Thu phí hầm Cù Mông từ tháng 4, người dân có thể đi đường đèo để không mất tiền

Thu phí hầm Cù Mông từ tháng 4, người dân có thể đi đường đèo để không mất tiền

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 5, 28/03/2019 | 20:10
0
Từ ngày 1/4, khi hầm Cù Mông thu phí, người dân có thể chọn đi đường đèo để không mất tiền. Đây là khẳng định của chủ đầu tư.

Chiều 28/3, trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Vũ Minh Hoàng, Phó Tổng Giám đốc công ty Cổ phần đầu tư Đèo Cả xác nhận việc thu phí dịch vụ sử dụng hầm Cù Mông sẽ tiến hành từ ngày 1/4.

Đại diện chủ đầu tư trạm thu phí tại hầm Cù Mông cho biết, sau đề xuất của công ty, bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã đồng ý tổ chức thu phí sử dụng hầm đường bộ Cù Mông tại trạm thu phí Cù Mông bằng văn bản số 2772/BGTVT-TC vào ngày 27/3.

Tin nhanh - Thu phí hầm Cù Mông từ tháng 4, người dân có thể đi đường đèo để không mất tiền

Trạm thu phí hầm Cù Mông sẽ hoạt động từ ngày 1/4.

Đây là nút giao thông nằm giữa tỉnh Bình Định và tỉnh Phú Yên. Vị trí chính xác của trạm thu phí Cù Mông tại Km0+750, thuộc địa phận phường Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

Tuy nhiên, đại diện chủ đầu tư trạm thu phí Cù Mông cũng khẳng định, khi trạm thu phí đi vào hoạt động, người dân có quyền lựa chọn trả phí để lưu thông qua hầm hoặc lựa chọn cung đường đèo để không phải trả phí.

Mức phí theo lượt được nhà đầu tư niêm yết là 60.000 đồng cho xe dưới 12 chỗ, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn và các loại xe buýt vận tải khách công cộng. Xe từ 12 ghế ngồi đến 30 ghế ngồi và xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn sẽ trả phí 70.000 đồng/lượt.

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên, xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn có mức phí là 120.000 đồng/lượt. Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 feet có mức phí là 140.000 đồng/lượt. Cuối cùng, xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên, xe chở hàng bằng Container 40 feet có mức phí là 220.000 đồng/lượt.

Hầm Cù Mông được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào dự án Hầm đường bộ qua Đèo Cả và được bộ GTVT quyết định đầu tư với tổng chiều dài 6,62km, vận tốc thiết kế 80km/h. Với tổng mức đầu tư 3.921 tỷ đồng, công trình được thực hiện từ nguồn vốn tiết giảm của dự án Hầm đường bộ Đèo Cả, khởi công từ ngày 26/9/2015 và hoàn thành tháng 1/2019.

Đây là hạng mục hoàn toàn do người Việt Nam trực tiếp thiết kế và thi công, với việc áp dụng phương pháp đào hầm NATM của Áo nên đã rút ngắn tiến độ thi công trên 3 tháng.

Tin nhanh - Thu phí hầm Cù Mông từ tháng 4, người dân có thể đi đường đèo để không mất tiền (Hình 2).

Nếu không đi qua hầm đường bộ, người dân có thể đi đường đèo để không mất phí.

Sau gần 3 tháng đưa vào khai thác, hầm Cù Mông đã phục vụ miễn phí cho hơn 300.000 lượt phương tiện lưu thông thuận lợi và an toàn, giúp giảm thiểu thời gian, giảm chi phí đi lại.

Công trình được đánh giá là có ý nghĩa lớn trong việc thúc đẩy giao thương, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho hai tỉnh Bình Định và Phú Yên nói riêng và khu vực Nam Trung Bộ nói chung.

Hầm Cù Mông là 1 trong 4 công trình giao thông trọng điểm quốc gia (hầm đường bộ Cù Mông, đường sắt Cát Linh - Hà Đông, cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và cầu Vàm Cống) hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2019.

