Thủ tướng Algeria hết lời ngợi ca khi đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thủ tướng Algeria hết lời ngợi ca khi đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 10/10/2013 | 15:48
0
Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal là nguyên thủ nước ngoài đầu tiên viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria và chia buồn với nhân dân Việt Nam về sự mất mát to lớn này vào chiều hôm qua (9/10).

Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn trước vong linh Đại tướng. Ông Abdelmalek Sellal ghi vào sổ tang lễ những dòng cảm xúc, kính trọng của mình đối với Tướng Giáp.

Tiêu điểm - Thủ tướng Algeria hết lời ngợi ca khi đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bàn thờ Đại tướng bên trong Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria.

Sau khi ký vào sổ tang và viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Đại sứ quán Việt Nam ở Algeria, vào chiều ngày hôm qua (9/10), Thủ tướng Sellal đã hết lời ca ngợi  tài năng quân sự và nghệ thuật đấu tranh cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ông gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp là "một trong những nhà cách mạng vĩ đại nhất thế giới" và một "vị anh hùng vĩ đại đã để lại dấu ấn cho thế kỷ qua". Theo ông, Tướng Giáp là một "nhà chiến thuật tài tình, một trong những chuyên gia giỏi nhất về chiến tranh, đặc biệt là đấu tranh chống thực dân. Ông biết cách dùng trí thông minh của mình để dẫn dắt chiến tranh cách mạng, tạo ra một trường phái quân sự lớn. Chiến thuật và nghệ thuật quân sự được Tướng Giáp sử dụng đã và tiếp tục được giảng dạy trong các trường quân sự danh tiếng trên thế giới.”

Tiêu điểm - Thủ tướng Algeria hết lời ngợi ca khi đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Hình 2).

Sổ tang lễ ghi lại những dòng cảm xúc, kính trọng đối với Tướng Giáp tại Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria

Thủ tướng Sellal khẳng định Đại tướng Võ Nguyên Giáp "giúp những người cách mạng Algeria học thêm được nhiều điều, đặc biệt là làm thế nào để tiến hành đấu tranh chống thực dân". Ông nói rằng người Algeria sẽ "còn học tất cả những bài học của ông vì vẫn còn cần đến những điều đó. Rất nhiều người Algeria, dù già hay trẻ, biết đến và yêu quý Tướng Giáp bởi lẽ ông vẫn là một trong những vị anh hùng vĩ đại nhất của cách mạng Việt Nam".

Tiêu điểm - Thủ tướng Algeria hết lời ngợi ca khi đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Hình 3).

 Thủ tướng Algeria Abdelmalek Sellal ghi lại những lời đưa tiễn tướng Giáp.

Do sức khỏe không tốt, Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika không thể đến viếng tại Đại sứ quán. Trước đó ông đã gửi điện chia buồn, trong đó có viết: “Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời là một mất mát to lớn đối với nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân Algeria… Nhân dân Algeria, cũng như tất cả các dân tộc đã thấu hiểu giá trị quý báu của độc lập và tự do, nay xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp… Thay mặt Chính phủ và nhân dân Algeria, tôi xin gửi tới gia đình, người thân, bạn bè của Đại tướng và toàn thể nhân dân Việt Nam lời chia buồn sâu sắc nhất”.

CK (Tổng hợp)

Những bức ảnh quý xuất hiện trong lễ viếng cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 10/10/2013 | 15:13
Hôm nay là ngày cuối cùng người dân được viếng Đại tướng tại nhà riêng và cũng là kỷ niệm 59 năm giải phóng Thủ đô. Những bức ảnh quý về Đại tướng và chiến dịch Điện Biên phủ đã xuất hiện trước số nhà 30 Hoàng Diệu.

Việt Nam từng có con đường mang tên Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 10/10/2013 | 14:27
Vào những năm 1950, đoạn Quốc lộ 1A chạy qua trung tâm Đồng Hới, nay là các đoạn đường Quang Trung, Hùng Vương và Lý Thường Kiệt, đã từng được đặt tên Võ Nguyên Giáp.

