Thủ đoạn thuê nhà nghỉ, lắp camera quay lén cảnh ân ái để tống tiền

Thủ đoạn thuê nhà nghỉ, lắp camera quay lén cảnh ân ái để tống tiền

Thứ 5, 17/12/2020 | 15:15
0
Các đối tượng giả làm khách đến thuê phòng nghỉ rồi lén đặt camera trong phòng, sau đó quay lại cảnh ân ái của các nạn nhân rồi đe dọa tống tiền.

Ngày 17/12, báo Vietnamnet đưa tin, Công an TP. Hà Nội vừa khởi tố đối tượng Chu Danh Giang (37 tuổi) và Nguyễn Trọng Toại (23 tuổi, cùng trú huyện Hoài Đức, TP. Hà Nội) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Hồ sơ vụ án thể hiện, vào tháng 7, do không có việc làm ổn định, lại cần tiền tiêu xài, Giang và Toại đã bàn bạc mua camera siêu nhỏ để quay lén các đôi ân ái tại nhà nghỉ, khách sạn để tống tiền các nạn nhân.

An ninh - Hình sự - Thủ đoạn thuê nhà nghỉ, lắp camera quay lén cảnh ân ái để tống tiền

Các đối tượng tại cơ quan điều tra

Sau đó, 2 bị can đóng giả khách đến nhà nghỉ ở Hà Nội để lắp máy quay tại nơi kín đáo. Khi các đôi nam nữ ân ái, Giang và Toại bí mật ghi hình. Khi có được thông tin khách thuê phòng, 2 đối tượng tống tiền bằng cách dọa tung clip nhạy cảm lên mạng.

Nhiều nạn nhân sợ ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình, công việc nên đã chuyển tiền cho các đối tượng để mua lấy sự im lặng. Với thủ đoạn trên, Giang và Toại đã cưỡng đoạt khoảng 180 triệu đồng của nhiều phụ nữ.

Quá trình điều tra, công an đã bắt giữ Giang và Toại. Qua khám xét, cơ quan điều tra thu hàng trăm bức ảnh nhạy cảm, 4 camera loại nhỏ cùng nhiều thiết bị chuyên dụng phục vụ việc quay lén.

Ngoài ra, điện thoại của các bị can còn lưu trữ hơn 50 clip ghi cảnh quan hệ tình dục của các cặp đôi trong nhà nghỉ, theo Zing.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Liên quan đến hành vi quay lén các cặp đôi trong khách sạn để tống tiền, cũng trong ngày 17/12, báo Pháp luật Việt Nam thông tin, Công an thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum đã bàn giao đối tượng Lê Đức Hùng (hộ khẩu thường trú tại Kon Tum) cho Công an TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hùng là đối tượng chủ mưu trong vụ Cưỡng đoạt tài sản tại TP. Dĩ An hiện đã bỏ trốn về TP. Kon Tum.

An ninh - Hình sự - Thủ đoạn thuê nhà nghỉ, lắp camera quay lén cảnh ân ái để tống tiền (Hình 2).

Đối tượng Lê Đức Hùng cùng tang vật tại cơ quan điều tra

Theo công an, đối tượng Lê Đức Hùng đóng giả làm khách vào thuê phòng và lắp 5 camera tại 5 phòng của 4 khách sạn: Hạnh Phúc, Ngân Khôi 2, Mỹ Việt, Đăng Hoàng Quân và nhà nghỉ 615 trên địa bàn thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương để quay lén các cặp đôi "ân ái" với nhau.

Hùng rủ 1 đối tượng tên Hiếu (chưa rõ nhân thân, lai lịch) đi theo nạn nhân để lấy địa chỉ. Sau đó, đối tượng mặc trang phục tài xế GrabBike, chuẩn bị thư tống tiền cùng hình ảnh "nóng" gửi đến địa chỉ trên.

Do lo sợ hình ảnh nhạy cảm của mình bị đăng tải lên mạng xã hội, các nạn nhân đã chủ động liên lạc với Hùng. Hùng kết bạn với nạn nhân qua mạng xã hội Zalo và tiếp tục gửi hình ảnh cùng video ghi cảnh "mây mưa" của họ trong khách sạn để đe dọa, yêu cầu họ chuyển tiền qua số tài khoản ngân hàng mà Hùng mượn của bạn cùng dãy trọ.

Từ ngày 15/11 đến nay, Hùng đã liên lạc với khoảng 7 người và 2 người chuyển cho Hùng tổng số tiền là 15 triệu đồng.

