Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ 7, 16/05/2020 | 16:51
0
Sáng 16/5, nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên; dự lễ khánh thành đền Chung Sơn – Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhằm tôn vinh và đời đời ghi nhớ công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng những người thân trong gia đình Bác Hồ, được sự đồng ý của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ, sự phối hợp của bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sự đồng hành của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á, vào năm 2012, công trình đền thờ Chung Sơn đã được khởi công xây dựng trên đỉnh núi Chung, thuộc xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Núi Chung - Nam Đàn (Nghệ An) nơi lưu giữ những kỷ niệm thời thơ ấu của Bác Hồ, cũng là một điểm nhấn sinh thái trong Khu di tích quốc gia đặc biệt ở Kim Liên - Nam Đàn. Đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh toạ lạc trên núi Chung để tưởng nhớ và tri ân những công lao của gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh cho quê hương, đất nước.

Tin nhanh - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình Đền Chung Sơn.

Đền Chung Sơn nằm trong dự án bảo tồn, tôn tạo Khu di tích Kim Liên gắn với phát triển Khu du lịch lịch sử, sinh thái văn hóa Núi Chung được Ban Bí thư Trung ương chấp thuận tại Thông báo số 311/TB-TW ngày 08/03/2012 của Ban Bí thư Trung ương.

Với diện tích 83ha, công trình được thiết kế mang đậm tinh hoa văn hóa truyền thống dân tộc của các vùng miền, mà vẫn hài hòa giữa đền thờ với các hạng mục và cảnh quan, không gian với 18 hạng mục, gồm: Đền thờ chính, tả hữu vu; nhà chuông, nhà trống; nghi môn nội; nghi môn ngoại, bình phong…

Sau 8 năm xây dựng, công trình Đền Chung Sơn - đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành và đưa vào sử dụng đúng dịp Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh của Người.

Công trình Đền Chung Sơn có ý nghĩa hết sức đặc biệt, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của nhân dân xứ Nghệ và đồng bào cả nước để tưởng nhớ, tri ân Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình Bác.

Tin nhanh - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh (Hình 2).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: "Đền thờ gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành sẽ truyền tải sâu sắc tính lịch sử, văn hóa và bản sắc dân tộc vùng quê xứ Nghệ; thể hiện sự đoàn kết, chung sức, chung lòng; củng cố sức mạnh dân tộc, phát huy những giá trị nhân văn tốt đẹp".

Ngay sau nghi lễ cắt băng khánh thành, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành, tỉnh, dòng họ tham gia các nghi lễ truyền thống: Lễ khai thanh, dâng hương và lễ tôn tượng tại đền Chung Sơn; Dâng hương, dâng hoa cho Chủ tịch Hồ Chí Minh, song thân phụ mẫu và anh chị em ruột; trồng cây tại khu vực sân vườn Đền Chung Sơn.

Minh Tâm

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ khánh thành Cột cờ Hà Nội tại Mũi Cà Mau

Thứ 4, 11/12/2019 | 10:20
Tối 10/12, sau khi đội tuyển U22 Việt Nam giành tấm huy chương Vàng môn đá bóng nam SEA Games, tại Khu du lịch Quốc gia Mũi Cà Mau diễn ra lễ khai mạc “Tuần Văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau 2019”.

Thủ tướng Chính phủ dự lễ cắt băng khánh thành đường tránh Ngã ba Đồng Lộc

Thứ 7, 21/07/2018 | 21:38
Chiều ngày 21/7, tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự lễ cắt băng khánh thành tuyến đường tránh phía đông Ngã ba Đồng Lộc.

Quảng Ngãi: Khánh thành Khu lưu niệm cố thủ tướng Phạm Văn Đồng

Chủ nhật, 04/10/2015 | 08:28
Chiều 3/10, tại xã Đức Tân (Huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) đã diễn ra Lễ Khánh thành Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng (giai đoạn 2).
Cùng tác giả

Nghệ An: Hai thanh niên bị phạt 125 triệu đồng vì trốn nhập ngũ

Thứ 7, 30/03/2024 | 22:55
Không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ năm 2024, hai nam thanh niên bị UBND tỉnh Nghệ An xử phạt hành chính với số tiền mỗi người là 62,5 triệu đồng.

Ra khơi từ nửa đêm trúng con "nhiều đạm", ngư dân bỏ túi tiền triệu

Thứ 5, 07/03/2024 | 12:00
Ra khơi từ 00h ngư dân xứ Nghệ đánh bắt được hàng tấn cá trích tươi rói. Mỗi ngày ngư dân bỏ túi tiền triệu nhờ "lộc" biển.

Điều chưa biết về kẻ bị tử hình vì mang 300 triệu đi "khởi nghiệp"

Thứ 5, 29/02/2024 | 07:00
Với 300 triệu tích góp trước khi đi thi hành án lần thứ 5, gia đình kỳ vọng Tuấn ra tù sẽ tu chí làm ăn. Nhưng không, gã liều mình "khởi nghiệp" với số tiền này.

Bắt 3 "nữ quái" trong đường dây ma tuý mua bán số lượng cực lớn

Thứ 4, 28/02/2024 | 16:10
Các “nữ quái” móc nối với nhau mua bán hàng nghìn viên ma túy tổng hợp từ miền núi về huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để tiêu thụ.

20 năm tù cho người đàn ông mua bán ma tuý vì áp lực nợ nần

Thứ 3, 27/02/2024 | 07:00
Chính biện minh cho hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân dính nợ nần nhiều, bố mẹ đau ốm thường xuyên nên mới liều mình buôn ma tuý kiếm lời.
Cùng chuyên mục

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

Hải Phòng: Tránh cảnh ùn tắc khi ra đảo Cát Bà dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Những người làm du lịch ở Cát Bà khuyên du khách nên đi cáp treo, tàu thủy, không đi ô tô qua phà… để khỏi chịu cảnh ùn tắc khi ra “đảo Ngọc” dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.

Hà Nội: Thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn xác thực định danh

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:34
Ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư nhằm quản lý dữ liệu về công tác PCCC và CNCH trên địa bàn Thành phố.
     
Nổi bật trong ngày

Tri ân những người làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:20
Cùng với quân và dân cả nước, quân dân Nghệ An đã có đóng góp quan trọng, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "chấn động năm châu, lừng lẫy địa cầu".

“Vượt nắng, thắng mưa”, đẩy nhanh làm đường dây 500kV mạch 3

Thứ 4, 24/04/2024 | 21:14
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền địa phương và người dân, dự án đường dây 500kV mạch 3 qua Nghệ An đang được đẩy nhanh tiến độ.

Hạn chế xe trọng tải lớn trên một số tuyến đường hướng về Điện Biên

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:10
Trong các ngày 3, 5, 6 và 7/5, hạn chế xe có trọng tải lớn, xe vận tải hành khách đường dài di chuyển trên QL6, QL279 và QL12 từ Sơn La, Lai Châu đi Điện Biên.

Bài toán "hạ nhiệt" giá vé máy bay dịp lễ

Thứ 4, 24/04/2024 | 08:12
Chỉ vài ngày nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 (kéo dài từ 27/4 đến 1/5), hãng hàng không đang nỗ lực tăng cường bay đêm để hành khách có thêm lựa chọn đi lại.

Hà Nội: Thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID

Thứ 4, 24/04/2024 | 13:24
Việc thí điểm thực hiện nói trên nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính cấp phiếu lý lịch tư pháp, tạo thuận lợi, giảm thời gian, chi phí xã hội cho người dân.