Thủ tướng Chính phủ quyết định nhân sự bốn cơ quan

Thủ tướng Chính phủ quyết định nhân sự bốn cơ quan

Thứ 3, 11/06/2019 | 06:52
0
Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định nhân sự bốn cơ quan: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Đại học Quốc gia Hà Nội.
Chính sách - Thủ tướng Chính phủ quyết định nhân sự bốn cơ quan

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Khuất Việt Hùng giữ chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia. (Ảnh: Dư Toán/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định nhân sự bốn cơ quan: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cụ thể, tại Công văn 688/TTg-TCCB, Thủ tướng Chính phủ đồng ý để giáo sư-tiến sỹ Phạm Văn Đức được kéo dài thời gian giữ chức vụ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam kể từ ngày 18/6/2019 cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Giáo sư-tiến sỹ Phạm Văn Đức, sinh năm 1961, quê quán Kiến Thụy, Hải Phòng; được phong Giáo sư năm 2016. Giáo sư-tiến sỹ Phạm Văn Đức được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam từ tháng 6/2014.

Tại Quyết định 696/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đào Quang Trường, thành viên Hội đồng quản trị, quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam giữ chức Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Trước đó, ông Đào Quang Trường được Thủ tướng giao giữ chức quyền Tổng Giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam từ tháng 11/2017.

Tại Quyết định 697/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Khuất Việt Hùng giữ chức vụ Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

Ông Khuất Việt Hùng sinh ngày 24/9/1974 tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Ông từng giữ các chức vụ giảng viên, Viện trưởng Viện Quy hoạch và Quản lý Giao thông vận tải; Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hợp tác quốc tế về đào tạo và nghiên cứu giao thông vận tải; Phó Vụ trưởng Vụ Vận tải - Bộ Giao thông Vận tải; Bí thư Chi bộ, quyền Vụ trưởng rồi Vụ trưởng Vụ Vận tải - Bộ Giao thông vận tải.

Ông Khuất Việt Hùng là người được đào tạo cơ bản trong lĩnh vực đường bộ (tiến sỹ Quy hoạch và Kỹ thuật giao thông vận tải, thạc sỹ kỹ thuật, kỹ sư kinh tế vận tải ôtô), có năng lực chuyên môn vững, đã trải qua nhiều vị trí công tác từ cơ sở, có trình độ, kinh nghiệm trong công tác quản lý vận tải và an toàn giao thông.

Tại Quyết định 698/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Phạm Bảo Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ông Phạm Bảo Sơn sinh ngày 12/11/1977; quê quán: xã Quang Minh, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương; cử nhân Công nghệ Thông tin (chuyên ngành Khoa học máy tính) năm 2001, tiến sỹ Công nghệ Thông tin (chuyên ngành Khoa học và Kỹ sư máy tính) năm 2006 tại Trường Đại học Tổng hợp New South Wales, Australia; được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2012.

Ông Phạm Bảo Sơn từng đảm nhiệm các chức vụ quản lý quan trọng như Phó Trưởng Phòng thí nghiệm mục tiêu tương tác người-máy; Phó Chủ nhiệm rồi Chủ nhiệm Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ; Phó Viện trưởng Viện Công nghệ Thông tin; Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ.

Theo Vietnam+

 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng hàng nghìn bạn trẻ Thủ đô phát động phong trào chống rác thải nhựa

Chủ nhật, 09/06/2019 | 11:52
Sáng 9/6, tại tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), bộ TN&MT đã tổ chức Lễ phát động phong trào toàn quốc chống rác thải nhựa. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát động buổi lễ. Bên cạnh đó hàng nghìn bạn trẻ trên địa bàn Hà Nội cũng hào hứng tham gia.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam sẵn sàng đóng góp cho hòa bình, an ninh, phát triển và tiến bộ

Chủ nhật, 09/06/2019 | 10:38
Nhân dịp Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có bài viết “Đối tác vì Hòa bình bền vững: Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực cho nỗ lực chung của quốc tế vì hòa bình, an ninh, phát triển và tiến bộ”. Báo điện tử Người Đưa Tin xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Thủ tướng: Khi các bạn nhìn về hướng Đông, hãy chọn Việt Nam

Thứ 5, 06/06/2019 | 12:37
Sáng 6/6, tại Hà Nội, dự Diễn đàn Doanh nghiệp Italy-ASEAN, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các doanh nghiệp Italy “khi các bạn nhìn về hướng Đông, hãy chọn Việt Nam”.
Cùng tác giả

Video: Chiến sa Mỹ chặn đầu, tìm cách bao vây xe quân sự của Nga ở Syria

Thứ 6, 19/06/2020 | 20:47
Căng thẳng giữa lực lượng quân sự của Mỹ và Nga tiếp tục leo thang ở khu vực Đông Bắc Syria. Xe quân sự của 2 bên liên tục có các hành vi chặn đường, khiêu khích lẫn nhau.

Video: Chiêm ngưỡng quy trình máy bay chiến đấu nạp nhiên liệu trên không

Thứ 6, 19/06/2020 | 09:41
Trong trường hợp máy bay chiến đấu hết nhiên liệu, không thể tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, một máy bay khác sẽ được điều động đến hỗ trợ, nạp nhiên liệu trực tiếp cho máy bay chiến đấu ngay trên không.

Video: Máy bay ném bom Tu-95 của Nga "chạm mặt" F-22 khi bay lượn gần biên giới Mỹ

Thứ 7, 13/06/2020 | 20:00
Bộ chỉ huy không quân Mỹ đã lập tức điều động chiến đấu cơ F-22 đến vùng biển Alaska khi phát hiện máy bay ném bom Tu-95 xuất hiện gần biên giới nước này.

Video: Cận cảnh xe tuần tra của Nga đụng độ "nóng" chiến sa của Mỹ trên đất Syria

Thứ 6, 12/06/2020 | 21:33
Đoạn video ngắn ghi lại quá trình đối đầu căng thẳng giữa đoàn tuần tra của Nga và xe quân sự của quân đội Mỹ ở khu vực Đông Bắc Syria.

Chồng Tây của siêu mẫu Hà Anh: Người cùng một nền văn hóa còn khác biệt, nói gì Tây và Việt

Thứ 5, 11/06/2020 | 09:03
Xuất thân từ xứ sở sương mù, chàng trai đam mê phiêu lưu bỗng một ngày bén duyên với đất nước hình chữ S. Chàng trai này quyết định dừng chân nơi đây khi lỡ sa vào ánh mắt của người con gái Việt Nam. Xây dựng gia đình mới ở chốn xa lạ, chàng rể Tây nhận ra chẳng tiêu chuẩn nào từ phía Đông hay Tây thực sự quan trọng.
Cùng chuyên mục

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?