Thủ tướng: Bộ Công Thương “vấp” nhưng vươn lên mạnh mẽ

Thủ tướng: Bộ Công Thương “vấp” nhưng vươn lên mạnh mẽ

Nguyễn Thành Huế
Thứ 2, 15/01/2018 | 14:36
0
Sáng nay (15/1), phát biểu tại hội nghị tổng kết của ngành Công Thương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay: "Ngành Công Thương đã vấp nhưng chưa ngã, ngược lại đã vươn lên mạnh mẽ".

Tại buổi tổng kết, bộ Công Thương cho rằng, năm 2017 là một năm nhiều thử thách nhưng cũng là năm đánh dấu bước chuyển khá căn bản của ngành Công Thương trong quá trình đổi mới và tái cơ cấu ngành.

Bộ Công Thương đã tiến hành những bước cải cách mạnh mẽ trên quan điểm toàn diện: Từ cải cách tổ chức bộ máy, thu gọn đầu mối từ 35 đơn vị xuống còn 30 đơn vị trực thuộc Bộ; thực hiện lộ trình cắt giảm 675 điều kiện đầu tư kinh doanh không còn phù hợp (chiếm 55,3% tổng số điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của bộ Công Thương); xóa bỏ khoảng 420 mã trong tổng số 720 mã HS phải kiểm tra trước thông quan thuộc trách nhiệm quản lý của bộ Công Thương, đạt tỷ lệ xóa bỏ lên tới 58,3%; cắt giảm và đơn giản hóa 183 trong tổng số 451 thủ tục hành chính của Bộ (trong đó cắt giảm 49 TTHC, đơn giản hóa 134 TTHC); triển khai 161 trong tổng số 298 dịch vụ công trực tuyến của Bộ ở cấp độ 3 và cấp độ 4 thông qua một cổng dịch vụ công trực tuyến thống nhất của bộ Công Thương…

Xã hội - Thủ tướng: Bộ Công Thương “vấp” nhưng vươn lên mạnh mẽ

Thủ tướng đánh giá cao những nỗ lực của bộ Công Thương trong năm qua.

Về công tác tái cơ cấu, cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước, bộ Công Thương cho hay, Bộ đã thoái vốn rất thành công tại tổng công ty Sabeco và đang tiến hành thoái vốn tại một số doanh nghiệp lớn như công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn, PVoil, PV Power.

Bộ Công Thương cũng đã khẩn trương hoàn thiện Đề án xử lý 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc Ngành và triển khai thực hiện đạt kết quả tốt. Đến nay 5 nhà máy đã đi vào sản xuất, khắc phục dần thua lỗ, các dự án đều đã có lộ trình xử lý cụ thể.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng cho hay: "Ngành Công Thương đã vấp nhưng chưa ngã, ngược lại đã vươn lên mạnh mẽ. Năm nay, tại Hội nghị này tôi có thể thấy rằng, ngành Công Thương đã có những bước vươn lên quyết liệt và vững chắc”.

Thủ tướng cũng biểu dương thương vụ Sabeco, cho rằng đây là một hình mẫu, một khuôn khổ cho cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước.

Về những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai trong năm 2018, Thủ tướng đề nghị ngành Công Thương lưu ý những vấn đề sau:

- Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19, 35, đặc biệt là Nghị quyết 01 năm 2018 của Chính phủ ngay từ những ngày đầu, tháng đầu. Như trong báo cáo, các đồng chí đã xây dựng Chương trình hành động để thực hiện các Nghị quyết này, đã xác định nhiệm vụ cụ thể, phân giao cho từng đơn vị, từng đồng chí Lãnh đạo Bộ theo dõi, chỉ đạo nhưng cần tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý những vấn đề thực tiễn phát sinh. Lấy doanh nghiệp làm đối tượng, lấy nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, cho hàng hóa Việt Nam làm tiêu chí để triển khai thực hiện.

- Thứ hai, phải nỗ lực tập trung để đẩy nhanh quá trình thực hiện các mục tiêu tái cơ cấu trong ngành Công Thương gắn với Cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư. Trong đó phải lấy chất lượng và đi vào chiều sâu của tái cơ cấu là nguyên tắc căn bản của tái cơ cấu.

