Thư chúc Tết của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

Thư chúc Tết của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

Thứ 3, 01/02/2022 | 06:00
0
Nhân dịp năm mới Tết Nhâm Dần 2022, Người Đưa Tin trân trọng đăng tải Thư chúc Tết của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam gửi cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam.

Các đồng chí cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam thân mến!

Năm 2021 vừa qua đi. Đó thật sự là một năm đầy khó khăn, thách thức với toàn thể nhân loại và nhân dân Việt Nam, trong đó có cán  bộ, hội viên Hội Luật gia chúng ta do dịch bệnh Covid-19 gây ra. Đặc biệt là đợt bùng phát lần thứ tư ở nước ta với nhiều biến chủng mới, lây lan nhanh và nguy hiểm hơn, diễn biến phức tạp, khó lường, khó kiểm soát đã tác động tiêu cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội của đất nước. Tăng trưởng kinh tế không đạt mục tiêu đề ra. Kinh tế vĩ mô tiềm ẩn rủi ro, các thị trường tài chính, bất động sản, chứng khoán thiếu ổn định. Một số chuỗi cung ứng bị đứt gãy, gián đoạn; nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, nhất là trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghiệp ở thành phố Hồ Chí Minh và các địa bàn kinh tế trọng điểm. Việc làm, đời sống của người lao động bị ảnh hưởng nặng nề. Công tác an sinh xã hội có lúc, có nơi còn bất cập cùng với việc giãn cách xã hội kéo dài làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp về tâm trạng xã hội cũng như tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ; sự nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, toàn quân, toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp; sự ủng hộ và tin tưởng của nhân dân, sự hỗ trợ của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát. Chúng ta dần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Trong bối cảnh đó, chúng ta đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thành công này là kết quả của sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc, sự thống nhất trong toàn hệ thống chính trị. Nhờ vậy, chúng ta đã vượt qua những khó khăn, thách thức để vững bước vào năm 2022 với khí thế mới, thành công mới.

Tiêu điểm - Thư chúc Tết của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền (Ảnh: Hữu Thắng).

Các đồng chí thân mến!

Năm 2021, Hội  Luật gia Việt Nam chúng ta cũng không tránh khỏi những tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 gây ra cho nhân loại và cho đất nước. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng đoàn, Ban Chấp hành,  Ban Thường vụ TW Hội, các cấp hội  và toàn thể hội viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo nhiều hình thức hoạt động mới để vượt qua khó khăn, thích ứng với tình hình cụ thể ở từng địa phương, đơn vị. Những nỗ lực, cố gắng đó đã giúp các cấp hội cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra cho năm 2021. Nổi bật là trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, chúng ta vẫn duy trì được nhiều hội nghị, nhiều buổi tọa đàm trực tiếp kết hợp trực tuyến hoặc gửi xin ý kiến chuyên gia góp ý kiến vào dự thảo nhiều văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương và địa phương, được các cơ quan chú trì soạn thảo đánh giá cao. Công tác tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý tiếp tục được các cấp Hội triển khai thực hiện tốt. Các Trung tâm tư vấn pháp luật thuộc Trung ương Hội và các tỉnh, thành hội vẫn duy trì hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người dân, nhất là trợ giúp pháp lý miễn phí cho các đối tượng chính sách, người nghèo, người già neo đơn, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số và những người yếm thế trong xã hội. Trong năm, các cấp hội đã tư vấn được gần 70.400 vụ việc, trợ giúp pháp lý được gần 25.000 vụ việc. Bên cạnh đó, công tác tư vấn giải quyết khiếu nại và hòa giải ở cơ sở tiếp tục được duy trì, hiệu quả; đã tư vấn giải quyết được gần 11.000 vụ việc khiếu nại, hòa giải thành hơn 32.000 tranh chấp nhỏ. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh đã có bước chuyển biến mới với nhiều hình thức đa dạng, phong phú nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là các hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo hình thức trực tuyến. Các mặt công tác khác như tham gia cải cách tư pháp, cải cách hành chính; đối ngoại và hợp tác quốc tế; tổ chức, cán bộ và hội viên; thông tin tuyên truyền, báo chí, xuất bản và nghiên cứu khoa học; thi đua, khen thưởng vẫn được duy trì và thực hiện tốt, mang lại hiệu quả tích cực, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Có được những kết quả đó là nhờ sự cố gắng, nỗ lực và trí sáng tạo trong hoạt động của toàn thể cán bộ, hội viên chúng ta trong suốt một năm qua.

