Thu nhập của Putin chỉ bằng 1/3 của Obama

Thu nhập của Putin chỉ bằng 1/3 của Obama

Chủ nhật, 28/04/2013 | 15:08
0
Theo trang Business Insider, năm 2012, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thu được 5,8 triệu Ruble (tương đương với 187.000 USD), tăng 69% so với năm ngoái, nhưng vẫn thấp hơn rất nhiều so với người đồng cấp Mỹ.

Trong bản kê khai tài sản được đăng tải trên trang web của điện Kremlin, ông Putin hiện sở hữu một mảnh đất, một căn hộ và một garage để xe gồm 3 chiếc xe, trong đó có 2 chiếc Gaz thời Liên Xô đã cũ và 1 chiếc Niva SUV cũng đã khá lỗi thời. Vợ ông, bà Lyudmila không sở hữu bất động sản riêng, và có mức thu nhập dưới 4.000 USD trong năm vừa rồi.

Tài sản của ông Putin từ lâu đã trở thành đề tài hấp dẫn của báo giới.

Một số báo cáo trước đây cho rằng, tài sản của gia đình ông có thể lên tới 40 tỷ USD, hoặc thậm chí là 70 tỷ USD. Theo đó, ông Putin phải nằm trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, với bản kê khai đăng tải trên website của điện Kremlin, thì người đứng đầu nước Nga sống khá bình dị.

Thậm chí, hãng tin AFP cho hay, thu nhập của ông Putin còn thấp hơn cả của Phó thủ tướng Igor Shuvalov. Kê khai của ông Shuvalov cho thấy, năm 2012, ông kiếm được 448,4 triệu ruble, tương đương 14,4 triệu USD, trong đó một nửa là do vợ ông kiếm được. Giới chức Nga cho biết ông Shuvalov sẽ phải giải trình thêm để đảm bảo không có tài sản nào trái luật.

Tiêu điểm - Thu nhập của Putin chỉ bằng 1/3 của Obama
Trong khi đó, theo thông báo mới nhất của cơ quan thuế vụ thuộc Chính phủ Mỹ, thu nhập của gia đình Tổng thống Barack Obama trong năm 2012 vừa qua đạt hơn 608.000 USD, giảm mạnh 22% so với năm 2011. Đây là mức thu nhập thấp nhất của gia đình "ông chủ" Nhà Trắng kể từ năm 2004, chủ yếu do doanh thu từ việc bán sách của gia đình ông giảm mạnh.

Mức thu nhập 608.000 USD nói trên bao gồm khoản lương của tổng thống trị giá 400.000 USD. Mức thu nhập này cao gấp 10 lần mức thu nhập trung bình của người dân Mỹ. Với mức thu nhập như vậy, gia đình ông phải nộp hơn 112.000 USD tiền thuế thu nhập liên bang, tương đương thuế suất 18,4%, thấp hơn mức 20,5% mà họ đã phải nộp trong năm 2011.

Cụ thể, trong năm 2012, nguồn thu từ việc bán sách của ông Obama chỉ đạt hơn 258.000 USD, giảm mạnh so với mức 441.000 USD trong 2011. Năm 2009 khi ông Obama mới lên làm tổng thống và hai cuốn sách Dreams from My Father và Audacity of Hope mới xuất bản lần đầu, ông đã nhận được nhuận bút 5,2 triệu USD, nhưng con số này đã giảm dần.

Dù thu nhập giảm mạnh nhưng vợ chồng Tổng thống Mỹ vẫn quyên góp hơn 150.000 USD cho hoạt động từ thiện. Trong đó, khoản lớn nhất gần 104.000 USD cho quỹ Fisher House, hỗ trợ các gia đình quân nhân Mỹ. Họ cũng ủng hộ tiền cho Hội Chữ thập đỏ Mỹ, quỹ AIDS quốc gia, quỹ từ thiện Đại học Hawaii và trường Sidwell Friends, nơi 2 con gái đang học.

Theo hãng tin Reuters, số tiền đóng góp cho các hoạt động từ thiện của gia đình Tổng thống Barack Obama trong năm 2012, tương đương với khoảng 25% thu nhập ròng của họ. Trong năm ngoái, tính bình quân các gia đình Mỹ đóng góp 4,7% thu nhập cho các tổ chức từ thiện - xã hội; còn với những người có thu nhập trên 200.000 USD/ năm, con số này là 4,2%.

Theo Vneconomy

Khó khăn bủa vây nữ Tổng thống Hàn Quốc

Thứ 2, 15/04/2013 | 17:33
Mỗi vị lãnh đạo mới lên nắm quyền đều có một khoảng thời gian êm dịu ban đầu được ví von là “tuần trăng mật”. Với bà Park Geun-hye, tuần trăng mật đó đã chấm dứt ngay cả khi nó chưa bắt đầu.

Tổng thống Obama tự cắt lương

Thứ 5, 04/04/2013 | 15:19
Tổng thống Mỹ Barack Obama dự định cắt giảm 5% thu nhập để bày tỏ sự đoàn kết với các nhân viên chính phủ trong khi các kế hoạch cắt giảm chi tiêu bắt đầu có hiệu lực hồi tháng trước.

Tổng thống Nga Putin với 'va ly hạt nhân' ở Nam Phi

Thứ 6, 29/03/2013 | 08:28
Dailymail đưa tin, đội vệ sỹ vũ trang của Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa có cuộc cãi lộn với lực lượng an ninh Nam Phi khi tới tham gia Hội nghị thượng đỉnh BRICS.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

"Cá mập ma" với hình dáng kỳ dị được phát hiện ở Thái Lan

Thứ 4, 27/03/2024 | 05:57
Một loài cá mập với cái đầu đồ sộ, đôi mắt to và những chiếc vây giống như có lông vừa được phát hiện ở biển Andaman, ngoài khơi Thái Lan.

Câu chuyện “giảm thiểu rủi ro” của Đức và EU đối với Trung Quốc

Thứ 4, 27/03/2024 | 13:52
Sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc chủ yếu là vấn đề của Đức, không phải vấn đề của châu Âu.

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.

Chính phủ “thân phương Tây” thất bại, Bulgaria nguy cơ phải bầu cử sớm

Thứ 4, 27/03/2024 | 06:00
Quá trình đàm phán chuyển giao quyền lực giữa 2 khối chính trị lớn nhất Bulgaria đã trở thành cuộc tranh cãi mang tính đảng phái về các vấn đề.