Thu nhập thấp, nữ công nhân nghỉ việc, làm giả giấy tờ lừa đảo 1,5 tỉ đồng

Thu nhập thấp, nữ công nhân nghỉ việc, làm giả giấy tờ lừa đảo 1,5 tỉ đồng

Thứ 5, 28/05/2020 | 16:13
0
"Nữ quái" Nguyễn Thị Hường mướn người làm giả nhiều loại giấy tờ rồi mang đi cầm cố, chiếm đoạt hơn 1,5 tỉ đồng. Hôm nay là ngày Hường phải trả giá cho hành vi phạm tội của mình.

Nguồn tin từ Pháp luật TP.HCM, do cần tiền tiêu xài, trả nợ nên Nguyễn Thị Hường (SN 1982, cư trú ở tỉnh Đồng Nai) đã lên kế hoạch làm giả nhiều loại giấy tờ đăng ký xe, nhà đất, CMND… đều mang tên Nguyễn Thị Hường. Sau đó, "nữ quái" mang những giấy tờ trên đi thế chấp hoặc giao dịch nhằm chiếm đoạt tài sản của các bị hại.

Từ năm 2015 đến 2017, Hường thuê Châu và Bảo (không rõ lai lịch) làm giả hàng loạt giấy tờ đứng tên mình gồm: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), sổ hộ khẩu, CMND, giấy đăng ký xe, giấy xác nhận tình trạng hôn nhân.

An ninh - Hình sự - Thu nhập thấp, nữ công nhân nghỉ việc, làm giả giấy tờ lừa đảo 1,5 tỉ đồng

Hường quay lại nhìn người thân.

"Nữ quái" đã mang giấy CNQSDĐ giả đi thế chấp lấy 260 triệu đồng. Sau đó, Hường tiếp tục dùng giấy tờ giả rao bán mảnh đất không có thật với giá 6 tỉ đồng. Hường đã chiếm đoạt 1 tỉ đồng tiền bị hại đặt cọc.

Tiếp đó, Hường tiếp tục dùng giấy tờ giả thuê một ôtô (trị giá 850 triệu đồng) trong thời hạn 3 tháng, giá thuê 24 triệu đồng/tháng. Nhận xe, Hường tìm người làm giả thêm nhiều giấy tờ mang tên Nguyễn Thị Hường. Bằng thủ đoạn tương tự, Hường chiếm đoạt thêm 259 triệu đồng. Đáng nói, khi đem thế chấp, Hường nói đang cần tiền mổ tim cho mẹ để đánh vào lòng thương hại của nạn nhân. Tổng cộng nữ quái đã lừa đảo của nhiều bị hại số tiền hơn 1,5 tỉ đồng.

Tại tòa, Hường cho biết trước đó làm công nhân một công ty may xuất khẩu, tuy nhiên do thu nhập không đủ cho chi tiêu nên Hường đã nghỉ và nảy sinh ý định lừa đảo.

Theo Người lao động, HĐXX nhận định hành vi của Hường là nghiêm trọng nhưng bị cáo phạm tội lần đầu, lại đang nuôi con nhỏ nên ngày 28/5, tại phiên sơ thẩm, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Thị Hường 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 2 năm tù về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt là 16 năm tù. Về phần hai đối tượng tên Châu và Bảo, do không xác định được lai lịch nên CQĐT chưa có căn cứ xử lý hình sự.

Minh Hoa (t/h)

Bản án cho "nữ quái" làm 3 sổ đỏ giả chiếm đoạt 830 triệu đồng

Thứ 2, 18/05/2020 | 16:04
Để có tiền trả nợ, người phụ nữ đã lên mạng đặt làm 3 sổ đỏ giả để chiếm đoạt của 4 người số tiền 830 triệu đồng. Đáng nói, trong số nạn nhân có cả cha ruột của nữ quái này.

9X làm giả sổ đỏ, hóa trang thành chủ đất để đi lừa đảo

Thứ 7, 28/12/2019 | 22:02
Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2018, Minh nhận thấy bất động sản TP. Đà Nẵng "sốt" nên bập bẹ nhảy vào tìm kiếm cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, thay vì làm ăn hợp pháp thì đối tượng nảy sinh những thủ đoạn lừa đảo.

Giọt nước mắt muộn màng của cô gái vì nợ nần mà làm giả sổ đỏ

Thứ 5, 19/12/2019 | 20:48
Hải đã bật khóc khi điều tra viên đọc quyết định khởi tố mình vì hành vi làm giả sổ đỏ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Truy tìm đối tượng làm giả sổ đỏ để lừa đảo hàng tỷ đồng

Thứ 7, 23/02/2019 | 13:30
Với thủ đoạn làm giả bìa sổ đỏ, con dấu, chữ ký của cơ quan tổ chức, Ngọc lừa đảo trót lọt số tiền hàng tỷ đồng của nhiều người dân trên địa bàn huyện Ngọc Hồi rồi "cao chạy xa bay".
Cùng chuyên mục

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.

An Giang: Bắt tạm giam Phó Chủ tịch UBND Tp.Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 15:50
Bị can Đào Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Tp.Long Xuyên bị bắt vì có liên quan vụ án Vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.
     
Nổi bật trong ngày

Điều tra vụ chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:56
Trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã đổ xăng đốt người vợ đang mang thai 8 tháng của mình.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Chỉ đạo làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung tại Hà Nội

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:48
Chủ tịch UBND Tp.Hà Nội đã có văn bản chỉ đạo UBND huyện Thanh Trì phối hợp với Công an Tp.Hà Nội khẩn trương kiểm tra, làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung.