Thủ tướng Anh điện đàm với tổng thống Iran sau một thập kỷ

Thủ tướng Anh điện đàm với tổng thống Iran sau một thập kỷ

Thứ 4, 20/11/2013 | 13:29
0
Ngày 19-11, Thủ tướng Anh David Cameron đã có cuộc điện đàm lịch sử với Tổng thống Iran Hassan Rouhani và trở thành vị thủ tướng Anh đầu tiên sau hơn một thập kỷ gọi điện cho một vị lãnh đạo Iran.

Văn phòng Thủ tướng Anh ra thông cáo cho biết, trong cuộc điện đàm, hai ông Cameron và Rouhani đã thảo luận về những tiến bộ gần đây trong mối quan hệ song phương giữa hai nước, cuộc xung đột ở Syria và vòng đàm phán mới nhất về chương trình hạt nhân của Iran.

Một người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết: “Hôm nay, Thủ tướng David Cameron đã trở thành vị thủ tướng Anh đầu tiên gọi điện cho tổng thống Iran trong hơn một thập kỷ qua khi ông có cuộc điện đàm với Tổng thống Rouhani, ngay trước vòng đàm phán hạt nhân ở Geneva sẽ diễn ra trong tuần này”.

Tiêu điểm - Thủ tướng Anh điện đàm với tổng thống Iran sau một thập kỷ

Hai ông đã “đồng ý tiếp tục những nỗ lực để cải thiện từng bước mối quan hệ giữa hai nước trên cơ sở có đi có lại” sau việc hai nước bổ nhiệm cơ quan ngoại giao không thường trực tại mỗi nước hồi tuần trước. Việc bổ nhiệm các phái viên tại mỗi nước là một bước đi quan trọng hướng tới việc cải thiện quan hệ giữa hai bên vốn đã trở nên căng thẳng sau khi những người biểu tình Iran tấn công vào đại sứ quán Anh hồi năm 2011.

Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về vòng đàm phán giữa các cường quốc và Iran chung quanh chương trình hạt nhân của Iran, với vòng đàm phán mới nhất sẽ được tổ chức vào hôm nay, 20-11 tại Geneva.

Bản thông cáo viết: “Về chương trình hạt nhân của Iran, cả hai nhà lãnh đạo đều đồng ý rằng đã có những tiến bộ đáng kể đạt được trong vòng đàm phán gần đây nhất ở Geneva và điều quan trọng là các bên cần nắm bắt được cơ hội trong vòng đàm phán dự kiến sẽ diễn ra trong ngày mai”. Ông Cameron cũng nhấn mạnh rằng "Iran cần giải quyết một cách triệt để mối lo ngại của cộng đồng quốc tế về chương trình hạt nhân của họ”.

Còn về vấn đề Syria, hai ông đồng ý rằng cần phải có một giải pháp chính trị để chấm dứt sự đổ máu. Ông Cameron cũng gửi lời chia buồn tới Iran về vụ đánh bom kép ở bên ngoài đại sứ quán Iran ở Beiruts (Lybia) hôm 19-11 khiến 23 người chết và hàng chục người khác bị thương.

Lần gần đây nhất một vị thủ tướng Anh nói chuyện với một nhà lãnh đạo của Iran là vào năm 2002, khi Thủ tướng Tony Blair gọi điện cho Tổng thống Mohammad Khatami.

Theo Nhân dân

Những nguyên thủ quốc gia từng làm nghề 'gõ đầu trẻ'

Thứ 4, 20/11/2013 | 14:51
Có lẽ nhiều người không biết Tổng thống Mỹ Barack Obama gắn bó với nghề giáo trong 12 năm, còn tân Tổng thống Gruzia từng dạy triết học và giữ chức hiệu trưởng.

Ảnh: Bão tuyết tồi tệ 'quần thảo' 60 giờ ở Trung Quốc

Thứ 4, 20/11/2013 | 15:00
Trận ão tuyết tồi tệ nhất trong hơn 50 năm qua đã “hành hạ” thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang và tỉnh Cát Lâm ở phía đông bắc Trung Quốc trong vòng 60 giờ.

Những tai nạn máy bay thảm khốc nhất trong vòng 3 năm qua

Thứ 4, 20/11/2013 | 14:43
Vụ máy bay Boeing -737 của Nga nổ tung ở Kazan là một trong những vụ tai nạn hàng không lớn nhất vừa xảy ra. Trước đó, thế giới đã từng chứng kiến rất nhiều tai nạn máy bay kinh hoàng. Cùng điểm lại những vụ việc từ năm 2010 đến nay.

Đi bộ, phát hiện 2 tỷ tiền mặt trôi trên sông

Thứ 4, 20/11/2013 | 13:15
Một lượng lớn tiền giấy trị giá 60.000 bảng Anh (hơn 2 tỷ VND) vừa được phát hiện đang trôi trên sông ở Lincolnshire (Anh).

Trung Quốc đang thử nghiệm siêu vũ khí Saddam Hussein?

Thứ 4, 20/11/2013 | 10:39
Hình ảnh vệ tinh mới nhất vừa được phát hiện có thể là hệ thống pháo tầm xa đang được Trung Quốc thử nghiệm. Các chuyên gia nhận xét, hệ thống này có vẻ tương tự như siêu vũ khí của Saddam Hussein, được gọi là dự án Babylon.

Nụ cười trở lại trên gương mặt trẻ thơ Philippines

Thứ 4, 20/11/2013 | 09:07
Tại một trung tâm tị nạn trên đảo Samar ở Philippines, những đứa trẻ bị tổn thương bởi cơn bão Haiyan đã bắt đầu quay trở lại với cuộc sống bình thường.

Những nguyên thủ quốc gia từng làm nghề 'gõ đầu trẻ'

Thứ 4, 20/11/2013 | 14:51
Có lẽ nhiều người không biết Tổng thống Mỹ Barack Obama gắn bó với nghề giáo trong 12 năm, còn tân Tổng thống Gruzia từng dạy triết học và giữ chức hiệu trưởng.

Ảnh: Bão tuyết tồi tệ 'quần thảo' 60 giờ ở Trung Quốc

Thứ 4, 20/11/2013 | 15:00
Trận ão tuyết tồi tệ nhất trong hơn 50 năm qua đã “hành hạ” thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang và tỉnh Cát Lâm ở phía đông bắc Trung Quốc trong vòng 60 giờ.

Những tai nạn máy bay thảm khốc nhất trong vòng 3 năm qua

Thứ 4, 20/11/2013 | 14:43
Vụ máy bay Boeing -737 của Nga nổ tung ở Kazan là một trong những vụ tai nạn hàng không lớn nhất vừa xảy ra. Trước đó, thế giới đã từng chứng kiến rất nhiều tai nạn máy bay kinh hoàng. Cùng điểm lại những vụ việc từ năm 2010 đến nay.

Đi bộ, phát hiện 2 tỷ tiền mặt trôi trên sông

Thứ 4, 20/11/2013 | 13:15
Một lượng lớn tiền giấy trị giá 60.000 bảng Anh (hơn 2 tỷ VND) vừa được phát hiện đang trôi trên sông ở Lincolnshire (Anh).

Trung Quốc đang thử nghiệm siêu vũ khí Saddam Hussein?

Thứ 4, 20/11/2013 | 10:39
Hình ảnh vệ tinh mới nhất vừa được phát hiện có thể là hệ thống pháo tầm xa đang được Trung Quốc thử nghiệm. Các chuyên gia nhận xét, hệ thống này có vẻ tương tự như siêu vũ khí của Saddam Hussein, được gọi là dự án Babylon.

Nụ cười trở lại trên gương mặt trẻ thơ Philippines

Thứ 4, 20/11/2013 | 09:07
Tại một trung tâm tị nạn trên đảo Samar ở Philippines, những đứa trẻ bị tổn thương bởi cơn bão Haiyan đã bắt đầu quay trở lại với cuộc sống bình thường.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga đánh chặn chính xác, 6 tên lửa triệu đô của Ukraine bị nổ tung ngay trên bầu trời

Thứ 5, 18/04/2024 | 13:55
Lực lượng Vũ trang Ukraine đã triển khai cuộc tấn công trên không quy mô lớn nhưng hệ thống phòng không của Nga đã hoạt động hiệu quả.

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.

Đằng sau việc dòng xe Lada huyền thoại của Nga trở lại thị trường Iran

Thứ 6, 19/04/2024 | 06:00
Cuộc xung đột ở Ukraine đã thúc đẩy hàng trăm công ty nước ngoài rời bỏ Nga nhưng không có lĩnh vực nào của “xứ sở Bạch dương” bị ảnh hưởng nặng nề hơn xe hơi.