Từ năm 1985 gia đình chị bà Đào Thị Minh, xã Tân Triều cũng như 43 hộ khác đã khai hoang một phần ao Trưởng Tâu - Xóm Lẻ - Triều Khúc xã Tân Triều để thả rau muống tăng gia sản xuất trên tổng diện tích khoảng trên 5.000m2 đất.
"Cuối năm 1995, gia đình tôi cũng như hàng chục hộ dân ở đây đã mua đất san lấp làm đường và làm nhà ở trên đất ao Trưởng Tâu. Từ năm 1985 đến năm 2009 có gia đình ở ao Trưởng Tâu đã xây nhà kiên cố 4-5 tầng. Thậm chí có hộ gia đình xây biệt thự. Hơn 20 năm sinh sống, 43 hộ dân không hề có tranh chấp kiện cáo", bà Minh nói.
Theo bà Minh, hàng chục năm nay, nhiều hộ gia đình chúng đã nhiều lần làm đơn gửi UBND xã Tân Triều xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhưng UBND xã không giải quyết. Tuy nhiên, cuối năm 2009 UBND xã Tân triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội “dựng” lên dự án ma để thu hồi đất của 43 hộ gia đình đã khai hoang ở ao Trưởng Tâu để làm đất chia tái định cư cho các hộ dân khai hoang đất khu đường Chiến Thắng.
Cũng theo lời bà Minh, cùng trên một thửa đất khai hoang nhưng không hiểu vì lý do gì có 20 hộ dân khác lại được “đặc cách” không thu hồi.
Theo nhiều hộ dân sống tại ao Trưởng Tâu, ngày 28/05/2011 các hộ gia đình có mặt tại UBND xã Tân Triều đề nghị lãnh đạo xã này cho xem dự án quy hoạch lấy đất ao Trưởng Tâu và quyết định thu hồi đất của UBND Thành phố Hà Nội thì một cán bộ xã nói: “Hôm nay mời bà con đến để nhận tiền đền bù chứ không phải đến để xem văn bản”.
Vì sao UBND xã Tân Triều vì sao khi ra thông báo thu hồi đất khai hoang ở khu ao Trưởng Tâu lại “ưu ái” cho 20 hộ dân cùng trên một thửa đất và có cùng nguồn gốc?
Việc thu hồi đất khai hoang rồi lại chia đất tái định cư cho các hộ… khai hoang có phải là trường hợp đặc biệt chỉ có ở xã Tân Triều?
PV