Thông tin mới vụ 5 người trốn khỏi khu cách ly

Thông tin mới vụ 5 người trốn khỏi khu cách ly

Nguyễn Duy Cường
Chủ nhật, 22/03/2020 | 12:36
3
Hiện Trung tâm Y tế quận Hải Châu đang cho xây dựng, sửa chữa, gia cố lại khu cách ly. Đồng thời, chứng cứ, camera ghi lại, chồng bệnh nhân thứ 35 là người phá khoá cho người thân ra ngoài, về nhà…

Từng không cho xét nghiệm con

Ngày 22/3, đại diện Trung tâm Y tế quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho biết, 5 người thân bệnh nhân thứ 35 nhiễm Covid-19 vẫn đang được cách ly. Mỗi người được theo dõi, kiểm tra sức khoẻ 2 lần một ngày, được cấp thức ăn, tạo điều kiện sinh hoạt bình thường…

Tin nhanh - Thông tin mới vụ 5 người trốn khỏi khu cách ly

Lực lượng chức năng đang làm việc tại Trung tâm Y tế quận Hải Châu.

Đồng thời, theo yêu cầu của sở Y tế TP.Đà Nẵng, hiện Trung tâm Y tế quận Hải Châu đang cho xây dựng, sửa chữa, gia cố lại khu cách ly.

Trước đó, 5 người này đã tự ý rời khỏi khu cách ly và được nhân viên y tế phát hiện. Ngay sau đó, cơ quan chức năng đến nhà, vận động, đưa họ trở lại khu cách ly.

Đến nay, Công an quận Hải Châu và UBND phường Bình Thuận cùng các cơ quan chức năng xác định 5 người này đã bỏ khu cách ly về nhà. Theo chứng cứ hiện trường, camera an ninh, có thể xác định anh S., chồng bệnh nhân thứ 35 đã phá cửa để người thân ra ngoài và về nhà.

Ổ khoá vẫn còn nguyên nhưng có tác động từ bên ngoài khiến bộ phận gắn vào cửa để móc khoá bị bật ra.

Sau sự việc, Công an quận Hải Châu đã cử lực lượng phối hợp cùng Công an phường Bình Thuận, cán bộ y tế làm nhiệm vụ tại khu cách ly làm việc với anh S. cũng như người thân.

Cũng theo phía Trung tâm Y tế quận Hải Châu, trong quá trình cách ly, cả 5 người này được xét nghiệm, kết quả xác định âm tính với Covid-19. Tuy nhiên, khi xét nghiệm lần 2, anh S. không cho bác sĩ thực hiện đối với 1 trong 2 người con của anh.

Tin nhanh - Thông tin mới vụ 5 người trốn khỏi khu cách ly (Hình 2).

Trung tâm Y tế quận Hải Châu.

Sự việc 5 người trốn khỏi khu cách ly khiến dư luận bất ngờ. Sau đó, Anh T., em trai của anh S. đăng tải lên facebook cá nhân thông tin không có chuyện phá khoá, không bỏ trốn khỏi khu cách ly mà được bênh viện cho về. Điều này lại khiến cư dân mạng dậy sóng. Theo ghi nhận, đến nay, anh T. đã xoá bỏ thông tin này khỏi trang mạng cá nhân.

Sẽ bị xử phạt như thế nào?

Trao đổi với PV, luật sư Phạm Ngọc Hải, công ty Luật Ami, TP.Đà Nẵng cho rằng, theo Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm năm 2007 thì bệnh viêm đường hô hấp cấp nặng do vi rút Covid-19, thuộc bệnh truyền nhiễm nhóm A có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao.

Các hành vi chống đối, không chấp hành các biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thì đều là những hành vi bị nghiêm cấm.

Cụ thể, tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 10 Nghị định 176/2013/NĐ-CP có quy định xử phạt đối với hành vi “Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A” với mức phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng. Đối tượng còn bị áp dụng biện pháp buộc thực hiện việc cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế theo quy định.

