Thủ tướng Magdalena Andersson có khả năng tiếp tục lãnh đạo Thụy Điển

Thủ tướng Magdalena Andersson có khả năng tiếp tục lãnh đạo Thụy Điển

Thứ 2, 12/09/2022 | 12:03
0
Đương nhiên sẽ có sai số trong các cuộc thăm dò ý kiến ước lượng kết quả bầu cử, và kết quả cuối cùng sẽ chỉ được tiết lộ sau khi mỗi phiếu bầu được kiểm tra.

Thủ tướng Magdalena Andersson, 55 tuổi, dự kiến sẽ dẫn dắt chính phủ Thụy Điển thêm một nhiệm kỳ nữa, theo các cuộc thăm dò ý kiến ước lượng kết quả bầu cử công bố hôm 11/9.

Người Thụy Điển bắt đầu đi bỏ phiếu bầu cử quốc hội vào ngày 11/9. Nếu tiếp tục chiến thắng, Đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền của Thủ tướng Andersson sẽ có cơ hội tiếp tục điều hành đất nước trong nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp.

Tuy nhiên, kết quả các cuộc thăm dò ý kiến cho thấy cuộc bầu cử quốc hội sắp tới ở Thụy Điển sẽ là một cuộc đua sít sao giữa các khối chính trị cánh tả và cánh hữu của quốc gia Bắc Âu.

Đương nhiên sẽ có sai số trong các cuộc thăm dò ý kiến ước lượng kết quả bầu cử, và kết quả cuối cùng sẽ chỉ được tiết lộ sau khi mỗi phiếu bầu được kiểm tra.

Có 8 đảng đang tranh cử để giành được ghế trong quốc hội Thụy Điển (Riksdag) với 349 ghế, và đều thuộc khối Trung tả do Đảng Dân chủ Xã hội dẫn dắt, hoặc khối Bảo thủ mà đứng đầu là ông Ulf Kristersson, một chính trị gia kỳ cựu, người đồng thời là lãnh đạo Đảng Ôn hòa trung hữu.

Một cuộc thăm dò dư luận do tờ báo Thụy Điển Aftonbladet đăng tải cuối tuần qua cho thấy phe Dân chủ Xã hội của bà Andersson giành được 49,6% số phiếu bầu và khối Bảo thủ, bao gồm đảng Dân chủ Thụy Điển cánh hữu có quan điểm chống nhập cư, giành được 49,4% số phiếu bầu.

“Kết quả khá đồng đều”, bà Karin Nelsson, người đứng đầu hãng chuyên thực hiện các cuộc thăm dò dư luận Demoskop cho biết. Các cuộc khảo sát khác gần đây đã vẽ nên những bức tranh tương tự.

Thế giới - Thủ tướng Magdalena Andersson có khả năng tiếp tục lãnh đạo Thụy Điển

Thủ tướng Thụy Điển Magdalena Andersson và đối thủ của bà, lãnh đạo Đảng Ôn hòa Ulf Kristersson, trong một cuộc tranh luận ở Stockholm, ngày 10/9/2022. Ảnh: Al Jazeera

Các cuộc khảo sát bầu cử của SVT và TV4, công bố hôm 11/9, dự đoán rằng khối Trung tả của Thủ tướng Andersson sẽ giành được đa số hẹp trong quốc hội Thụy Điển.

Theo kết quả thăm dò của của Đài truyền hình TV4, phe của bà Andersson giành được sự ủng hộ của 50,6% cử tri.

Còn cuộc khảo sát của Đài truyền hình công cộng SVT cho thấy, khối Trung tả sẽ nhận được 49,8% phiếu bầu, so với 49,2% của khối Bảo thủ do Đảng Ôn hòa lãnh đạo.

Theo SVT, nếu các dự báo được xác nhận bằng kết quả chính thức, Thủ tướng Andersson có thể sẽ tiếp tục nắm quyền vì đảng Dân chủ Xã hội của bà được dự đoán sẽ giành được 29,3% số phiếu bầu.

Đảng Dân chủ Thụy Điển cực hữu đang nổi lên trong cả 2 cuộc khảo sát và thậm chí lấn át đảng cực hữu truyền thống. Họ đã “ghi điểm” trong lòng cử tri khi tuyên bố sẽ trấn áp các vụ bắn súng và bạo lực băng nhóm khác vốn đã khiến nhiều người ở Thụy Điển cảm thấy bất an.

Các cuộc khảo sát cho thấy họ nhận được sự ủng hộ của 20,5% cử tri. Đây là kết quả tốt nhất của họ từ trước đến nay, đồng nghĩa với việc mang lại cho họ quyền lực chưa từng có để định hình chính phủ ở quốc gia Bắc Âu. Đây cũng có thể là một cú sốc thực sự đối với Đảng Ôn hòa vốn là đảng lớn thứ hai ở Thụy Điển.

Chiến dịch bầu cử ở Thụy Điển bị chi phối bởi hai vấn đề: Giá năng lượng tăng vọt và tội phạm băng đảng tràn lan.

Với số lượng ngày càng gia tăng các vụ xả súng khiến cử tri bất an, các đảng trong chiến dịch tranh cử đã phải vật lộn để chứng tỏ mình là bên cứng rắn nhất trong việc trấn áp các băng đảng, trong khi lạm phát gia tăng và cuộc khủng hoảng năng lượng theo sau xung đột Nga-Ukraine ngày càng trở thành mối quan ngại lớn.

Minh Đức (Theo DW, Anadolu Agency)

Tại sao Phần Lan, Thụy Điển rộng đường vào NATO, còn Ukraine thì không?