Nhận tin báo về vụ việc, Công an TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương xác định Lê Đức Hùng chủ mưu trong vụ Cưỡng đoạt tài sản trên. Tuy nhiên, đối tượng Hùng đã bỏ trốn về quê.

Đến chiều ngày 12/12, Công an TP. Kon Tum phát hiện bắt giữ Lê Đức Hùng tại địa bàn, thu giữ tang vật là một số camera. Đối tượng sau đó được bàn giao cho Công an TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Theo tình tiết vụ việc, các đối tượng có thể phạm vào tội Cưỡng đoạt tài sản được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 (điểm a, b, d, đ), Khoản 5, Điều 170 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung 2017:

1. Người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

..

d) Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;

đ) Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội;

..

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

Đăng Khoa (t/h)

Điều tra nguyên nhân nam thanh niên rơi chung cư Golden Land tử vong

Thứ 5, 17/12/2020 | 11:00
Công an quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội đang khẩn trương điều tra nguyên nhân nam thanh niên rơi từ tầng 26 chung cư Golden Land xuống đất tử vong.

Bắt giam 2 đối tượng hack facebook lừa đảo chiếm đoạt nửa tỷ đồng

Thứ 5, 17/12/2020 | 10:35
Các đối tượng đã sử dụng phần mềm hack tài khoản facebook của các nạn nhân rồi thực hiện thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tiền chia nhau tiêu xài.

Lộ nguyên nhân người đàn ông bị giang hồ truy sát ở Hải Phòng

Thứ 5, 17/12/2020 | 09:56
Công an huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng đang điều tra nguyên nhân người đàn ông bị giang hồ truy sát.

TP. HCM: Cứu thành công một nam thanh niên định nhảy lầu

Thứ 4, 04/11/2020 | 19:17
Chiều ngày 4/11, lực lượng chức năng vừa cứu thành công một nam thanh niên định nhày từ tầng cao nhất của chung cư HQC Plaza.
Cùng chuyên mục

Bình Phước: Bắt giữ đối tượng chém 2 người trọng thương

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:43
Mâu thuẫn trong quán nhậu, Nguyễn Hồng Tâm đã rủ bạn đem bình xịt hơi cay và rựa đi chém người, khiến 2 người trọng thương.

Vũng Tàu: Bắt nghi can sát hại chủ quán cà phê sau vài giờ truy xét

Thứ 6, 19/04/2024 | 22:07
Chiều tối 19/4, Công an TP.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã bắt giữ nghi can sát hại nữ chủ quán cà phê “Nhàn” trên địa bàn, sau vài giờ truy xét.

Vĩnh Long: Phát hiện 16 nam, nữ thanh niên tụ tập sử dụng ma túy

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:59
Khoảng 3h30 ngày 17/4, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an huyện Long Hồ bắt quả tang nhóm 16 thanh niên sử dụng ma túy.

Bắt đối tượng dâm ô nhiều nạn nhân

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:36
Có ít nhất 4 nữ nạn nhân, trong đó có cả người đi đường bị đối tượng Trí dâm ô, cơ quan công an đang thông báo tìm bị hại để phục vụ điều tra mở rộng.

Kiên Giang: Bắt giữ nhóm đối tượng lập dự án "ma” lừa đảo ở Phú Quốc

Thứ 6, 19/04/2024 | 19:31
Ngày 19/4, Công an Tp.Phú Quốc triển khai các tổ công tác đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực đất đai.
     
Nổi bật trong ngày

Bắt kẻ chủ mưu vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương tại Campuchia

Thứ 6, 19/04/2024 | 08:31
Tối 18/4, Công an Bình Dương cho biết, đơn vị vừa phối hợp các lực lượng chức năng bắt giữ nghi phạm chính trong vụ cướp tiệm vàng ở Bình Dương vào ngày 3/3.

Vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, khởi tố Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:13
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân về hành vi loạn luân.

Bắt 2 người liên quan vụ án đấu thầu thiết bị y tế ở Bệnh viện Vũng Tàu

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:16
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam một người là Phó phòng Sở Y tế và một giám đốc công ty liên quan vụ án vi phạm đấu thầu.

Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân

Thứ 6, 19/04/2024 | 16:07
Gần đây, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng các đối tượng tự xưng là cán bộ Kho bạc Nhà nước gọi điện đến người dân thông báo họ được tặng quà do tham gia BHXH lâu năm.

Bình Thuận: Điều tra nguyên nhân nam sinh 17 tuổi bị đâm tử vong

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:32
Sáng 19/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cùng các đơn vị nghiệp vụ đã hoàn tất khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để điều tra vụ án mạng.