Thủ đoạn nguy hiểm của băng nhóm pha thuốc hướng thần cho

Thủ đoạn nguy hiểm của băng nhóm pha thuốc hướng thần cho "đại gia" uống rồi lừa vào trò cờ bạc bịp

Võ Công Thư
Chủ nhật, 08/09/2019 | 18:00
0
Sau khi đưa ra “bánh vẽ” các hợp đồng kinh tế, nhóm 9 đối tượng đã cấu kết, bỏ thuốc hướng thần vào ly bia rồi đưa cho các "đại gia" uống. Khi nạn nhân ngấm thuốc, chúng dẫn dụ nạn nhân tham gia cờ bạc bịp để cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 8/9, tin từ cục Cảnh sát hình sự (bộ Công an) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ 9 đối tượng trong đường dây cưỡng đoạt hàng tỷ đồng của ông Nguyễn Văn H. (chủ doanh nghiệp sản xuất đồ nội thất ở Long An).

Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thanh Tấn, SN 1978, trú tại phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM, cùng các đồng phạm khác gồm: Nguyễn Thị Ca (SN 1975), Nguyễn Thị Ngọc Yến (SN 1999), cùng trú tại phường An Lạc, quận Bình Thạnh; Lê Thị Ngọc Mai, SN 1973, trú tại huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

Dương Hạnh Phúc, SN 1974, trú tại huyện Củ Chi, TP.HCM; Phạm Minh Trung, SN 1977, trú tại tỉnh Trà Vinh và một số đối tượng khác dựng màn kịch tinh vi, pha thuốc hướng thần vào bia cho ông H. uống, rồi dụ nạn nhân vào trò cờ bạc bịp để chiếm đoạt tài sản.

An ninh - Hình sự - Thủ đoạn nguy hiểm của băng nhóm pha thuốc hướng thần cho 'đại gia' uống rồi lừa vào trò cờ bạc bịp

các đối tượng trong vụ án.

Cụ thể, cuối tháng 1/2019, Nguyễn Thị Ca gọi điện liên lạc với ông H. (Ca và ông H. quen biết nhau từ trước) đặt vấn đề muốn giới thiệu cho ông cung cấp đồ gỗ cho một chủ đầu tư xây dựng có nhiều dự án lớn tại TP.HCM.

Tưởng sắp được giới thiệu mối lớn, ông H. đến gặp Ca tại một quán cà phê ở quận Bình Tân. Tại buổi hẹn, ngoài Ca còn có các đối tượng Trung, Phúc tự giới thiệu là cán bộ phụ trách vật tư của chủ đầu tư; Yến (giả là cháu của Ca).

Tiếp đến, nhóm Ca đưa ông H. đi tham quan một số công trình của chủ đầu tư, rồi đưa ông H. đến căn nhà 66/1 Trần Đại Nghĩa, phường An Lạc, quận Tân Bình là nhà của Tấn thuê để sống cùng Nguyễn Thị Ngọc Yến.

Tại đây, Lê Thị Ngọc Mai (lấy tên giả là Năm) đóng vai vợ của chủ đầu tư theo sự phân công của Tấn đã tổ chức một mâm cơm nhỏ. Trong bữa ăn có uống bia, chúng bỏ thuốc hướng thần vào trong ly bia đưa cho ông H. uống.

Nửa tiếng sau khi ông H. uống ly bia có thuốc hướng thần, ông H. ngấm thuốc và bị các đối tượng rủ chơi đánh bài. Ông H. nói không mang tiền thì Ca nói sẽ cho ông H. vay.

Do ảnh hưởng của thuốc, lại bị các đối tượng hợp tác lừa, ông H. liên tục thua sau 4 tiếng “gầy sòng”. Khi dừng sới bạc, ông H. được thông báo đã nợ 1,2 tỷ đồng của nhóm đối tượng.

Biết ông H. dính bẫy, Tấn chỉ đạo đóng cửa, yêu cầu ông H. ký giấy nhận nợ rồi mới thả cho về.

Nhiều ngày sau, nhóm Ca thúc ông H. trả nợ. Do lo sợ nên ông H. vay 150 triệu đồng của người thân để trả trước và đang rao bán căn nhà của mình để trả phần còn lại.

Thủ đoạn của nhóm Tấn sau đó bị phòng 6 - cục Cảnh sát hình sự (bộ Công an) phát hiện. Từ đó, cơ quan điều tra theo dõi nhóm đối tượng, đồng thời động viên ông H. hợp tác điều tra.

Cuối tháng 7/2019, nhóm của Tấn tiếp tục lừa một người tên L. tại TP.HCM bằng thủ đoạn cũ, thì bị phòng Trọng án nắm bắt. Ông L. là người có quen biết trước với Nguyễn Thị Tuyết Nhi (một thành viên trong nhóm lừa đảo).

Ngày 22/7, Nhi mời ông L. đi cùng mình đến dự sinh nhật của Nguyễn Thị Ngọc Yến tại khu ẩm thực sinh thái Tháp Ngà - Bình Xuyên 2, số 168 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Tại quán nhậu, nhóm Nhi đã bỏ thuốc hướng thần vào ly bia ông L. với mục đích cho ông L. ngấm thuốc hòng đưa vào trò cờ bạc bịp. Tuy nhiên, do ông L. bị nôn ói nên mệt, nằm nghỉ tại chỗ.

Trong thời gian ông L. nằm nghỉ, chúng tổ chức đánh bài cùng nhau. Khi đang đánh bài, nhóm đối tượng bị tổ công tác phòng 6 - cục Cảnh sát hình sự ập vào bắt quả tang.

