Thứ trưởng bộ Y tế nói về tình hình dịch Covid-19 tại Bắc Giang

Thứ trưởng bộ Y tế nói về tình hình dịch Covid-19 tại Bắc Giang

Thứ 3, 25/05/2021 | 10:09
0
Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn- Trưởng bộ phận thường trực của bộ Y tế tại Bắc Giang cho rằng, xét nghiệm cộng đồng nguy cơ cao để phát hiện sớm ca mắc Covid-19.

PV: Xin Thứ trưởng cho biết, ông nhận định như thế nào về tình hình dịch bệnh ở Bắc Giang đến thời điểm này?

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Bắc Giang đã trải qua hơn 2 tuần dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, thời gian đầu dịch tăng lây lan mạnh, nhanh. Đặc biệt, dịch xảy ra trong các khu công nghiệp với khoảng cách rất gần nhau. Tuy nhiên, với nỗ lực và quyết tâm của hệ thống chính trị, của ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Bắc Giang, và sự hỗ trợ của bộ, ban ngành… trong đó bộ Y tế đã thành lập bộ phận thường trực tại Bắc Giang để hỗ trợ Bắc Giang chống dịch.

Số lượng ca mắc tại Bắc Giang trong ngày qua chủ yếu là phát hiện trong các khu cách ly tập trung, cũng như ở các khu đã được phong toả, giãn cách.

Chúng tôi đánh giá, bước đầu đã có thể kiểm soát được sự lây lan dịch bệnh không để xảy ra trong cộng đồng. Tuy nhiên, biến chủng Ấn Độ có sự lây lan rất nhanh, độc lực của biến thể này có nhiều ca nặng hơn so với biến chủng trước đây.

Vì thế, chúng tôi dự báo chúng ta phải tiếp tục các biện pháp thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính Phủ đó là “chủ động tấn công” để có thể thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch đảm bảo sức khoẻ người dân vừa phát triển kinh tế. Tiếp tục khoanh vùng, cách ly những điểm dịch mới, thêm nữa phải được tăng cường năng lực xét nghiệm ở Bắc Giang.

Sự kiện - Thứ trưởng bộ Y tế nói về tình hình dịch Covid-19 tại Bắc Giang

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn chia sẻ về tình hình dịch Covid-19 tại Bắc Giang.

Thời gian qua, Bắc Giang đã nhận được sự hỗ trợ nhiều của các địa phương, của các đơn vị y tế Trung ương trong công tác xét nghiệm, tăng cường năng lực xét nghiệm ở tỉnh Bắc Giang ở mức độ rất cao. Với các mẫu xét nghiệm, chúng tôi chỉ đạo các đơn vị tiếp nhận phải trả kết quả trong 24h để phục vụ công tác truy vết, phát hiện sớm ca mắc.

Tôi hy vọng với công tác truy vết, nâng cao năng lực xét nghiệm thì Bắc Giang sẽ khống chế được dịch Covid-19.

PV:  Vậy công tác tiếp nhận, thu dung, cách ly và điều trị bệnh nhân cũng như năng lực xét nghiệm của Bắc Giang đến thời điểm này như thế nào và có gặp phải khó khăn gì không thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Hiện Bắc Giang có khoảng hơn 71.000 người trong các vùng giãn cách xã hội, 13.000 người nằm trong các khu cách ly tập trung. Đây là con số rất lớn và cũng là gánh nặng đối với tỉnh Bắc Giang.

Trong điều kiện hiện nay nắng nóng, các khu cách ly tập trung phải đảm bảo các tiêu chí an toàn như đảm bảo giãn cách, không ra ngoài phòng, chúng ta đã giám sát bằng hệ thống camera rất chặt chẽ. Việc cách ly đã được thực hiện, tuy nhiên thời gian tới cần chuẩn bị tiếp địa điểm để cách ly khi có những tình huống mới xảy ra, để chúng ta hoàn toàn chủ động, không bị động.

Sự kiện - Thứ trưởng bộ Y tế nói về tình hình dịch Covid-19 tại Bắc Giang (Hình 2).

Xét nghiệm cộng đồng nguy cơ cao.

PV: Ở Bắc Giang hiện nay, ngoài ổ dịch ở các khu công nghiệp thì đã có ca bệnh lây nhiễm ra ngoài cộng đồng. Vậy theo ông, Bắc Giang cần triển khai cũng như lưu ý những vấn đề gì trong phòng chống dịch để đảm bảo các ổ dịch ở cộng đồng sẽ không lây lan rộng và giữ an toàn cho các khu công nghiệp đang hoạt động ?

