Thứ trưởng bộ Y tế: “Không cấm chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam”

Thứ trưởng bộ Y tế: “Không cấm chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam”

Thứ 4, 05/05/2021 | 19:24
0
Thứ trưởng bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định, không cấm chuyên gia nước ngoài khi vào Việt Nam, nhưng phải cân nhắc xem xét tuỳ vào trường hợp để đảm bảo an toàn.

Chiều 5/5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cùng đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành chủ trì họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4/2021. Cuộc họp dành phần lớn nội dung để trình bày về tình hình dịch Covid-19.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết, tình hình được nhận định ngày càng xấu và phức tạp, nhiều địa phương có ca nhiễm mới. Chính phủ nhận định thời gian qua Ban Bí thư, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng, ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch thường xuyên chỉ đạo quyết liệt, nhiều biện pháp được triển khai, dịch cơ bản trong tầm kiểm soát.

“Dự báo dịch còn phức tạp và kéo dài, chưa một quốc gia nào khẳng định thời điểm dịch kết thúc nên chúng ta cần kiểm soát tốt”, ông Sơn nói.

Liên quan đến các câu hỏi về Covid-19 báo chí đặt ra tại cuộc họp báo, Thứ trưởng bộ Y tế Trần Văn Thuấn đại diện trả lời và cung cấp thông tin chung về tình hình dịch.

Trả lời về việc có tiếp tục cho các chuyên gia nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam hay không, Thứ trưởng bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định, “chủ trương của Nhà nước là không cấm chuyên gia”, song ông lưu ý việc cho phép nhập cảnh phải đúng người và thực sự hiệu quả về công việc và công tác phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ông Thuấn cũng cho biết, Thủ tướng đã yêu cầu kích hoạt lại tổ công tác liên ngành gồm 5 bộ là bộ Quốc phòng, bộ Ngoại giao, bộ Công an, bộ Y tế, bộ GTVT để xem xét tùy vào từng trường hợp để đưa chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam.

“Chúng ta đưa chuyên gia nước ngoài vào phải đảm bảo tính hiệu quả nhưng cũng phải an toàn”, ông Thuấn nhấn mạnh.

Sự kiện - Thứ trưởng bộ Y tế: “Không cấm chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam”

Toàn cảnh cuộc họp báo chiều 5/5 (ảnh: Hữu Thắng).

Về “hộ chiếu vắc-xin”, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết, Bộ này vẫn đang cùng các bộ ngành nghiên cứu thêm, và mục tiêu là quyết định thời điểm phù hợp để áp dụng.

Ông cũng dẫn chứng thông tin các nước trên thế giới còn nhiều thảo luận về vấn đề hộ chiếu vắc-xin. “Nhiều ý kiến cho rằng việc áp dụng chỉ khả thi khi có được miễn dịch cộng đồng, nghĩa là 70% dân số được tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 trở lên. Trong khi đó, chưa có loại vắc-xin nào có hiệu quả tới 100%”, ông Thuấn nói.

Vị này cho biết, bộ Y tế sẽ xem xét đầy đủ việc áp dụng hộ chiếu vắc-xin để đảm bảo và an toàn. Giai đoạn hiện nay bên cạnh việc tiêm chủng cần thực hiện tốt khuyến cáo 5K của bộ Y tế, thực hiện tốt các biện pháp này là góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Sự kiện - Thứ trưởng bộ Y tế: “Không cấm chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam” (Hình 2).

Thứ trưởng bộ Y tế khẳng định không cấm chuyên gia nước ngoài khi vào Việt Nam (ảnh: Hữu Thắng).

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cũng cung cấp thêm thông tin về việc mới đây nhất đã ghi nhận 14 ca mắc Covid-19 tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, gồm 2 nhân viên y tế, 8 người bệnh và 4 người nhà. Bộ trưởng bộ Y tế đã chỉ đạo đóng cửa bệnh viện, đồng thời ra lệnh cách ly bệnh viện từ hôm nay (5/5) đến ngày 19/5.