Các đồng chí cán bộ, hội viên thân mến!

Theo dự báo năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến khó lường, tình hình thế giới và khu vực khó đoán định, sẽ tác động đến các mặt hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam chúng ta. Đây cũng là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Hội. Do vậy, toàn thể các cấp hội và hội viên Hội Luật gia Việt Nam cần nỗ lực phấn đấu hơn nữa, tổ chức triển khai đồng bộ các mặt công tác Hội theo Nghị quyết Đại hội XIII của Hội đã đề ra. Trước hết, cần kịp thời tổ chức học tập, quán triệt các Nghị quyết của Trung ương Đảng, tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công tác Hội Luật gia Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề ra các chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, phù hợp tình hình thực tiễn nhằm đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Đó là công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính; đối ngoại và hợp tác quốc tế; tổ chức, cán bộ và hội viên; thông tin tuyên truyền, báo chí, xuất bản và nghiên cứu khoa học; thi đua, khen thưởng.

Tôi mong rằng, các đồng chí cán bộ, hội viên Hội Luật gia Việt Nam nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp năm mới 2022 và đón Tết Nhâm Dần, thay mặt Đảng đoàn, Ban Thường vụ TW Hội Luật gia Việt Nam, Tôi gửi tới toàn thể các đồng chí cán bộ, hội viên và gia đình lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Chúc các đồng chí và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, vượt qua đại dịch và thành công. Tôi cũng xin được chia sẻ với các đồng chí cán bộ, hội viên có thân nhân mất vì dịch bệnh vừa qua. Mong các đồng chí sớm vượt qua nỗi đau thương, mất mát to lớn này./.

Thân ái

Nguyễn Văn Quyền, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam

Lễ ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2021-2026 giữa Hội Luật gia Việt Nam và Viện Nghiên cứu lập pháp

Thứ 5, 20/01/2022 | 13:15
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao những nội dung phối hợp hợp tác giai đoạn 2021-2026 giữa Hội Luật gia Việt Nam và Viện Nghiên cứu lập pháp.

Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2022

Thứ 4, 19/01/2022 | 09:31
Chiều 18/1 tại Tp.Đà Lạt, Hội Luật gia tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự Hội nghị có ông Trần Đức Long – Uỷ viên Đảng đoàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam.

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Hội Luật gia Việt Nam 2021: “Đoàn kết và vững mạnh”

Thứ 6, 14/01/2022 | 19:43
Ngày 14/1/2022 tại Hà Nội, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Trung ương Hội năm 2021.
Cùng tác giả

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.
Cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Chủ tịch Quốc hội: Sửa đổi căn bản Luật Di sản văn hóa là phù hợp

Thứ 4, 17/04/2024 | 10:05
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ kỳ vọng việc sửa đổi Luật Di sản văn hóa sẽ tạo bước thay đổi căn bản trong quản lý phát huy giá trị di sản văn hóa.

Thủ tướng tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:52
Tại Tp.Điện Biên Phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách.

Tp.HCM sẽ bắn pháo hoa dịp 30/4 tại 16 điểm

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Dịp lễ 30/4 năm nay, Tp. HCM sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 16 điểm (gồm 1 điểm tầm cao và 15 điểm tầm thấp).

CEO Apple Tim Cook muốn đẩy mạnh hoạt động đầu tư tại Việt Nam

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:11
Thủ tướng đề nghị Apple chú trọng đầu tư phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, xác định Việt Nam là một cứ điểm của Apple trên toàn cầu.
     
Nổi bật trong ngày

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:53
Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước và tỉnh Phú Thọ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 2024 tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Kinh hoàng núi lửa ở Indonesia phun trào kèm theo những tia sét màu tím

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:13
Indonesia đã đóng cửa một sân bay cấp tỉnh, sơ tán hàng trăm người và phát cảnh báo về sóng thần sau khi núi lửa Ruang phun trào dữ dội.