Tại cơ quan công an, chúng thừa nhận “giăng bẫy” đối với ông L. để thực hiện việc cưỡng đoạt tài sản, nhưng chưa thành. Đồng thời, nhóm này khai nhận gây ra vụ cưỡng đoạt tài sản của ông H. với số tiền trên 1,2 tỷ đồng.

Bằng các tài liệu thu thập được, cùng lời khai của các nhóm đối tượng, cơ quan điều tra bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tấn, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Phạm Minh Trung, Dương Hạnh Phúc về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Các đồng phạm khác gồm Lê Thị Ngọc Mai và Nguyễn Thị Ca bị khởi tố về tội Cưỡng đoạt tài sản và Đánh bạc; khởi tố Lê Thị Hiền, Nguyễn Thị Tuyết Nhi và Trần Tiến Anh về tội Đánh bạc.

Vụ án đang được điều tra mở rộng.

4 đối tượng cưỡng đoạt tài sản người vi phạm giao thông trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ bị tạm giữ

Thứ 7, 10/08/2019 | 20:45
Ngày 10/8, 4 đối tượng cưỡng đoạt tài sản trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ bị Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) tạm giữ hình sự.

Cưỡng đoạt tài sản của tiểu thương chợ Long Biên, Hưng “kính” cùng “đàn em” tái hầu tòa

Thứ 5, 25/07/2019 | 07:30
Sau phiên xử bị trì hoãn vào trung tuần tháng 7 vừa rồi, hôm nay (25/7), Hưng “kính” cùng đồng phạm tái hầu tòa do có hành vi cưỡng đoạt tài sản của tiểu thương ở chợ Long Biên.

Nữ giám đốc "hot boy" được giảm án cưỡng đoạt tài sản

Thứ 7, 04/05/2019 | 19:09
HĐXX TAND Cấp cao tại TP.Đà Nẵng đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ, giảm mức án cho Lụa và đồng bọn trong vụ cưỡng đoạt tài sản của người nước ngoài.
Cùng tác giả

Lời khai của bị cáo Trần Quí Thanh trong ngày xét xử đầu tiên

Thứ 3, 23/04/2024 | 16:01
Khai tại tòa, bị cáo Trần Quí Thanh cho biết việc mình chuyển 115 tỷ đồng cho ông Lâm Sơn Hoàng là để mua 4 thửa đất chứ không phải cho vay.

Bị cáo Trần Qúi Thanh cùng 2 con gái hầu tòa

Thứ 3, 23/04/2024 | 08:48
Thông qua hình thức cho vay, cha con bị cáo Trần Qúi Thanh đã lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt trên 1.000 tỷ đồng của nhiều bị hại.

Tp.HCM: Kết luận vụ cô gái bị sát hại chiều 29 Tết

Thứ 6, 12/04/2024 | 15:25
Sau 2 tháng điều tra, Công an Tp.HCM đã làm rõ động cơ, hành vi phạm tội của kẻ sát hại, phi tang xác cô gái trẻ xảy ra chiều 29 Tết Giáp Thìn.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Bị cáo Nguyễn Cao Trí được tuyên dưới khung hình phạt

Thứ 6, 12/04/2024 | 09:08
HĐXX đánh giá, ông Nguyễn Cao Trí nhận thức được hành vi phạm tội, có thái độ ăn năn, hối hận, đã tác động gia đình khắc phục hậu quả.

Vụ Vạn Thịnh Phát: Ngoài tuyên án, HĐXX còn kiến nghị gì?

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:26
Ngoài tuyên án đối với Trương Mỹ Lan và đồng phạm, HĐXX còn kiến nghị nhiều nội dung cần thiết, liên quan đến việc giải quyết triệt để ở giai đoạn 2 của vụ án này.
Cùng chuyên mục

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Bắt nhóm mua thỏi vàng giả 5 triệu đồng rồi lên mạng gạ bán tiền tỷ

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:11
Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân trong đấu tranh Chuyên án 0424V, bắt giữ 3 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lý do bất ngờ nhóm thanh niên gây thương tích cho người đi đường

Thứ 3, 23/04/2024 | 15:02
Các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mục đích của việc gây rối trật tự công cộng là để “lấy số má” trên địa bàn.

Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk bị khởi tố

Thứ 3, 23/04/2024 | 13:50
Ông Bùi Quang Ninh, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk vừa bị khởi tố bị can để phục vụ điều tra.

Tp.Đà Nẵng: Phá đường dây đánh bạc qua mạng với số tiền 50 tỷ đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 12:32
Từ tháng 1/2023 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
     
Nổi bật trong ngày

Án Tây-Luật Ta: Vụ án ở trung tâm thương mại, 6 người tử vong

Thứ 2, 22/04/2024 | 08:00
Ngày 13/4, JoelCauchi đã dùng dao làm bếpsát hại 6 người tại trung tâm thương mại Westfield Bondi Junction ở Sydney, bang New South Wales, Australia. Nghi phạm này đã bị cảnh sát bắn hạ.

Tình tiết bất ngờ tại phiên tòa xét xử mẹ nữ sinh giao gà

Thứ 2, 22/04/2024 | 19:38
Tại phiên tòa phúc thẩm, nhiều bị cáo bất ngờ thay đổi lời khai, khẳng định không quen biết và không mua bán ma túy với mẹ nữ sinh giao gà.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Vụ nghi phạm 15 tuổi sát hại bạn gái: Nỗi đau phía sau một vụ án

Thứ 2, 22/04/2024 | 07:00
Theo thông tin của người dân xã An Hồng, nghi phạm T. và cháu N.T.D. có quan hệ tình cảm, khiến D. có thai và đã sinh con được 5 tháng.

Bắt Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà

Thứ 2, 22/04/2024 | 11:41
Ông Phạm Thái Hà bị bắt để điều tra vì liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An.