Thu hồi 2 biển xanh dùng cho cùng 1 chiếc xe của Phó bí thư tỉnh Ninh Bình

Thu hồi 2 biển xanh dùng cho cùng 1 chiếc xe của Phó bí thư tỉnh Ninh Bình

Thứ 2, 22/04/2019 | 20:04
0
Liên quan đến vụ 2 biển xanh dùng cho 1 ô tô ở Ninh Bình gây xôn xao dư luận, Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình đã đề xuất thu hồi 2 biển xanh để cấp 1 biển số mới cho chiếc xe này.

Thông tin trên Vietnamnet, thời gian qua, dư luận xôn xao việc ông Trần Hồng Quảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình sử dụng 1 xe ô tô nhưng có 2 biển xanh. Liên quan đến vụ việc, tỉnh Ninh Bình đã cho rà soát, quyết định thu hồi 2 biển số này.

"Sau khi dư luận phản ánh chúng tôi đã có văn bản đề xuất thu hồi ngay. Hai biển xanh đã cấp trước đó sẽ do bên Công an và ngành GTVT thu hồi. Các đơn vị chức năng cũng sẽ cấp biển số mới cho chiếc xe nói trên dưới dạng biển 5 số theo quy định mới”, Chánh văn phòng HĐND tỉnh Trịnh Xuân Hồng nói.

Ông Hồng thông tin thêm, văn phòng HĐND tỉnh đã làm thủ tục đề xuất với các đơn vị chức năng để thu hồi 2 biển xanh số 80B-2924 và 35A-5888 được cấp và dùng cùng lúc cho xe ô tô nhãn hiệu Toyota Camry 3.0, màu ghi hồng phục vụ công tác cho ông Trần Hồng Quảng.

Tin nhanh - Thu hồi 2 biển xanh dùng cho cùng 1 chiếc xe của Phó bí thư tỉnh Ninh Bình

Chiếc Camry sử dụng 2 biển xanh.

Tuy nhiên, việc thu hồi hay cấp mới biển số cho xe phục vụ Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đã hoàn tất hay chưa thì ông Hồng chưa nắm được.

Thông tin trên VnExpress, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình từ chối bình luận về trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan việc để tồn tại tình trạng một xe công dùng chung hai biển số.

Trước đó, báo chí phản ánh về việc chiếc ô tô Toyota Camry 3.0 màu ghi hồng thường chở ông Trần Hồng Quảng sử dụng 2 biển xanh. Theo dữ liệu đăng kiểm, chiếc xe này đăng ký lần đầu ngày 21/2/2003, chủ phương tiện là Ban Quản lý dự án Thăng Long (Hà Nội). Cả 2 chiếc xe mang chung số khung, số máy trên đều được đăng kiểm cùng ngày 11/3/2019 tại trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 3502D (Sở GTVT Ninh Bình).

VnExpress đưa tin, ông Nguyễn Công Hoan - Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 3502D xác nhận và lý giải "do chủ phương tiện đưa đi kiểm định ở hai thời điểm khác nhau nên cán bộ đăng kiểm không phát hiện được".

Còn phía đại diện Văn phòng HĐND tỉnh Ninh Bình giải thích, chiếc ôtô Camry vốn được Ban quản lý dự án Thăng Long (Hà Nội) sử dụng, mang biển số xanh 80B-2924. Tháng 7/2008, Bộ Tài chính quyết định điều chuyển chiếc xe về Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình và xe được cấp biển số xanh 35A-5888. Đến ngày 4/4/2013, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Ninh Bình tiếp nhận chiếc xe này.

Mộc Miên (Tổng hợp)

Kon Tum: CSGT truy bắt hai thanh niên trộm xe ô tô biển xanh

Thứ 4, 10/04/2019 | 20:30
Hai thanh niên trộm xe ô tô biển xanh ở tỉnh Quảng Trị, dù đã gắn biển số giả để lưu thông, nhưng đến tỉnh Kon Tum thì bị lực lượng CSGT tỉnh này bắt giữ.

Kỷ luật 3 cán bộ vụ xe biển xanh đón người nhà Bộ trưởng

Thứ 6, 05/04/2019 | 22:01
Đó là các ông Trần Duy Hưng, nhân viên lễ tân; ông Đào Tùng Lâm, Trưởng phòng Lễ tân và ông Đỗ Văn Côi, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công Thương.

Vụ một ô tô có hai biển số xanh ở Ninh Bình: Cần làm rõ trách nhiệm người trình cấp và người ký cấp biển

Thứ 5, 04/04/2019 | 18:43
Liên quan sự việc lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đi xe công có 2 biển số xanh, một số ý kiến cho rằng, cần làm rõ trách nhiệm của những người liên quan, cụ thể ai là người trình cấp biển và ai ký cấp.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.