Thư Dung phân trần về clip nói tiếng Anh như

Thư Dung phân trần về clip nói tiếng Anh như "đọc rap" khiến nhiều người bật cười tại Ai Cập

Đinh Lạc Thành
Thứ 7, 14/04/2018 | 07:10
1
Mới đây, Á quân Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018 - Thư Dung, gây thất vọng bởi màn phát biểu bằng tiếng Anh yếu kém của mình tại cuộc thi Miss Eco International 2018 (Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế 2018). Vậy cô nói gì về sự cố này?

Đạt giải Á quân tại cuộc thi Người mẫu Thời trang Việt Nam 2018 diễn ra vào ngày 31/3, Thư Dung chính thức đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi sắc đẹp quốc tế - Miss Eco International 2018 (Hoa hậu Du lịch Sinh thái Quốc tế 2018).

Sau khi đáp chuyến bay đến Ai Cập ngày 11/4, Thư Dung cùng các thí sinh khác đã bước vào những hoạt động đầu tiên thuộc khuôn khổ cuộc thi.

Thư Dung phân trần về clip nói tiếng Anh như 'đọc rap' khiến nhiều người bật cười tại Ai Cập

Thư Dung gây thất vọng với khả năng nói tiếng Anh.

Khi được yêu cầu giới thiệu đôi nét về mình, đại diện Việt Nam tại Miss Eco International 2018 liền giới thiệu tên, nghề nghiệp cũng như quê quán của mình.

Tuy nhiên, cách phát âm tiếng Anh của chân dài này khiến nhiều người buồn cười: “Ai am ít Thư Dung. Ai phờ rom in Việt Nam, ơ ai…” (I’m Thu Dung. I’m from Vietnam). Ngoài cách phát âm ngoại ngữ khá giống người học vỡ lòng, người đẹp này còn khiến nhiều người bất ngờ và bật cười khi nói “I miss you” (tôi nhớ bạn), nội dung câu nói không phù hợp với bối cảnh cuộc thi.

Trong thông cáo báo chí mới nhất, đại diện truyền thông của Thư Dung thừa nhận khả năng ngoại ngữ còn hạn chế của người đẹp vì cô chỉ có 10 ngày để chuẩn bị cho cuộc thi sau khi xin được giấy phép của cục Nghệ thuật biểu diễn để bay sang Ai Cập.

Người này cho hay, sự cố không mong muốn diễn ra một phần cũng là do đại diện Việt Nam gặp vấn đề tâm lý, quá hồi hộp. Để khắc phục nhược điểm, Thư Dung đã đưa một người phiên dịch đi theo hỗ trợ.

Thư Dung phân trần về clip nói tiếng Anh như 'đọc rap' khiến nhiều người bật cười tại Ai Cập (Hình 2).

Người đẹp tự tin giao lưu cùng các thí sinh.

“Tôi thừa nhận khả năng tiếng Anh của tôi chưa tốt, vì vậy sang Ai Cập, tôi có đưa theo người phiên dịch để giúp tôi hoàn thành tốt những thử thách của cuộc thi. Việc phát âm chưa chuẩn, tôi xin nhận lỗi, không có gì phải trốn tránh cả.

Nhiều ngôi sao trước đây cũng từng bị chỉ trích vì khả năng kém như Hoàng Thùy, Xuân Lan, giờ đây họ đã thay đổi được vốn ngoại ngữ của mình. Tôi là gương mặt mới, tôi cần thêm thời gian để vốn tiếng Anh của mình tốt hơn”, Thư Dung chia sẻ.

 

Hoa hậu Thu Vũ kém Tiếng Anh: 'Toét mắt là tại giếng làng…'

Thứ 5, 23/06/2016 | 06:10
Các cụ nhà ta có câu: “Toét mắt là tại giếng làng, cả làng toét riêng mình em đâu”. Thế nên, chuyện cô Thu Vũ nói tiếng Anh không ai hiểu cũng là điều chẳng có gì nghiêm trọng.
Cùng tác giả

Xây dựng nền điện ảnh theo hướng công nghiệp, hiện đại và hội nhập

Thứ 4, 15/03/2023 | 16:57
Ngành điện ảnh cần tranh thủ tối đa nguồn lực xã hội, xây dựng thành công nền công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hệ tiêu chí “dân tộc, hiện đại, nhân văn, hội nhập”.

Từ 15/3, Trung Quốc mở tour du lịch theo đoàn vào Việt Nam

Thứ 5, 09/03/2023 | 06:56
Chính phủ Trung Quốc đã quyết định đưa Việt Nam vào danh sách thí điểm mở cửa du lịch theo đoàn đợt 2, từ ngày 15/3.

Đề xuất NSND tương đương tiến sĩ: Cần có sự phân biệt rạch ròi

Thứ 4, 08/03/2023 | 09:21
Mới đây, Trường ĐH Sân khấu Điện Ảnh đề xuất xin cho các giảng viên có danh hiệu NSND được tính tương đương học vị tiến sĩ.

Nhạc kịch về hình tượng người chiến sĩ Công an Nhân dân gây xúc động

Thứ 2, 06/03/2023 | 18:30
Vở nhạc kịch Vinh quang trên vai những người anh hùng đã khắc hoạ những chiến sĩ của lực lượng CAND trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta.

80 năm Đề cương về văn hoá Việt Nam: Khẳng định được tính đúng đắn, thời sự

Thứ 5, 02/03/2023 | 17:02
Tại tọa đàm Đề cương về văn hóa Việt Nam và sự phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều đã thẳng thắn nhận định về văn học hiện nay.