phục biểu diễn, hóa trang không phù hợp với mục đích, nội dung biểu diễn và thuần phong mỹ tục truyền thống văn hóa Việt Nam. Vi phạm quy định tại điểm c, khoản 3, điều 13 nghị định 158, đề xuất mức phạt 7,5 triệu đồng nhưng vì hoạt động dưới hình thức công ty nên xử phạt 15 triệu đồng.

Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đề xuất bổ sung thêm hành vi là vi phạm về phổ biến lưu hành hình ảnh cá nhân người biểu diễn nghệ thuật trình diễn thời trang phản cảm, không phù hợp với giá trị chuẩn mực đạo đức xã hội, vi phạm tại điểm đ, khoản 5, điều 18, mức phạt 22,5 triệu, vì cơ sở hoạt động dưới hình thức công ty đề xuất phạt 45 triệu đồng. Tổng mức phạt là 66 triệu đồng. Mức phạt này được Sở Văn hóa kiến nghị với Chủ tịch UBND thành phố, do thẩm quyền của chủ tịch UBND thành phố quyết định xử phạt”.

Ngoài ra, trao đổi thêm với PV, bà Hà cho hay tất cả các hoạt động tại quán bar trên địa bàn hàng năm phòng Văn hóa thông tin quận Hoàn Kiếm đều có kế hoạch đi kiểm tra nhiều lần.

“Riêng quán bar ở 25 Ngô Văn Sở, chúng tôi vừa đi kiểm tra ngày 2/9 thời điểm đó quán vắng khách và chúng tôi không phát hiện có vấn đề gì. Nhưng chúng tôi cũng không ngờ là trước đó cơ sở đã tổ chức buổi trình diễn thời trang gây phản cảm như vậy. Tôi nghĩ mức phạt này là xứng đáng với cơ sở vi phạm nêu trên”.

Thanh Lam

Trình diễn thời trang phản cảm ở quán bar: Phường đã giao cho công an kiểm tra, xác minh!

Thứ 5, 12/10/2017 | 14:28
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, bà Phùng Phương Thảo, chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết đã nắm được thông tin mà báo chí nêu.

Bêu tên người ăn mặc 'hở hang, phản cảm': GĐ Sở Văn hóa nói gì?

Chủ nhật, 05/02/2017 | 21:06
Giám đốc Sở VHTT Hà Nội đã chia sẻ ý kiến với PV báo Người đưa tin về dự thảo “Quy tắc ứng xử nơi công cộng”, trong đó có việc bêu tên người ăn mặc hở hang, phản cảm.

Thiếu nữ ăn mặc phản cảm đến chùa: Thánh không ăn 'xôi thịt'

Thứ 4, 01/02/2017 | 09:50
Hiện nay, rất nhiều bạn trẻ đem cả thời trang đường phố hay… vũ trường vào những nơi trang nghiêm thanh tịnh như đền, chùa… Điều đó khiến cho các thánh, thần cũng phải thở dài ngao ngán.
Cùng tác giả

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Việt Nam quyết tâm loại trừ bệnh sốt rét vào năm 2030

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:09
Trong số 17 tỉnh chưa loại trừ sốt rét, vẫn còn lây truyền tại chỗ, tuy nhiên, số thôn bản có lây truyền tại chỗ ngày càng được thu hẹp.

Bác sĩ lưu ý tổn thương thường gặp gây vô sinh ở nữ

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Việc phát hiện kịp thời các bất thường như: dính buồng tử cung, u xơ tử cung, polyp tử cung...ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình điều trị vô sinh hiếm muộn.

Triệu tập kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:33
Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV khai mạc ngày 20/5 và dự kiến bế mạc vào ngày 28/6, chia thành 2 đợt họp tập trung tại nhà Quốc hội.

Báo cáo tổng kết Kỳ họp bất thường lần thứ 6, Quốc hội khóa XV

Thứ 3, 23/04/2024 | 19:18
Công tác nhân sự trình Quốc hội tại Kỳ họp bất thường lần thứ 6 đã được tiến hành thận trọng, chặt chẽ.
Cùng chuyên mục

Tín Nguyễn hồi hộp chờ phản hồi của khán giả về vai diễn đầu tiên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:45
Tín Nguyễn có vai diễn điện ảnh đầu tiên trong bộ phim Lật mặt 7: Một điều ước. Cô cảm thấy may mắn khi được đồng hành cùng nhà sản xuất, đạo diễn Lý Hải - Minh Hà.

Đạo diễn Trần Hữu Tấn: "Quay Con Cám, diễn viên ngất xỉu nhiều ngày"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:44
Dự án điện ảnh Con Cám vừa chính thức đóng máy, đạo diễn Trần Hữu Tấn có những chia sẻ về mức độ khắc nghiệt khi ghi hình dưới thời tiết nắng nóng đỉnh điểm.

Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Thanh âm tháng tư

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:59
Chương trình được diễn ra miễn phí vào tối ngày 27/4 tại tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, với 17 tiết mục dàn dựng đặc sắc.

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.
     
Nổi bật trong ngày

Quảng trường biển Sầm Sơn sức chứa 10.000 người trước ngày khai trương

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:32
Quảng trường biển Sầm Sơn và trục cảnh quan lễ hội Tp.Sầm Sơn với sức chứa 10.000 người sẽ khai trương và là nơi tổ chức Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn năm 2024.

Tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vào tháng 10

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:16
Đề án tổ chức “Liên hoan Múa rối quốc tế - 2024” vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa phê duyệt.

Dự báo thời tiết ngày 25/4/2024: Sau đợt mưa to, miền Bắc nắng gay gắt

Thứ 5, 25/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (25/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Hotline phản ánh sự cố, vi phạm trên cao tốc chính thức hoạt động từ 26/4

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:46
Đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ ngày 26/4.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.