Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng hàng nghìn bạn trẻ Thủ đô phát động phong trào chống rác thải nhựa

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng hàng nghìn bạn trẻ Thủ đô phát động phong trào chống rác thải nhựa

Phạm Trọng Tùng
Chủ nhật, 09/06/2019 | 11:52
0
Sáng 9/6, tại tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), bộ TN&MT đã tổ chức Lễ phát động phong trào toàn quốc chống rác thải nhựa. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự và phát động buổi lễ. Bên cạnh đó hàng nghìn bạn trẻ trên địa bàn Hà Nội cũng hào hứng tham gia.

Hiện nay, rác thải nhựa, túi nilông từ hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người xả ra môi trường đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến chất lượng môi trường sống, sức khỏe con người và hệ sinh thái trên toàn thế giới.

Chương trình Lễ phát động toàn quốc phong trào chống rác thải nhựa nhằm mục tiêu tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tác hại của chất thải nhựa, túi nilon đối với kinh tế - xã hội, môi trường và sức khỏe con người; xây dựng các giải pháp hữu hiệu nhằm giảm thiểu tiêu thụ, tăng cường tái sử dụng, tái chế chất thải nhựa đến cộng đồng; tăng cường hợp tác toàn cầu và khu vực, quốc gia, mỗi địa phương và đặc biệt là những người tiêu dùng thông thái.

Môi trường - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng hàng nghìn bạn trẻ Thủ đô phát động phong trào chống rác thải nhựa

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: "Hôm nay tôi rất vui mừng tham gia Lễ ra quân toàn quốc phong trào chống rác thải nhựa. Đây là một sáng kiến quan trọng để thúc đẩy phong trào quần chúng sâu rộng, hành động thiết thực, hiệu quả, chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường sống của chúng ta”.

 

Môi trường - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng hàng nghìn bạn trẻ Thủ đô phát động phong trào chống rác thải nhựa (Hình 2).
Môi trường - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng hàng nghìn bạn trẻ Thủ đô phát động phong trào chống rác thải nhựa (Hình 3).

Chương trình có sự tham gia đông đảo của người dân, các nhân vật nổi tiếng có ảnh hưởng, truyền cảm hứng mạnh mẽ tới cộng đồng, vận động người tiêu dùng từ bỏ hành vi, thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa dùng một lần, khuyến khích sử dụng các sản phẩm dễ phân hủy, có thể tái sử dụng, thân thiện với môi trường.

Môi trường - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng hàng nghìn bạn trẻ Thủ đô phát động phong trào chống rác thải nhựa (Hình 4).

Đặc biệt tại chương trình còn kêu gọi, ký kết các cam kết giữa các doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường thay thế các sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

Môi trường - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng hàng nghìn bạn trẻ Thủ đô phát động phong trào chống rác thải nhựa (Hình 5).

Hàng nghìn bạn trẻ trên toàn Thủ đô có mặt tại buổi lễ.

Môi trường - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng hàng nghìn bạn trẻ Thủ đô phát động phong trào chống rác thải nhựa (Hình 6).
Môi trường - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng hàng nghìn bạn trẻ Thủ đô phát động phong trào chống rác thải nhựa (Hình 7).

Đội thanh niên tình nguyện quận Long Biên.

Môi trường - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng hàng nghìn bạn trẻ Thủ đô phát động phong trào chống rác thải nhựa (Hình 8).

Ngay trong buổi phát động, các bạn trẻ đã lên đường dọn, thu gom rác thải quanh khu vực.

Môi trường - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng hàng nghìn bạn trẻ Thủ đô phát động phong trào chống rác thải nhựa (Hình 9).

Nhiều hình ảnh tuyên truyền nâng cao ý thức được sử dụng.

Môi trường - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng hàng nghìn bạn trẻ Thủ đô phát động phong trào chống rác thải nhựa (Hình 10).

Tất cả rác thải trong các bụi cây được thu gom va phân loại kỹ càng.

Môi trường - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng hàng nghìn bạn trẻ Thủ đô phát động phong trào chống rác thải nhựa (Hình 11).
Môi trường - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng hàng nghìn bạn trẻ Thủ đô phát động phong trào chống rác thải nhựa (Hình 12).

Chị Nguyễn Thị Mai đến từ quận Thanh Xuân chia sẻ: "Bản thân tôi đã tham gia các hoạt động môi trường được hơn 1 năm nên ý thức được rác thải nhựa hiện đang là vấn đề báo động của Việt Nam cũng như toàn cầu. Giảm thiểu rác thải nhựa là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, tôi mong phong trào này cần sự chung tay của cả cộng đồng”.

Môi trường - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng hàng nghìn bạn trẻ Thủ đô phát động phong trào chống rác thải nhựa (Hình 13).

Bên lề lễ phát động còn có triển lãm ảnh, vẽ tranh, trưng bày các sản phẩm thân thiện với môi trường của thiếu nhi TP.Hà Nội.

Môi trường - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng hàng nghìn bạn trẻ Thủ đô phát động phong trào chống rác thải nhựa (Hình 14).

Là quốc gia đang phát triển, Việt Nam phải đối mặt với nhiều vấn đề về suy thoái, ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu, nước biển dâng, đặc biệt là ô nhiễm do rác thải nhựa hay còn gọi là "ô nhiễm trắng". Lượng rác thải nhựa đang ngày càng gia tăng nếu chúng ta không có các giải pháp hữu hiệu, kịp thời thì những tác động tiêu cực từ rác thải nhựa sẽ trở nên rất nghiêm trọng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Việt Nam sẵn sàng đóng góp cho hòa bình, an ninh, phát triển và tiến bộ

Chủ nhật, 09/06/2019 | 10:38
Nhân dịp Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có bài viết “Đối tác vì Hòa bình bền vững: Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực cho nỗ lực chung của quốc tế vì hòa bình, an ninh, phát triển và tiến bộ”. Báo điện tử Người Đưa Tin xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài viết.