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Bắc Giang đã có những khuyến cáo rất cụ thể: Đối với cộng đồng thành lập các tổ Covid cộng đồng, đi từng ngõ, gõ từng nhà nhắc nhở người dân. Bên cạnh đó, công tác xét nghiệm có thể đối với cộng đồng nguy cơ cao là những nơi tụ tập đông người ở trên địa bàn tỉnh như: bến xe, chợ, siêu thị… một cách ngẫu nhiên để rà soát lại, đảm bảo phát hiện sớm, truy vết và khoanh vùng cách ly kịp thời.

PV: Xin cảm ơn ông!

Thanh Lam

Sáng 25/5: Thêm 57 ca mắc mới COIVD-19, riêng Bắc Giang có 45 ca

Thứ 3, 25/05/2021 | 06:58
Trong số 57 ca mắc mới trong nước ghi nhận sáng 25/5, Bắc Giang có 45 ca, Bắc Ninh 2 ca, Hà Nội 4 ca, Lạng Sơn 4 ca và Hà Nam 2 ca.

Sinh viên dốc sức vượt chướng ngại Covid-19 để về đích

Thứ 3, 25/05/2021 | 06:28
Nhiều sinh viên năm cuối đã tỏ ra hết sức lo lắng về dịch Covid-19 cùng những thách thức với chặng đường cuối nơi giảng đường đại học.

Việt Nam ghi nhận 96 ca mắc mới, Bắc Giang và Bắc Ninh chiếm 75 ca

Thứ 2, 24/05/2021 | 19:08
Chiều 24/5, Việt Nam có 96 ca mắc mới (BN5309-5404), trong đó 95 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (44), Bắc Ninh (31), Hà Nội (13), Lạng Sơn (6), TP,HCM (1); 1 ca nhập cảnh.
Cùng tác giả

Dự báo thị trường mỹ phẩm Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:29
Ông Chu Quốc Thịnh – Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phẩm, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chỉ ra nhiều cơ hội và thách thức của thị trường mỹ phẩm tại Việt Nam.

Kịp thời đỡ đẻ cho sản phụ ngay trên biển

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Hiện, tình trạng của hai mẹ con sau cuộc "vượt cạn" ngoạn mục đã ổn định và đang được theo dõi, chăm sóc và dự kiến sẽ được xuất viện sớm.

Điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024

Thứ 6, 19/04/2024 | 17:26
Dự án Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ 7.

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai: Nghi phạm đối diện khung hình phạt nào?

Thứ 5, 18/04/2024 | 19:20
Theo luật sư Vinh, bé gái đã bị lạm dụng tình dục từ năm 11 tuổi, đã cung cấp mô tả đầy đủ thủ phạm, đủ căn cứ cấu thành tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Góp phần vào sự phát triển bền vững ngành làm đẹp tại Việt Nam

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:29
Trên 200 gian hàng đại diện cho 15 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu ngành làm đẹp đã có mặt tại triển lãm quốc tế về sản phẩm, công nghệ và dịch vụ làm đẹp.
Cùng chuyên mục

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.

Hải Phòng: Gặp gỡ những người góp công vào Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:33
Có gần 2.500 người con của Tp.Hải Phòng đã trực tiếp tham gia làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ “Lẫy lừng năm châu, chấn động địa cầu”.
     
Nổi bật trong ngày

Chắp cánh khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ Việt

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:47
Tọa đàm “Vượt rào cản vốn và kiến thức, doanh nghiệp nữ chủ cất cánh” đem đến nhiều thông tin bổ ích trong hành trình lập nghiệp của chị em phụ nữ.

Cần đầu tư hơn 350.000 tỷ đồng cho hạ tầng hàng hải đến năm 2030

Thứ 6, 19/04/2024 | 15:22
Hệ thống cảng biển phát triển đồng bộ, liên tục là điều kiện cần để đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn tới.

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

39 mũi khoan xuyên núi, dự kiến thông hầm Bãi Gió vào ngày 22/4

Thứ 6, 19/04/2024 | 21:04
39 mũi khoan đã được thực hiện nhằm gia cố hầm đường sắt Bãi Gió ở đèo Cả để khắc phục sạt lở.

Hà Nội: Dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn ngổn ngang sau 3 đời Chủ tịch

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:48
Bắt đầu khởi công từ khi cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung còn đương chức, gần 4 năm trôi qua dự án mở rộng đường Âu Cơ - Nghi Tàm vẫn chưa thể về đích.