Trước diễn diễn phức tạp của dịch, sau khi tham khảo ý kiến chuyên gia, nhất là khi virus Covid-19 có nhiều biến chủng mới, Bộ trưởng bộ Y tế đã định quyết tăng thời gian cách ly tập trung từ 14 lên 21 ngày, kể từ hôm nay.

Thứ trưởng bộ Y tế cho biết, có rất nhiều văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch. Thủ tướng đã chỉ đạo thủ trưởng các bộ, ngành, địa phương chủ động cập nhật tình hình trong nước và thế giới, rà soát, thực hiện nghiêm các giải pháp chống dịch, không để bị động trong các kịch bản bùng phát dịch.

Với cá nhân, phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang. Các cơ quan chức năng kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. bộ Quốc phòng, bộ Công an tăng cường kiểm tra, giám sát việc cách ly bắt buộc tại các cơ sở cách ly.

Thu Huyền - Hữu Thắng

Xuất hiện biến chủng Ấn Độ, dịch Covid-19 tại Việt Nam có gặp khó?

Thứ 4, 05/05/2021 | 18:00
Bác sĩ Trương Hữu Khanh cho rằng dịch bệnh tại Việt Nam phức tạp hơn, vất vả hơn khi xuất hiện biến chủng SARS-CoV-2 Ấn Độ và Anh.

Cách ly y tế BV Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 do Covid-19

Thứ 4, 05/05/2021 | 16:39
Từ ngày 5/5, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 tạm thời cách ly y tế để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chùm ca bệnh Covid-19 của BV Bệnh Nhiệt đới TW lây ở đâu?

Thứ 4, 05/05/2021 | 16:48
Bước đầu, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhận định đây là chùm ca bệnh Covid-19 do lây nhiễm trong khu điều trị bệnh nhân nội trú.
Cùng tác giả

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Đạm Hà Bắc tiếp tục được xoá hơn 140 tỷ đồng lãi vay trong quý I/2024

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:39
Nhờ được xóa nợ lãi tính trên lãi chậm trả từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đạm Hà Bắc tiếp tục báo lợi nhuận sau thuế đạt 38 tỷ đồng trong quý I/2024.

Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu với đối tác tại UAE

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:25
Bộ Công Thương cảnh báo doanh nghiệp chỉ nên phối hợp với 1 đơn vị giám định độc lập khi tiến hành các thủ tục nhập khẩu, thông quan hàng hóa.

Cơ hội “nghìn năm có một” để Việt Nam tham gia vào công nghiệp bán dẫn

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:56
Bộ trưởng Bộ KH&ĐT nêu rõ, Việt Nam đang có nhiều lợi thế cũng như có cơ hội “nghìn năm có một” để tham gia vào chuỗi giá trị ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu.

Phó Thủ tướng: Ngân hàng Nhà nước phải đảm bảo cung, cầu giá vàng hợp lý

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:57
Liên quan đến giá vàng, nhất là vàng miếng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Ngân hàng Nhà nước trước mắt phải đảm bảo cung cầu, giá hợp lý.
Cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhận thêm nhiệm vụ mới

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:51
Thủ tướng mới ký Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch. Theo Quyết định, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà được phân công làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Dốc tổng lực thi công cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt trước giờ thông xe

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Các nhà thầu đang dốc toàn lực, huy động hàng ngàn người làm việc xuyên ngày đêm trên cao tốc đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt để đảm bảo thông xe theo đúng tiến độ.

Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Đất đai

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:21
Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 không cho phép phân lô, bán nền tại 105 thành phố, thị xã trên cả nước.

Quảng Ninh: 4 phụ nữ mất tích do lật thuyền nan

Thứ 5, 25/04/2024 | 10:41
Hiện cơ quan chức năng thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, đang khẩn trương tìm kiếm 4 phụ nữ mất tích trong vụ lật thuyền nan xảy ra rạng sáng 25/4 trên sông Chanh.