Thứ 5, 30/06/2022 | 12:56
Các quan chức Mỹ cho biết, họ sẽ không nhượng bộ Tổng thống Nga Putin bằng cách dập tắt tham vọng gia nhập liên minh quân sự NATO của Ukraine.

Phần Lan, Thụy Điển gia nhập NATO có tạo "trend" ở châu Âu?

Thứ 4, 18/05/2022 | 16:05
Có nhiều câu hỏi được đặt ra về tác động của việc Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO, trở thành một phần của liên minh quân sự do Mỹ dẫn dắt.

Thủ tướng Anh đến thăm, mang theo “quà” cho Thụy Điển và Phần Lan

Thứ 4, 11/05/2022 | 21:39
Bộ Ngoại giao Nga trước đó đã đưa ra những lời cảnh báo về "hậu quả" đối với Stockholm và Helsinki nếu họ gia nhập NATO.

Một khi Phần Lan gia nhập NATO, Thụy Điển có thể đứng ngoài cuộc?

Thứ 4, 11/05/2022 | 14:30
Chiến dịch quân sự của ông Putin ở Ukraine đã khiến cả Thụy Điển và Phần Lan phải cân nhắc lại quy chế trung lập và hướng về một liên minh quân sự như NATO.

Nữ Thủ tướng Thuỵ Điển được bổ nhiệm lần 2 sau 5 ngày từ nhiệm

Thứ 2, 29/11/2021 | 21:49
Bà Magdalena Andersson được bổ nhiệm làm Thủ tướng Thụy Điển một lần nữa, sau lần bổ nhiệm đầu tiên chỉ kéo dài 7 giờ đồng hồ.
Cùng tác giả

Góc nhìn Người Đưa Tin: 10 sự kiện nổi bật thế giới năm 2023

Thứ 2, 25/12/2023 | 07:15
Xung đột Nga-Ukraine, xung đột Israel-Hamas, cạnh tranh Mỹ-Trung, bất ổn ở châu Phi... là những sự kiện “tốn nhiều giấy mực” nhất của truyền thông trong năm qua.

Lãi suất cao ở Mỹ gây bất ổn tài chính tại Đông Á mới nổi

Thứ 2, 27/11/2023 | 10:11
Lập trường thắt chặt tiền tệ của Fed đã khiến thị trường chứng khoán ở khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc và Hàn Quốc, đi xuống.

3 hướng đi mới để phát triển con người khu vực Châu Á-Thái Bình Dương

Thứ 3, 07/11/2023 | 21:08
Theo UNDP, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương đang đối mặt với 3 nhóm nguy cơ tồn tại đồng thời, bao gồm các mối đe dọa liên quan đến sự sinh tồn của con người.

Sức hút đầu tư của Pháp – Bài học cho Việt Nam

Chủ nhật, 15/10/2023 | 15:00
Chìa khóa để Pháp đạt được những “dấu son” trên hành trình tái công nghiệp hóa và thu hút đầu tư là cải cách. Đây cũng là bài học giá trị mà Việt Nam có thể học hỏi.

Cải cách giúp ADB biến “hàng tỷ” USD thành “hàng nghìn tỷ”

Thứ 6, 29/09/2023 | 09:31
Để đạt được điều này, huy động nguồn vốn tư nhân sẽ đóng vai trò then chốt.
Cùng chuyên mục

Tổng thống Ukraine đích thân thúc ép Chủ tịch Hạ viện Mỹ về viện trợ

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:37
Ông Zelensky nói chuyện với ông Johnson trong bối cảnh viện trợ cho Ukraine gây chia rẽ Đảng Cộng hòa và đe dọa đẩy Hạ viện Mỹ vào tình trạng hỗn loạn một lần nữa.

45 người thiệt mạng trong vụ xe buýt lao xuống khe núi ở Nam Phi

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Lý giải vụ tên lửa Nga tấn công kho chứa khí đốt ngầm ở Ukraine

Thứ 5, 28/03/2024 | 16:15
Cho đến nay, Nga vẫn kiềm chế các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng Ukraine hỗ trợ vận chuyển khí đốt tới các khách hàng châu Âu.
     
Nổi bật trong ngày

Nơi đáng sợ nhất hành tinh, hơn cả tam giác quỷ Bermuda

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:01
Gây nên hàng loạt vụ mất tích của hàng chục nghìn người mà không để lại dấu vết nào,  Alaska còn bí ẩn và đáng sợ hơn tam giác quỷ Bermuda. 

45 người thiệt mạng trong vụ xe buýt lao xuống khe núi ở Nam Phi

Thứ 6, 29/03/2024 | 11:36
Vụ tai nạn xe buýt nghiêm trọng khiến 45/46 người thiệt mạng tại Nam Phi. Người sống sót duy nhất là một đứa trẻ 8 tuổi.

Giải xổ số độc đắc 28.000 tỷ đồng đã có chủ

Thứ 6, 29/03/2024 | 07:00
Giải độc đắc Mega Millions đã công bố chủ nhân chiếc vé trúng thưởng trong kỳ quay số trị giá 1,13 tỷ USD sau 30 lượt quay trước đó mà không tìm ra người chiến thắng

Khoảnh khắc tên lửa dẫn đường Nga tấn công, hệ thống P-18 của Ukraine nổ tung, bốc cháy dữ dội

Thứ 5, 28/03/2024 | 13:55
Hai video vừa được công khai cho thấy, tên lửa Nga tấn công chính xác, hai hệ thống radar giám sát trên không và cảnh báo sớm P-18 của Ukraine nổ tung.

Sau trận chiến kéo dài, Nga vào Krasnoe, Ukraine nỗ lực phản công

Thứ 5, 28/03/2024 | 09:55
Lá cờ của Lực lượng Dù Nga đã được treo ở thị trấn Krasnoe, phía tây nam Artyomovsk.