Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Nghệ An

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Nghệ An

Nguyễn Anh Ngọc
Thứ 7, 23/02/2019 | 12:18
0
Trong thời gian công tác tại tỉnh Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đậu Thị Dự có hai con trai hy sinh ở chiến trường miền Nam.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Đậu Thị Dự (SN 1925), trú tại xóm 6, xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Mẹ Dự có 6 người con, trong đó có 3 trai và 3 gái.

Hai người con trai của mẹ là Cao Huy Khương (SN 1945), nhập ngũ năm 1967, hy sinh năm 1971; và Cao Quang Hường (SN 1952), nhập ngũ năm 1970, hy sinh năm 1972, đều tại chiến trường miền Nam. Hiện gia đình vẫn chưa tìm thấy mộ phần các liệt sỹ. Mẹ hiện đang được Bộ Tư lệnh Quân khu IV nhận phụng dưỡng.

Chính trị - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Nghệ An

Thủ tướng đến thăm Bà Mẹ Việt Nam anh hùng Đậu Thị Dự tại xã Diễn Thành, huyện Diễn Châu, Nghệ An. Ảnh: VGP

Đến thăm gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Đậu Thị Dự, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã thắp hương lên ban thờ kính viếng các liệt sỹ.

Trò chuyện, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Đậu Thị Dự, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ân cần thăm hỏi sức khỏe của mẹ, đồng thời bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc đối với công lao, sự hy sinh, cống hiến của gia đình đối với sự nghiệp cách mạng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm chăm sóc, giúp đỡ Mẹ Việt Nam Anh hùng Đậu Thị Dự, cũng như các gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách.

Sáng 23/2, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thành kính dâng nén hương thơm và lẵng hoa tươi thắm lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và lòng kính trọng sâu sắc đối với Bác Hồ, vị lãnh tụ vĩ đại của Đảng và nhân dân Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất.

Chính trị - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng ở Nghệ An (Hình 2).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn công tác đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: VGP

Trong giờ phút thiêng liêng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và các đồng chí trong đoàn nguyện hứa không ngừng học tập nêu gương Bác, tiếp tục noi theo tấm gương đạo đức, phong cách của Người, ra sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh, giàu mạnh như mong muốn lúc sinh thời của Bác.

Dịp này Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng tặng quà cho Ban Quản lý Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và động viên các nghệ sỹ, diễn viên Trung tâm Bảo tồn và phát huy Di sản dân ca xứ Nghệ.

Dự kiến, chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Kỷ Hợi, hoạt động xúc tiến đầu tư quan trọng nhất của Nghệ An năm 2019.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xông đất TP. Đà Nẵng

Thứ 3, 05/02/2019 | 12:20
Sáng mồng 1 Tết Nguyên đán, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến xông đất nhiều đơn vị, cơ quan làm việc tại TP. Đà Nẵng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô năm 2019

Thứ 5, 17/01/2019 | 20:44
Đó là một trong những nhiệm vụ phát triển kinh tế trong năm 2019 mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đề ra tại phiên "Đối thoại cấp cao Diễn đàn Kinh tế Việt Nam năm 2019" tổ chức chiều nay 17/1, tại Hà Nội.

Chùm ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Vương quốc Campuchia

Thứ 6, 07/12/2018 | 11:57
Sáng 6/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì lễ đón Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Techo Hun Sen dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Vương quốc Campuchia thăm chính thức Việt Nam.
Cùng tác giả

Phát triển đô thị biển Cửa Lò: Khát vọng toả sáng

Thứ 6, 19/04/2024 | 14:30
Cửa Lò nổi lên với sức sống, sự năng động của một đô thị du lịch biển được ví là “viên ngọc xanh xứ Nghệ”.

Đề nghị phạt đến 200 triệu đồng đối với công ty hút cát trái phép để làm kè

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:32
Do tổng khối lượng khoáng sản đã khai thác tại thời điểm phát hiện vi phạm từ 50m3 trở lên nên chính quyền địa phương đề nghị mức phạt từ 150 đến 200 triệu đồng.

Tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông tuyến cao tốc Bắc-Nam đúng kế hoạch

Thứ 4, 17/04/2024 | 15:45
Các đơn vị đang phấn đấu 30km đầu tuyến Diễn Châu - Bãi Vọt về đến Vinh thông xe dịp 30/4, 19km còn lại phải đảm bảo hoàn thành trong tháng 6/2024.

Tuyên truyền, vận động phụ huynh dừng việc cấm con em đến trường

Thứ 3, 16/04/2024 | 15:51
Không đồng tình cho con vào học tại điểm trường mới xây dựng, nhiều phụ huynh đưa con đến trước cổng trụ sở UBND tỉnh Nghệ An để phản đối.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.
Cùng chuyên mục

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?