Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Quốc phòng

Thứ 5, 29/11/2018 | 15:16
0
Sáng 29/11, tại Hà Nội, làm việc với bộ Quốc phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho ý kiến về một số kiến nghị của Bộ.
Chính trị - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Cùng dự có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân uỷ Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương. 

Báo cáo Thủ tướng tại buổi làm việc, lãnh đạo bộ Quốc phòng cho biết, năm 2018, Quân ủy Trung ương, bộ Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân chấp hành nghiêm đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, triển khai toàn diện các nhiệm vụ; thực hiện tám nhiệm vụ trọng tâm, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác.

Đó là, tích cực nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện đường lối, pháp luật về quân sự, quốc phòng; trình Bộ Chính trị ban hành các Chiến lược quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, bảo vệ biên giới quốc gia.

Phát huy tốt vai trò nòng cốt, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân ngày càng vững mạnh; tăng cường khả năng phòng thủ đất nước.

Giữ vững và phát huy tốt vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng; toàn quân ổn định, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước, Chính phủ, chất lượng tổng hợp, trình độ, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng lên.

Làm tốt việc tuyên truyền, kiểm soát, quản lý, thực thi pháp luật trên biển, biên giới; duy trì đường dây nóng và tuần tra chung với hải quân các nước, góp phần khẳng định chủ quyền lãnh thổ, biển đảo.

Phát huy tốt vai trò nòng cốt, tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm, cứu nạn; giúp nhân dân xóa đói, giảm nghèo, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc..., qua đó hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tiếp tục tỏa sáng trong lòng nhân dân.

Hợp tác quốc tế, đối ngoại quốc phòng được mở rộng; tổ chức tốt trao đổi đoàn cấp cao, đối thoại, giao lưu quốc phòng, góp phần xây dựng lòng tin, cân bằng quan hệ với các nước lớn, nâng cao vị thế của quân đội và đất nước trên trường quốc tế. 

Bộ Quốc phòng khẳng định, đạt được kết quả trên có nhiều nguyên nhân, trong đó có sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, trực tiếp là Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự phối hợp, giúp đỡ hiệu quả của các bộ, ban, ngành Trung ương, cấp uỷ, chính quyền và nhân dân các địa phương.

Chính trị - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Quốc phòng (Hình 2).

Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Năm 2019, Bộ Quốc phòng xác định tiếp tục nâng cao khả năng nghiên cứu, dự báo, đánh giá đúng tình hình, tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ; bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững độc lập, chủ quyền lãnh thổ và môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Tăng cường quản lý Nhà nước về quốc phòng; triển khai thực hiện hiệu quả các chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng. Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố vững chắc; chú trọng địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo. 

Tập trung xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của toàn quân, trọng tâm là triển khai quyết liệt Kết luận 16 của Bộ Chính trị về tổ chức lực lượng bảo đảm tinh, gọn, mạnh. Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước. Chủ động xử lý tốt các sự cố, rủi ro thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và khắc phục hậu quả sau chiến tranh. Chuẩn bị tốt mọi mặt cho đại hội Đảng nhiệm kỳ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng. Bảo đảm hậu cần, kỹ thuật đáp ứng các nhiệm vụ; đẩy mạnh xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng. Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội.

Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tích mà Bộ Quốc phòng đã đạt được thời gian qua. Theo đó, Bộ đã hoàn thành toàn diện nhiều nhiệm vụ, có nhiều mặt xuất sắc, nhất là đã đề ra các chiến lược quan trọng, bảo vệ tốt chủ quyền an ninh quốc gia; trong thành quả chung năm 2018 của đất nước có sự đóng góp quan trọng của Bộ Quốc phòng, của toàn quân.

Thủ tướng nêu rõ, đối với đất nước, lĩnh vực quốc phòng có vai trò quan trọng trong bảo vệ đất nước, tiến lên Chủ nghĩa xã hội, nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp như hiện nay. 

Thủ tướng nhấn mạnh, mặc dù đất nước vẫn còn nhiều khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, xây dựng quân đội tiến lên chính quy, từng bước hiện đại. Sự quan tâm đó là trách nhiệm, thể hiện đường lối quân sự của Đảng, Nhà nước ta.

