Thông tin mới vụ hơn 30 học sinh ngộ độc sau khi chơi trò chơi slam

Thông tin mới vụ hơn 30 học sinh ngộ độc sau khi chơi trò chơi slam

Lê Nhâm Thân
Chủ nhật, 18/04/2021 | 20:38
0
Slime (slam) - loại đồ chơi khiến hơn 30 học sinh ngộ độc cho thể dễ dang pha chế bằng đủ thứ chất như xà phòng, nước rửa chén, keo...

Ngày 18/4, Công an huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng vẫn đang điều tra xác định nguyên nhân vụ hơn 30 học sinh trường Tiểu học Hòa Khương, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang bị ngộ độc khi chơi trò chơi slam.

Cơ quan chức năng đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu đồ chơi. Cạnh đó, nhiều mẫu đồ chơi slime (slam hoặc xà lam) tại trường học lẫn tiệm tạp hóa trước cổng Tiểu học Hòa Khương cũng đã bị thu giữ.

Trong khi đó, hiện vẫn còn gần 10 em đang được chăm sóc ở 2 cơ sở y tế là bệnh viện Đa khoa Hòa Vang và bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Tất cả đều đã ổn định sức khỏe và tinh thần.

Dân sinh - Thông tin mới vụ hơn 30 học sinh ngộ độc sau khi chơi trò chơi slam

Có thông tin cho rằng các em học sinh đã pha chế thêm một số thứ vào loại đồ chơi này.

Liên quan đến vụ việc, PV Người Đưa Tin Pháp luật cũng đã tiến hành tìm hiểu về loại đồ chơi này ở các tiệm tạp hóa, bách hóa trên địa bàn TP. Đà Nẵng. Loại đồ chơi đất nặn slam về hình hài như đất sét, công dụng cũng như đất sét nặn. Tuy nhiên, chúng có nhiều màu sắc, dẻo mềm hơn so với đất sét thông thường.

Mỗi gói slam được đóng trong hộp hoặc bao bì nilon với giá từ 5.000 đồng trở lên. Khi sử dụng loại đồ chơi này cần được ngâm nước trước rồi mới nặn, tạo hình.

Có chi tiết đáng chú ý là, theo chủ tiệm tạp hóa tại thôn Hương Lam, xã Hòa Khương - cũng chính là tiệm tạp hóa đã bán đồ chơi cho nhóm học sinh ngộ độc thì họ nhập số hàng này từ một cơ sở lớn ở quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. 

Cũng theo vị này, khi sự việc xảy ra gia đình đã rất sốc và liên tục phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ vấn đề. Trong quá trình này, chủ tiệm tạp hóa nắm được thông tin rằng nhóm trẻ khi mua slam từ tiệm của mình về đã tự pha chế thêm các "phụ gia". 

Một số thông tin từ phụ huynh trường Tiểu học Hòa Khương cũng thể hiện, nhiều con em của họ cũng cho biết, có một nhóm bạn đã mua slam từ tạp hóa rồi về pha chế thêm theo công thức học từ mạng xã hội. Khi các em đem ra chơi cùng bạn thì đã gây nên sự việc không đáng có như trên.

"Mình nghe kể có một học sinh lớp lớn mua slam từ tiệm rồi pha chế bán lại cho học sinh khác chơi. Bé pha chế chơi gì đó cũng không rõ nhưng trong nhóm Zalo nhiều phụ huynh khác cũng nghe con cái kể vậy nên chắc là đúng", chị N.T.V (phụ huynh trường Tiểu học Hòa Khương) bày tỏ.

Về vấn đề này, theo Công an huyện Hòa Vang, đơn vị vẫn đang điều tra nên chưa thể khẳng định sớm. Các mẫu vật đồ chơi thu thập sản phẩm nghi gây ngộ độc đã được đi xét nghiệm. Cùng với đó, công an sẽ lấy thông tin từ tất những người liên quan để làm rõ.

“Toàn bộ đồ chơi của tiệm tạp hóa trước cổng trường học đã được thu giữ để phục vụ công tác điều tra. Công an làm việc với chủ tiệm tạp hóa, mở rộng làm việc với nhà phân phối các mặt hàng có trụ sở đóng tại TP.Đà Nẵng...", nguồn tin từ Công an huyện Hòa Vang nói.

Cũng theo nhận định từ cơ quan chức năng này, đây thực tế không phải là loại đồ chơi cấm. Tuy nhiên, đã từng có những vụ việc ảnh hưởng sức khỏe do slam gây ra và nhiều thông tin trên mạng xã hội, báo chí đã cảnh báo. 

Dân sinh - Thông tin mới vụ hơn 30 học sinh ngộ độc sau khi chơi trò chơi slam (Hình 2).

Học sinh có thể dễ dàng tìm kiếm và tự pha chế slime (slam) từ bột giặt, nước rửa chén...

PV Người Đưa Tin Pháp luật gõ cụm từ tìm kiếm như làm slime, pha chế slime lên các trang mạng xã hội và google đã nhận lại hàng ngàn kết quả đáng lo lắng. Trong đó có nhiều video hướng dẫn làm loại đồ chơi này từ các loại vật liệu như xà phòng, keo, muối, kem đánh răng, nước rửa bát... Rõ ràng, với những chất liệu tẩy rửa pha trộn như trên chắc chắn việc gây hại da tay, gây ngộ độc cho trẻ là điều dễ hiểu. 

