Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu tàu vận tải Vietsun Integrity

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu tàu vận tải Vietsun Integrity

Thứ 3, 22/10/2019 | 19:49
0
Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện 1400/CĐ-TTg về việc sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu tàu vận tải VIETSUN INTEGRITY bị chìm tại khu vực phao số 28 luồng Sài Gòn - Vũng Tàu sáng ngày 19/10/2019.

Nội dung công điện như sau:

Lúc 1h20' ngày 19/10/2019, tàu vận tải Vietsun Integrity trên tàu có 17 thuyền viên, thuộc Công ty cổ phần Việt Nhật, quốc tịch Việt Nam, trọng tải 8.015 tấn, chở 285 container, trên đường hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh đi thành phố Hải Phòng đã xảy ra sự cố chìm tàu tại khu vực phao số 28 luồng Sài Gòn - Vũng Tàu, sông Lòng Tàu, thuộc địa phận huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh, trên tàu có 17 thuyền viên đã được cứu an toàn. Để bảo đảm an toàn trong quá trình trục vớt và sẵn sàng ứng phó tình huống sự cố tràn dầu, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo một số nhiệm vụ cấp bách như sau:

Chính sách - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu tàu vận tải Vietsun Integrity

Tàu VIETSUN INTEGRITY tải trọng 8.000 tấn, chở theo khoảng 290 container bị chìm trên sông Lòng Tàu. (Ảnh: TTXVN phát)

1. UBND Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương có giải pháp bơm, hút dầu đảm bảo an toàn không để sự cố tràn dầu xảy ra gây ô nhiễm môi trường và sẵn sàng phương án, lực lượng tham gia ứng phó khi có sự cố.

2. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân vụ việc; chỉ đạo công tác trục vớt tàu bảo đảm an toàn và có các biện pháp đảm bảo giao thông hàng hải an toàn, thông suốt trên khu vực tàu bị nạn.

3. Các Bộ: Quốc phòng, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Công an theo chức năng nhiệm vụ phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các cơ quan chức năng sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia ứng phó khi có yêu cầu; theo dõi, kịp thời thông tin, cảnh báo sự cố môi trường, đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy, an ninh, an toàn khu vực nơi xảy ra sự cố.

4. Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn theo chức năng nhiệm vụ được giao chủ động, phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ, ngành liên quan chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết tốt vụ việc, sẵn sàng ứng phó sự cố tràn dầu xảy ra.

5. Chủ tàu có trách nhiệm phối hợp với UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn và các Bộ, ngành liên quan trong việc trục vớt tàu, ứng phó sự cố tràn dầu và giải quyết hậu quả theo quy định của pháp luật.

PV

Tàu 3.000 tấn chìm trên biển: Nguy cơ tràn 6 tấn dầu D.O?

Thứ 5, 26/09/2019 | 18:11
Chính quyền tỉnh Bình Thuận có công văn hỏa tốc gửi các cơ quan có thẩm quyền nhanh chóng phối hợp để ứng phó với sự cố tàu Việt Dũng 36 chở 6 tấn dầu D.O bị chìm trên vùng biển giáp ranh giữa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và tỉnh Bình Thuận.

Tàu chở 71 tấn dầu đang chìm ở đảo Phú Quý, nguy cơ tràn dầu ra biển trên diện rộng

Thứ 3, 02/07/2019 | 16:24
Do thời tiết xấu, một chiếc tàu dịch vụ hậu cần tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chở 71 tấn dầu không rõ nguồn gốc đã va vào vùng đá san hô, dẫn đến chìm một phần khi đang neo đậu tại cảng Phú Quý, nguy cơ tràn dầu ra biển trên diện rộng.

Ngoại giao vẫn đóng vai trò đầu tàu trên mặt trận đối ngoại

Thứ 5, 16/08/2018 | 15:06
Hội nghị Ngoại giao (HNNG) lần thứ 30 với chủ đề “Ngoại giao Việt Nam: Chủ động, sáng tạo, hiệu quả, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 12”, vừa được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội (từ 13-17/8).

Nguy cơ tràn dầu từ tàu hàng gặp nạn ở biển Thuận An

Thứ 7, 18/02/2017 | 13:02
Một chiếc tàu hàng khi đi qua vùng biển Thừa Thiên-Huế đã gặp nạn và có nguy cơ tràn dầu, nếu phần máy móc bị chìm.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phó Thủ tướng: Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực cho hạ tầng kết nối liên vùng

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:21
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý, Điện Biên cần ưu tiên nguồn lực để đầu tư cho các dự án hạ tầng quan trọng nhằm mục đích liên kết vùng, liên kết các địa phương.
     
Nổi bật trong ngày

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng Nai: Long trọng tổ chức Lễ giỗ tổ Hùng Vương

Thứ 5, 18/04/2024 | 16:06
Sáng 18/4 (mùng 10/3 Âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương (P.Bình Đa, Tp.Biên Hòa), UBND Tp.Biên Hòa long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.