Thủ tướng yêu cầu lực lượng quân đội phải ra sức đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù  địch, bảo vệ vững chắc, toàn vẹn chủ quyền của đất nước, đóng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, xứng đáng với trọng trách của Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 

Tại cuộc làm việc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng cho ý kiến về một số kiến nghị của bộ Quốc phòng.

Theo Chính Phủ

 

Chùm ảnh: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đón Thủ tướng Nga

Thứ 2, 19/11/2018 | 11:35
Sáng 19/11, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì lễ đón trọng thể Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev sang thăm Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Đối thoại với Hội đồng ABAC và lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương

Chủ nhật, 18/11/2018 | 08:20
Sáng 17/11 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu Đoàn cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Giắc-xơn ở thủ đô Pót Mo-xbai của Pa-pua Niu Ghi-nê, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 26.
Cùng tác giả

CĐV hô “bay lên nào - bay ra ngoài”: Nên tuyên dương, hưởng ứng

Thứ 3, 14/01/2020 | 14:54
Câu cổ vũ đáng yêu, hài hước “bay lên nào là em bay ra ngoài” được vang lên khắp các sân bóng – nơi có sự góp mặt thi đấu của các cầu thủ đội tuyển bóng đá nam Việt Nam. Thế nhưng, sau nhiều lần xuất hiện, chúng bỗng trở thành một câu cổ vũ được cho là phản cảm.

Xử phạt nặng lái xe uống rượu bia: Cơn “địa chấn”... muộn

Thứ 7, 04/01/2020 | 14:28
Nghị định 100/2019/NĐ-CP về việc xử lý người uống rượu bia tham gia giao thông của Chính phủ có hiệu lực từ 1/1/2020 đã tạo ra một cơn “địa chấn” đối với xã hội, đặc biệt là với dân bợm nhậu. Nhưng nó, lẽ ra phải thực hiện từ lâu rồi...

Chồng rượu bia tiếp khách: Vợ đay nghiến chỉ phản tác dụng

Thứ 4, 01/01/2020 | 18:00
Đàn ông vốn không phải là kẻ ngang ngạnh, không biết nghe lời. Quan trọng, người phụ nữ nói có “lọt” tai hay không? Nhất là trong chuyện rượu chè tiếp khách.

Những chiếc xe đưa đón học sinh hóa quan tài di động…

Thứ 7, 07/12/2019 | 07:00
Nói mê tín, năm nay có lẽ là năm vận hạn của những chiếc xe đưa đón học sinh. Nhưng nói một cách thực tế, tâm địa những người làm công việc đó không tốt, bị đưa ra ánh sáng.

Thấy gì sau vòng bảng Sea Games 30?

Thứ 6, 06/12/2019 | 14:03
Sau vòng bảng Sea Games 30, thứ chúng ta thấy được là bóng đá vẫn luôn hấp dẫn bởi sự bất ngờ. Và điều đáng bàn, là ĐT Việt Nam đã bản lĩnh vượt qua những kịch bản bất ngờ đó.
Cùng chuyên mục

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?

Đang chấp hành án tù, có được đăng ký kết hôn?

Thứ 5, 18/04/2024 | 15:00
Người đang chấp hành hình phạt tù vẫn có thể đăng ký kết hôn nếu đủ điều kiện và không thuộc các trường hợp bị cấm theo quy định của pháp luật.

Cấm tự ý xóa dữ liệu trong thiết bị phát hiện vi phạm hành chính

Thứ 5, 18/04/2024 | 11:12
Trong dự thảo đang được lấy ý kiến đóng góp, Bộ Công an quy định rõ đơn vị quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Tự hào chặng đường 70 năm

Thứ 5, 18/04/2024 | 10:00
Ông Lò Văn Muôn cho biết nguồn nhân lực là yếu tố quan trọng và lâu dài cho sự phát triển. Do đó, Điện Biên cần chú ý đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
     
Nổi bật trong ngày

Mức hỗ trợ lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở từ ngày 1/7

Thứ 6, 19/04/2024 | 20:31
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 40/2024/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lắp thêm đèn LED cho xe máy có bị xử phạt?

Thứ 6, 19/04/2024 | 11:27
Việc chủ sở hữu xe máy tự ý lắp đặt thêm đèn LED không phải hiếm. Vậy việc làm này có vi phạm luật hay không?