Soup sáng: Kỳ lạ ngôi trường nhận rác thải thay cho học phí

Thứ 5, 06/06/2019 | 06:30
Một trường học ở Ấn Độ đã khuyến khích phụ huynh nghèo cho con em đi học mà không phải nghĩ tới nỗi lo tài chính bằng cách nhận rác thải nhựa thay học phí.

Hơn 2 tấn rác đã được thu gom sau sự kiện Đà Nẵng Cleanup

Thứ 3, 04/04/2017 | 20:20
Dẫu tiết trời âm u và có thể mưa lớn nhưng hàng trăm bạn trẻ tình nguyện viên đã tham gia hưởng ứng sự kiện làm sạch môi trường ở Đà Nẵng.
Cùng tác giả

Người dân thích thú check in bên đường hoa phong linh rực vàng

Thứ 7, 02/03/2024 | 17:40
Những ngày đầu Xuân, cung đường hoa phong linh vàng rực tại Hà Đông, Hà Nội đang trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân và du khách.

Dòng người tiễn biệt "báu vật nhân văn" thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Thứ 6, 01/03/2024 | 19:28
Hàng dài người đã tiễn biệt đại lão đồng đền Phủ Dầy Trần Thị Duyên - "báu vật nhân văn" của thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hoa lê rừng xuống phố hút khách sau Tết

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:21
Sau Tết Nguyên đán, để thay thế đào, quất,… người dân lại chuyển sang chọn hoa lê rừng để trang trí nhà.

Xử lý hàng loạt xe chở hàng cồng kềnh

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:18
Ngày 28/2, Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tiến hành xử lý hàng loạt xe ba gác, xe tự chế, xe chở hàng cồng kềnh.

Hà Nội: Xử lý hơn 100 vi phạm giao thông từ Zalo

Thứ 3, 27/02/2024 | 14:05
Ngày 27/2, Phòng CSGT (Công an thành phố Hà Nội) cho biết, từ đầu năm 2024 đến nay, qua trang Zalo, đơn vị đã xử phạt đối với 109 trường hợp vi phạm.
Cùng chuyên mục

Hơn 100.00m3 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3 Đà Nẵng sẽ đi đâu?

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:28
Sau thời gian nghiên cứu, Sở TN&MT Tp. Đà Nẵng đã chọn ra được nơi đổ hơn 100.000m2 bùn nạo vét lòng hồ Công viên 29/3.

Một doanh nghiệp bị tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản

Thứ 3, 16/04/2024 | 20:00
Để xảy ra hàng loạt sai phạm, Công ty TNHH Thương mại và Trồng trọt Tuấn Thiện bị UBND tỉnh Lâm Đồng tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản (cao lanh).

Đắk Lắk: Dừng hoạt động khai thác đá của Tập đoàn Sơn Hải

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:29
Khai thác, chế biến đá vật liệu xây dựng thông thường khi chưa hoàn thiện các thủ tục về đất đai theo quy định, Tập đoàn Sơn Hải vừa bị cơ quan chức năng “tuýt còi”.

Quảng Nam: Chấp thuận đầu tư dự án khai thác cát sỏi 6,3ha

Thứ 2, 15/04/2024 | 21:57
Dự án sẽ khai thác cát sỏi làm vật liệu xây dựng, có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 6,63ha với vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.

Nghệ An: Thi công kè biển, công ty xây dựng hút cát trái phép

Thứ 2, 15/04/2024 | 19:31
Qua kiểm tra ban đầu, khối lượng cát biển đã bị công ty này hút lên trái phép khoảng 500m3.
     
Nổi bật trong ngày

Dự báo thời tiết ngày 16/4/2024: Miền Bắc nắng nóng gay gắt nhưng vẫn có nơi dịu mát

Thứ 3, 16/04/2024 | 05:00
Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay (16/4). Cập nhật tin tức dự báo thời tiết nhanh và chính xác nhất trên Người Đưa Tin.

Đã tìm thấy bé gái 11 tuổi ở Hà Nội "mất tích" sau khi đi xe buýt

Thứ 3, 16/04/2024 | 11:41
Trưa 16/4, theo thông tin mới nhất từ gia đình, họ đã tìm thấy bé gái 11 tuổi, mất tích tại khu vực Kim Mã, Ba Đình sau khi xuống xe buýt ở bến xe Nhổn chiều 15/4.

Bản tin 17/4: Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024

Thứ 4, 17/04/2024 | 05:45
Bộ GD&ĐT ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2024; Xe tải lao vào mương thoát nước 2 người tử vong...

Chi tiết thời tiết dịp nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024

Thứ 3, 16/04/2024 | 16:52
Theo nhận định của cơ quan khí tượng, thời tiết chủ đạo trong ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm nay ở cả ba miền là nắng nóng.

Quảng Trị: Đã tìm thấy thi thể học sinh bị đuối nước khi tắm biển

Thứ 3, 16/04/2024 | 22:09
Vào ngày 15/4, trong khi tắm biển, 2 em học sinh ở huyện Hải Lăng (Quảng Trị) không may bị sóng cuốn, một em được cứu còn một em bị mất tích.