Trước đó, như Người Đưa Tin Pháp Luật đã phản ánh, sáng 16/4, có hơn 30 học sinh Trường Tiểu học Hòa Khương, xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng đồng loạt tức ngực, khó thở, có em buồn nôn.

Sự việc khiến cho các thầy cô giáo lo lắng. Chính quyền xã Hòa Khương sau khi nắm thông tin cũng vào cuộc, tổ chức đưa các em đi cấp cứu tại bệnh viện Hòa Vang.

Với những triệu chứng ban đầu, các bác sĩ nhận định có thể các em bị ngộ độc khí, nhưng chưa rõ là loại khí gì. Một số em bị nặng thì được thuyên chuyển lên tuyến điều trị cao hơn.

Bước đầu, các cơ quan chuyên môn đặt nghi vấn hơn 30 học sinh này gặp sự cố do chơi món đồ chơi có tên slam.

Đây là loại chất dẻo, đất nặn để tạo hình. Trước khi xảy ra sự việc, số học sinh này có chơi đồ chơi. Loại đồ chơi này phát ra một loại mùi được nghi là gây nên hiện tượng nêu trên cho các em.

Chiều cùng ngày (16/4), UBND TP. Đà Nẵng có công văn gửi các ban ngành, yêu cầu quyết liệt thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trước các cổng trường.

 

 

Hé lộ chất liệu đồ chơi khiến hơn 30 học sinh tiểu học cấp cứu

Thứ 7, 17/04/2021 | 12:45
Slam công dụng giống như đất sét nhưng dẻo hơn, nhiều màu sắc nên trẻ em rất thích.

Sau vụ hơn 30 học sinh ngộ độc, UBND TP. Đà Nẵng siết chặt an toàn

Thứ 6, 16/04/2021 | 19:29
UBND TP. Đà Nẵng lập tức yêu cầu các cơ quan chức năng quyết liệt các biện pháp đảm bảo an ninh, an toàn trước cổng trường học.
Cùng tác giả

Đà Nẵng: Tích cực xử lý vụ nữ sinh lớp 6 bị đánh hội đồng

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:33
Cơ quan chức năng xã Hòa Sơn đang vào cuộc tích cực xử lý vụ một nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh hội đồng.

Đà Nẵng: Phát hiện, thu giữ 3kg ma túy đá, 12.000 viên thuốc lắc

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:28
Số lượng ma túy lớn đá cùng hàng ngàn viên thuốc lắc vừa bị cảnh sát phát hiện, thu giữ tại Tp.Đà Nẵng.

Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cao tốc Hòa Liên - Túy Loan

Thứ 5, 18/04/2024 | 08:46
Ngày 17/4, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng có chuyến kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án cao tốc Hòa Liên - Túy Loan.

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Vì sao tỉnh Quảng Nam đề xuất cấm xe trên 5 trục qua QL14D?

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:32
Lưu lượng xe trên 5 trục qua lại nhiều khiến QL14D hư hỏng nhanh. Bên cạnh đó, khả năng duy tu, bảo dưỡng khi các xe này qua lại rất khó khăn, vượt quá kinh phí.
Cùng chuyên mục

Đắk Lắk: Người dân đã tháo dỡ “trạm thu phí” tự phát

Thứ 7, 20/04/2024 | 15:34
Sau khi được cơ quan chức năng bồi thường, vận động, người dân đã tháo dỡ rào chắn tự chế, chấm dứt thu phí các phương tiện qua lại trên dự án đường nghìn tỷ.

Bình Phước: Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 7, 20/04/2024 | 15:07
UBND tỉnh Bình Phước yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) lễ 30/4 và 1/5.

Gia Lai: Nâng cao hiệu quả phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ

Thứ 7, 20/04/2024 | 11:55
Để phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp lễ 30/4 và 1/5, Sở GTVT tỉnh Gia Lai đề ra nhiều giải pháp tích cực nhằm hỗ trợ người dân một cách thuận lợi nhất.

Đồng Nai: “Mất ăn, mất ngủ” vì cơ sở sản xuất nước đá hoạt động ngày đêm

Thứ 7, 20/04/2024 | 10:00
Cơ sở sản xuất nước đá hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của các hộ dân xung quanh.

Thanh Hóa gỡ vướng GPMB để dự án đô thị 2.314 tỷ sớm hoàn thành

Thứ 7, 20/04/2024 | 08:57
Tỉnh Thanh Hóa đang tìm cách gỡ vướng GPMB, bố trí nguồn vốn đối ứng để sớm hoàn thành dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực 2.314 tỷ đồng
     
Nổi bật trong ngày

Hà Nội: Trao quà cho 100 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:36
UBND Tp.Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố phối hợp tổ chức Lễ phát động tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và tháng công nhân năm 2024.

Đồng Nai: 22 hành khách thoát nạn trên xe khách bốc cháy trơ khung trên cao tốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:00
22 hành khách kịp thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Ngăn chặn những kẻ có dấu hiệu can thiệp đấu giá khoáng sản ở TT-Huế

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:45
Kịp thời ngăn chặn, xử lý tình trạng một số đối tượng lạ mặt xuất hiện tại các phiên đấu giá, có dấu hiệu bảo kê, đe dọa, can thiệp vào quá trình đấu giá.

Bản tin 20/4: Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Chơi một mình, bé trai suy hô hấp vì uống nhầm dầu hỏa trên bàn thờ Thần Tài; Bé gái lớp 6 lọt danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023...

Dự báo thời tiết ngày 19/4/2024: Nắng nóng gay gắt quay trở lại?

Thứ 6, 19/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (19/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.