Thủ đoạn làm giả giấy tờ để nhập cảnh trái phép sang Nga

Thủ đoạn làm giả giấy tờ để nhập cảnh trái phép sang Nga

Ngô Thị Huyền
Thứ 4, 11/11/2020 | 12:09
0
Mặc dù bị trục xuất khỏi Liên bang Nga, Hà vẫn móc nối với Hiếu làm giấy tờ giả nhằm nhập cảnh trái phép sang nước này một lần nữa.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đỗ Minh Hiếu (SN 1997), trú tại thôn Đông Thượng, xã Đồng Quang, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, về tội Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1993), trú tại xã Trung Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

An ninh - Hình sự - Thủ đoạn làm giả giấy tờ để nhập cảnh trái phép sang Nga

Nguyễn Thị Thu Hà tại cơ quan điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 7/2020, do có nhu cầu nhập cảnh trở lại Liên bang Nga lao động nên Nguyễn Thị Thu Hà đã thông qua mạng xã hội biết Đỗ Minh Hiếu để nhờ làm CMND giả với mục đích làm thủ tục xin cấp Hộ chiếu phổ thông để xuất cảnh lao động.

Đỗ Minh Hiếu đã liên hệ với một đối tượng khác tại Hà Nội và hướng dẫn cho Nguyễn Thị Thu Hà gửi các loại giấy tờ, tài liệu cần thiết để làm CMND giả và yêu cầu chuyển số tiền là 17,2 triệu đồng.

An ninh - Hình sự - Thủ đoạn làm giả giấy tờ để nhập cảnh trái phép sang Nga (Hình 2).

Đỗ Minh Hiếu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Sau đó, Đỗ Minh Hiếu đã gửi CMND giả (có tên là Nguyễn Thị Hồng Nhung) vào cho Nguyễn Thị Thu Hà.

Đỗ Minh Hiếu tiếp tục liên hệ cho 1 người quen tại Quảng Bình để làm hồ sơ xin cấp hộ chiếu tại phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Quảng Bình thì bị phát hiện là sử dụng giấy CMND giả.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình xác định, hành vi của Đỗ Minh Hiếu có vai trò đồng phạm, giúp sức cho một đối tượng tại Hà Nội để làm CMND giả và số tiền mà Đỗ Minh Hiếu thu lợi bất chính từ việc làm CMND giả là 17,2 triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hà biết rõ bản thân đã bị trục xuất khỏi Liên bang Nga từ tháng 10/2019, nên không thể sử dụng Hộ chiếu cũ để nhập cảnh lại Liên bang Nga, tuy nhiên đã chủ động nhờ Đỗ Minh Hiếu làm CMND giả để làm tờ khai đề nghị cấp hộ chiếu phổ thông mới.

Hành vi của Đỗ Minh Hiếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức (được quy định tại khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự) và Nguyễn Thị Thu Hà về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức (được quy định tại khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự).

Bắt đôi nam nữ làm giả giấy tờ lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Chủ nhật, 25/10/2020 | 16:56
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa bắt quả tang đôi nam nữ đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

TP.HCM trục xuất hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Thứ 2, 24/08/2020 | 18:53
Cuộc họp của ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của TP.HCM vào chiều 24/8 đã có nhiều trao đổi về việc xử lý người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Sau khi hết cách ly tập trung và kết quả xét nghiệm âm tính, cơ quan nào sẽ xử lý nhóm đối tượng này?

Chân dung sinh viên hotgirl biến thành "nữ quái" môi giới nhập cảnh trái phép

Thứ 4, 19/08/2020 | 16:27
"Nữ quái" Hồ Thị Thu Trinh từ một sinh viên của khoa tiếng Trung trường đại học Ngoại ngữ Đà Nẵng, vì "ma lực" của đồng tiền đã trở thành kẻ môi giới cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Cùng tác giả

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh hội đồng dã man nữ sinh

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:49
Cơ quan chức năng đã có kết quả kiểm tra, xử lý nhóm học sinh đánh và xúc phạm nữ sinh N.T.H.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Không còn “gặt lúa non”, người dân trồng rừng gỗ lớn cho thu nhập cao

Thứ 2, 22/04/2024 | 14:57
Sau thời gian thu hoạch rừng theo kiểu "gặt lúa non", nhiều người dân đã nghĩ đến chuyển đổi sang trồng rừng gỗ lớn, mang lại nhiều lợi ích thiết thực.

Hai anh em ruột đi câu cá, đuối nước tử vong thương tâm

Chủ nhật, 21/04/2024 | 14:45
Hai anh em đi câu cá từ sáng nhưng chờ mãi đến chiều không thấy về, gia đình báo lực lượng chức năng tìm kiếm thì phát hiện hai nạn nhân đã tử vong.
Cùng chuyên mục

Hải Dương: Tiêu hủy 10.000 con vịt giống

Thứ 5, 25/04/2024 | 22:47
Cục QLTT tỉnh Hải Dương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý nhiều vụ việc vi phạm kinh doanh gà, vịt giống không có xuất xứ, không thực hiện kiểm dịch theo quy định.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ bị lừa 600 triệu đồng khi đăng ký tham gia trại hè cho con

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:23
Các đối tượng yêu cầu phụ huynh làm nhiệm vụ để hưởng hoa hồng và chiếm đoạt tiền của phụ huynh.