Tin nhanh - Thông tin mới vụ 5 người trốn khỏi khu cách ly (Hình 3).

Luật sư Phạm Ngọc Hải. 

Cũng theo vị luật sư này, trong các trường hợp nghiêm trọng hơn, nếu các đối tượng thực hiện các hành vi trốn tránh cách ly y tế với lỗi cố ý và chủ đích nhằm cố tình lây lan dịch bệnh cho người khác, làm bùng phát dịch bệnh thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người” theo quy định tại Điều 240 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với hình phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng, hình phạt tù cao nhất lên đến 12 năm.

Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

“Trong thời điểm toàn dân đang phòng chống dịch Covid-19 như hiện nay thì hành vi trốn tránh cách ly không chỉ vi phạm pháp luật mà còn thể hiện ý thức kém trong công cuộc bảo vệ, phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cần áp dụng các biện pháp xử lý phù hợp, thích đáng để chấm dứt hành vi vi phạm, ngăn ngừa các trường hợp tương tự phát sinh”, luật sư Hải nói.

Bệnh nhân thứ 35 là nữ nhân viên cửa hàng Điện Máy Xanh. Bệnh nhân này trước đó đã tiếp xúc với 2 du khách người Anh nhiễm Covid-19.

Sau khi bệnh nhân thứ 35 có kết quả dương tính Covid-19, cơ quan y tế đã yêu cầu tất cả những người thân của bệnh nhân này đi cách ly theo quy định. Tất cả những người này đều có kết quả âm tính với Covid-19.

Vụ 5 người trốn khỏi khu cách ly ở Đà Nẵng: Cửa sau bị phá khoá

Thứ 6, 20/03/2020 | 20:05
Trên mạng xã hội xuất hiện thông tin, gia đình này trở về nhà được sự đồng ý của bệnh viện. Tuy nhiên, cơ quan chức năng khẳng định, điều này là không chính xác.

Người thân nữ nhân viên Điện Máy Xanh dương tính Covid-19 tự ý bỏ về nhà khi đang cách ly

Thứ 6, 20/03/2020 | 14:32
Ngày 20/3, bác sĩ Võ Văn Đông, Phó Giám đốc trung tâm Y tế quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng, xác nhận, có nhóm người là người nhà bệnh nhân thứ 35 dương tính với Covid-19 bỏ về khi đang được cách ly.
Cùng tác giả

Cấp nước Bến Thành mỗi ngày thu về 1,45 tỷ đồng

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:11
Công ty cổ phần Cấp nước Bến Thành (mã cổ phiếu BTW) đặt mục tiêu kinh doanh 544,033 tỷ đồng, tăng 3,2% và lợi nhuận trước thuế 55 tỷ, tăng 0,5% so với năm 2023.

Quảng Nam rà soát gấp các công trình liên quan Tập đoàn Thuận An

Thứ 3, 16/04/2024 | 14:18
Các đơn vị rà soát và gửi báo cáo UBND tỉnh Quảng Nam ngay trong ngày những dự án do Công ty cổ phần Tập đoàn Thuận An làm nhà thầu, nhà đầu tư.

Đà Nẵng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ triển khai chung cư nhà ở xã hội chậm tiến độ

Thứ 2, 15/04/2024 | 11:43
Theo hợp đồng, hết tháng 3, chủ đầu tư sẽ bàn giao nhà, nhưng đến nay, khối nhà B2, khu chung cư nhà ở xã hội KCN Hòa Khánh, vẫn đang được thi công, chưa cất nóc.

Tại sao chỉ tiêu về khả năng sinh lời của Cao su Đà Nẵng giảm?

Chủ nhật, 14/04/2024 | 11:41
Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng (DRC) vẫn duy trì ổn định nhưng khả năng sinh lời chưa hiệu quả.

Hơn 100 doanh nghiệp chung tay kích cầu du lịch Quảng Nam

Chủ nhật, 14/04/2024 | 08:00
Chương trình kích cầu này được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.