- Thứ ba, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ. Đây là vấn đề cốt lõi để chúng ta có thể nâng cao được giá trị giá tăng của sản phẩm, từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

- Thứ tư, các cân đối vĩ mô cần phải được đảm bảo, trong trung và dài hạn, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu, không để tình trạng thiếu điện, thiếu hàng hóa, sản phẩm hàng hóa ngày càng được nâng cao hơn nữa, có nhiều hàng hóa trở thành những thương hiệu mạnh nhằm đáp ứng được mọi nhu cầu tầng lớp nhân dân. Điều này vừa thúc đẩy sản xuất phát triển, vừa hạn chế được nhập khẩu.

- Thứ năm, đẩy mạnh phát triển thị trường trong nước, làm trụ đỡ cho tăng trưởng kinh tế, trong đó chú trọng hoàn thiện hệ thống phân phối. Triển khai khẩn trương việc tổ chức lại lực lượng quản lý thị trường theo mô hình mới gắn với thay đổi phương thức hoạt động và nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng quản lý thị trường.

Hàng nghìn người lao động đình công vì bị ép tăng ca, giảm tiền thưởng Tết

Thứ 6, 12/01/2018 | 17:29
Bức xúc vì thường xuyên bị ép tăng ca, trong khi tiền thưởng Tết lại bị cắt giảm, gần 7.000 người lao động của 2 công ty may mặc tại Khu công nghiệp Tam Thăng, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, đồng loạt đình công.
Cùng tác giả

EVN tăng giá điện: "Cứ tăng vào lúc chuyển mùa rồi "đổ" cho thời tiết là hợp lý nhất"

Thứ 5, 30/05/2019 | 12:15
“Một số nước, nắng nóng thì họ giảm giá điện cho người dân mà chẳng thấy ai so sánh. Cứ rao giảng tăng giá điện thì các bên đều được lợi, nhưng người dân chưa thấy được lợi mà răng đã chẳng còn”, ĐBQH Nguyễn Sỹ Cương nêu quan điểm tại buổi thảo luận về Kinh tế xã hội và Ngân sách sáng nay 30/5.

Ông Triệu Tài Vinh rảo bước nhanh khi được hỏi về tiêu cực thi cử ở Hà Giang

Thứ 4, 29/05/2019 | 19:00
Bên hành lang Quốc hội ngày 29/5, khi phóng viên báo Người Đưa Tin đặt câu hỏi liên quan tới việc xử lý cán bộ sai phạm trong vụ gian lận thi cử ở Hà Giang, đại biểu Quốc hội Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nói: “Chờ”.

Giám đốc Công an Điện Biên: Chính mẹ nữ sinh giao gà làm chậm quá trình tìm ra con gái

Thứ 2, 27/05/2019 | 14:06
Không ai thuê đối tượng Bùi Văn Công giết nữ sinh Cao Mỹ D. bởi nhóm đối tượng đều thuộc cùng một đường dây. Ân oán của nhóm như thế nào dẫn tới việc nữ sinh xinh đẹp bị sát hại vẫn đang được làm sáng tỏ.

Tiết lộ mối quan hệ "đen tối" của mẹ nữ sinh giao gà với nhóm giết con mình

Thứ 2, 27/05/2019 | 11:41
Có nội tình “đen tối” nên khi khai báo về việc con gái mình bị bắt, bà Trần Thị Hiền (44 tuổi, trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), mẹ nữ sinh Cao Thị Mỹ D. (SN 1997) bị sát hại đợt Tết vừa qua cũng không cung cấp những thông tin quan trọng.

Hàng vạn giáo viên mầm non đi “nâng chuẩn”, ai sẽ dạy học?

Thứ 3, 21/05/2019 | 19:11
Hàng vạn giáo viên mầm non sẽ phải đi học để nâng cao trình độ. Trong khi đó, lượng giáo viên đang rất thiếu. Các trường sẽ rơi vào tình trạng khan hiếm người dạy.