Thủ đoạn của nhóm đối tượng giật túi xách làm 1 phụ nữ chở con chấn thương sọ não

Ngọc Lài

Sau khi bàn bạc, Phúc chở Bảo bằng chiếc xe máy gắn biển số giả, các đối tượng còn lại đóng vai trò cản địa. Phát hiện “con mồi”, Bảo và Phúc ra hiệu để đồng bọn chú ý, rồi giật chiếc túi xách của 1 phụ nữ đang chở con gái. Tuy nhiên, cú ra tay không thành công, nạn nhân bị ngã xuống đường, chấn thương sọ não.

Cướp giật túi xách làm 1 phụ nữ chấn thương sọ não

Liên quan vụ nhóm đối tượng giật túi xách làm 1 phụ nữ bị chấn thương sọ não, ngày 14/8, Công an quận Bình Tân, TP.HCM đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng thực hiện vụ cướp để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Theo đó, nhóm đối tượng bị bắt giữ bao gồm: Hà Duy Bảo, 21 tuổi, quê tỉnh Quảng Ngãi; Cao Văn Dũng Liêm (22 tuổi), Lê Quang Vinh (21 tuổi), cùng ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM; Lê Hoàng Phúc và Phùng Minh Tiến, cùng 21 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP.HCM.

Trước đó, 22h ngày 31/7, có người đàn ông đến Công an phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân trình báo vụ việc 1 phụ nữ bị cướp giật túi xách dẫn đến ngã xe chấn thương sọ não. Cụ thể, khoảng 15h30 ngày 31/7, chị Nguyễn Bạch Diệu L., SN 1981, tạm trú phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân chở con gái Trần Nguyễn Bạch Bảo H. (SN 2007) đi ăn. Đến đường số 3, phường Bình Hưng Hòa B, chị L. bị nhóm đối tượng áp sát, giật túi xách đang đeo trên người.

Diễn biến vụ cướp được camera quay lại

Cú giật bất thành, đối tượng không lấy được túi xách nhưng khiến chị L. loạng choạng tay lái, té ngã xuống đường bất tỉnh. Trong khi đó, con gái của chị L. cũng bị té trầy xước khắp người. Thấy mẹ con chị L. gặp nạn, người dân xung quanh chạy đến hỗ trợ, phát hiện chị L. bất tỉnh nên đã đưa đến bệnh viện Thống Nhất cấp cứu. Bé H. được đưa vào lề đường sơ cứu các vết thương ngoài da, sau đó được đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Nhận tin trình báo, Công an quận Bình Tân nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh sự việc. Qua làm việc với gia đình nạn nhân, cơ quan điều tra xác định, tại địa chỉ số 31 đường số 3, phường Bình Hưng Hòa B, 2 đối tượng ngồi cùng một xe máy lưu thông từ phía sau và áp sát bên trái phương tiện của chị L., giật túi xách. Cú giật mạnh khiến chị L. té xuống đường, đập đầu xuống đất chấn thương sọ não, bé H. bị xây xát tay chân. Chiếc túi xách có chứa hơn 4 triệu đồng vẫn chưa bị cướp.

Thủ đoạn táo tợn của nhóm cướp giật

Toàn bộ diễn biến của vụ cướp tấn công mẹ con chị L. đều được camera của nhà dân ghi lại. Từ đây, lực lượng điều tra xác định đối tượng trực tiếp ra tay giật túi xách làm chị L. té ngã dẫn đến chấn thương. Đồng thời, dựa trên dữ liệu hình ảnh của các camera an ninh trong khu vực, công an nhận định, các đối tượng tẩu thoát về hướng ngã ba đường số 3 - đường số 2, phường Bình Hưng Hòa B.

Nhóm đối tượng thực hiện vụ cướp bị bắt giữ

Với những manh mối thu thập, Công an quận Bình Tân nhanh chóng truy xét và bắt giữ nhóm đối tượng gây án. Ngày 7/8, lực lượng chức năng bắt giữ 4 đối tượng Liêm, Vinh, Phúc, Tiến. Sau đó, Công an quận Bình Tân đã tiến hành lấy lời khai của 4 đối tượng làm rõ vụ cướp. Qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra xác định, đối tượng còn lại chưa sa lưới là người trực tiếp cướp giật tài sản khiến nạn nhân té ngã.

Bốn ngày sau, đối tượng Bảo bị bắt giữ sau thời gian lẩn trốn. Qua làm việc, nhóm đối tượng khai nhận hành vi và thủ đoạn cướp giật tài sản người đi đường. Cụ thể, chiều 31/7, cả nhóm lên kế hoạch rủ nhau đi cướp giật. Phúc và Bảo đi cùng 1 xe máy được gắn biển số giả, có nhiệm vụ cướp giật tài sản của người đi đường. Trong khi đó, Liêm, Vinh, Tiến chạy 2 xe máy khác đóng vai trò cản địa.

Con gái chị L. sợ hãi và bị xây xát tay chân.

Đến trước địa chỉ 31 đường số 3, Phúc và Bảo phát hiện chị L. điều khiển xe Vision có đeo túi xách nhỏ bên hông. Ngay lập tức, Bảo và Phúc ra hiệu cho đồng bọn chú ý, nhanh chóng áp sát nạn nhân, thực hiện hành vi giật túi xách. Tuy nhiên, dây túi xách không đứt, nhóm đối tượng cướp giật nhanh chóng tăng tốc tẩu thoát. Ngoài vụ cướp tài sản của chị L., các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện 2 vụ khác với cùng thủ đoạn.

Theo lời khai của các đối tượng, xe máy sử dụng trong quá trình cướp giật đều được thay đổi dàn vỏ, lắp biển số giả. Tất cả đối tượng đều trẻ tuổi, một số thành viên của nhóm nghiện ma túy. Do thiếu tiền tiêu xài, không có công việc ổn định, các đối tượng lập nhóm cướp giật. Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, Công an quận Bình Tân thu giữ 3 xe máy làm phương tiện gây án, hung khí, biển số giả…

Nạn nhân đã được phẫu thuật, không còn nguy hiểm tính mạng

Sau khi bị giật túi xách, ngã xuống đường, chị Nguyễn Bạch Diệu L. được đưa vào bệnh viện Thống Nhất cấp cứu. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị chấn thương sọ não và được phẫu thuật kịp thời. Hiện tại, chị L. đã không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng vẫn chưa thể làm việc với cơ quan điều tra.

N.L