GS Phan Huy Lê lý giải về hiện tượng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 10/10/2013 | 10:38
“Thế kỷ 20 khép lại, tại Việt Nam đã diễn ra biết bao nhiêu sự kiện lớn, ghi nhận biết bao nhiêu con người nhưng lắng đọng lại chỉ là Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp - hai biểu tượng của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20” – GS Phan Huy Lê.

1.000 sinh viên TP.HCM mặc niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 10/10/2013 | 09:29
Tối 9/10, hơn 1.000 sinh viên đã làm lễ mặc niệm, xem những thước phim về đại tướng Võ Nguyên Giáp tại KTX ĐH Quốc gia TP.HCM

U19 Việt Nam đến Hà Nội viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 10/10/2013 | 08:35
Toàn bộ thành viên của U19 Việt Nam sẽ có mặt ở Hà Nội vào ngày 11/10 để thực hiện nghi lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bí quyết trường thọ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 4, 09/10/2013 | 15:05
Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi ở tuổi 103, trước khi hôn mê rồi mất, Đại tướng vẫn rất minh mẫn. Vậy đâu là bí quyết trường thọ của Đại tướng?

Những bức ảnh quý xuất hiện trong lễ viếng cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 10/10/2013 | 15:13
Hôm nay là ngày cuối cùng người dân được viếng Đại tướng tại nhà riêng và cũng là kỷ niệm 59 năm giải phóng Thủ đô. Những bức ảnh quý về Đại tướng và chiến dịch Điện Biên phủ đã xuất hiện trước số nhà 30 Hoàng Diệu.

Việt Nam từng có con đường mang tên Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 10/10/2013 | 14:27
Vào những năm 1950, đoạn Quốc lộ 1A chạy qua trung tâm Đồng Hới, nay là các đoạn đường Quang Trung, Hùng Vương và Lý Thường Kiệt, đã từng được đặt tên Võ Nguyên Giáp.

GS Phan Huy Lê lý giải về hiện tượng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 10/10/2013 | 10:38
“Thế kỷ 20 khép lại, tại Việt Nam đã diễn ra biết bao nhiêu sự kiện lớn, ghi nhận biết bao nhiêu con người nhưng lắng đọng lại chỉ là Hồ Chí Minh và Võ Nguyên Giáp - hai biểu tượng của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ 20” – GS Phan Huy Lê.

1.000 sinh viên TP.HCM mặc niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 10/10/2013 | 09:29
Tối 9/10, hơn 1.000 sinh viên đã làm lễ mặc niệm, xem những thước phim về đại tướng Võ Nguyên Giáp tại KTX ĐH Quốc gia TP.HCM

U19 Việt Nam đến Hà Nội viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 5, 10/10/2013 | 08:35
Toàn bộ thành viên của U19 Việt Nam sẽ có mặt ở Hà Nội vào ngày 11/10 để thực hiện nghi lễ viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bí quyết trường thọ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Thứ 4, 09/10/2013 | 15:05
Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi ở tuổi 103, trước khi hôn mê rồi mất, Đại tướng vẫn rất minh mẫn. Vậy đâu là bí quyết trường thọ của Đại tướng?
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Đưa “phương tiện bí ẩn” ra mặt trận, Nga có tạo được khác biệt trước Ukraine?

Thứ 5, 18/04/2024 | 09:55
Để đối phó về các mối nguy trên chiến trường, Nga đã có những cải tiến ở khí tài. Những hình ảnh về “phương tiện bí ẩn” này đã được ghi lại trên chiến trường.

Châu Âu cần ít nhất 6-8 năm mới “đoạn tuyệt” được với khí đốt Nga

Thứ 5, 18/04/2024 | 06:00
Trong vô số các lệnh trừng phạt áp đặt lên Moscow vì cuộc chiến ở Ukraine, EU chưa từng trừng phạt khí đốt Nga nhưng đặt mục tiêu “đoạn tuyệt” với nguồn cung này.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.