BOT Cai Lậy hoãn thu phí, chủ đầu tư tiếp tục chịu lỗ

Thứ 2, 25/03/2019 | 15:24
Dù đã chuẩn bị sẵn sàng để tái khởi động vào sáng nay (25/3) nhưng việc thu phí trở lại của BOT Cai Lậy vẫn tiếp tục bị trì hoãn. Sau hơn 1 năm ngừng thu phí, chủ đầu tư BOT Cai Lậy đã phải chịu lỗ tới 130 tỷ đồng.

Tổng cục Đường bộ “hỏa tốc” kiểm tra đột xuất các trạm thu phí BOT

Thứ 2, 11/03/2019 | 17:51
Tổng cục Quản lý Đường bộ Việt Nam vừa có quyết định gửi các Cục Quản lí Đường bộ về việc tổ chức kiểm tra, giám sát công tác thu phí đối với các Trạm thu phí BOT.

Phú Yên kiểm điểm sai phạm liên quan đến dự án Hầm đường bộ đèo Cả

Thứ 3, 06/02/2018 | 21:28
Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nghiêm túc tổ chức thực hiện các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, khẩn trương có biện pháp khắc phục các vi phạm trong quá trình thực hiện dự án Hầm đường bộ đèo Cả.
Cùng tác giả

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

Tp.HCM: Thông tin về tiến độ các gói thầu Tập đoàn Thuận An đảm nhiệm

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Các ban quản lý dự án tại Tp.HCM thông tin, phía Tập đoàn Thuận An vẫn duy trì việc thi công các gói thầu trên địa bàn và khẳng định đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Tp.HCM: Chưa xác định lý do ngừng kinh doanh của nhiều tiệm vàng

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:55
Cục Quản lý thị trường Tp.HCM cho biết chưa có căn cứ xác định chính xác lý do tạm nghỉ kinh doanh của các tiệm vàng trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.

Sở GD&ĐT Tp.HCM: Vụ bạo hành ở lớp mẫu giáo Tí Bo là "rất đáng tiếc"

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:05
Lãnh đạo ngành giáo dục Tp.HCM khẳng định vụ việc xảy ra ở Trường mầm non Tí Bo là trường hợp cá biệt mặc dù đã có nhiều giải pháp tăng cường quản lý.

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.
Cùng chuyên mục

Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức loạt hoạt động hấp dẫn dịp lễ 30/4 và 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 21:05
Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện hấp dẫn để phục vụ du khách đến vui chơi, giải trí, nghỉ dưỡng.

Tập huấn tuyên truyền về hội nhập, UNESCO và ASEAN

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:22
Hội nghị nhằm cung cấp thông tin định hướng và làm phong phú nội dung tuyên truyền trên các báo. Trong đó, nổi bật là sự tham gia, đóng góp và hội nhập của Việt Nam.

Tàu du lịch không được đón khách xem Carnaval Hạ Long 2024 trên biển

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh ra Công văn đề nghị địa phương không cấp phép cho các tàu đón khách du lịch xem Carnaval Hạ Long 2024 từ phía biển.

Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương tìm người mất tích trong vụ lật thuyền

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:20
Tại Công điện số 40/CĐ-TTg, Thủ tướng yêu cầu tìm người mất tích trong vụ chìm thuyền tại thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh với tinh thần khẩn trương, kịp thời nhất.

Sớm bàn giao các dự án cao tốc đã hoàn thành cho đơn vị quản lý

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:27
Dù nhiều dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông đã hoàn thành tuyến chính và đưa vào khai thác nhưng vẫn chưa được bàn giao cho đơn vị quản lý.
     
Nổi bật trong ngày

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Ông Lê Đình Thọ làm Tổ trưởng Tổ cố vấn của Bộ trưởng Bộ GTVT

Thứ 5, 25/04/2024 | 14:19
Trước khi nghỉ hưu theo chế độ, ông Lê Đình Thọ có gần 10 năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ GTVT.

Thanh Hóa: Thu ngân sách 4 tháng bằng nửa năm dự toán

Thứ 5, 25/04/2024 | 17:25
Chỉ sau 4 tháng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Thanh Hóa đạt trên 18.200 tỷ đồng, tương đương 51% dự toán thu ngân sách của địa phương này trong năm 2024.