Thủ tướng kiểm tra đột xuất công tác an toàn thực phẩm tại TP.HCM

Thủ tướng kiểm tra đột xuất công tác an toàn thực phẩm tại TP.HCM

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:21
0
Thủ tướng lưu ý các cơ sở chế biến thực phẩm phải đảm bảo an toàn vệ sinh, chỉ nhập những loại thực phẩm không chứa hóa chất gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng.

Khoảng 5 giờ 45 phút ngày 8/10, Thủ thướng Nguyễn Xuân Phúc  cùng ban lãnh đạo TP.HCM đã kiểm tra đột xuất các cơ sở chế biến thực phẩm, phục vụ thức ăn bình dân trên địa bàn TP.HCM.

Xã hội - Thủ tướng kiểm tra đột xuất công tác an toàn thực phẩm tại TP.HCM

 Thủ tướng cùng đoàn kiểm tra

 

Điểm đến đầu tiên của Thủ tướng là cơ sở chế biến suất ăn công nghiệp Tú Anh (ở quận Bình Chánh). Tại đây, Thủ tướng đã trực tiếp kiểm tra, tìm hiểu đặt nhiều câu hỏi đối với chủ cơ sở về quy trình chế thực phẩm từ khâu sơ chế đầu vào, nấu nướng và đóng gói suất ăn. Ngoài ra, Thủ thướng cũng kiểm tra hồ sơ, giấy tờ liên quan của cơ sở về nhập nguyên liệu, giấy kiểm dịch, chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP).

Thủ tướng lưu ý chủ cơ sở trong việc tuyển chọn nguyên liệu thực phẩm đầu vào phải kỹ lưỡng, đảm bảo vệ sinh, an toàn, chỉ nhập những loại thực phẩm không chất bảo quản, không chứa hóa chất gây hại cho sức khỏe. Trong quá trình chế biến, phải liên tục kiểm tra chất lượng thực phẩm, tuyệt đối không để xuất xưởng những suất ăn không an toàn.

Sau đó, Thủ tướng cùng đoàn bất ngờ ghé vào quán phở Phú Cường ở đường Nguyễn Hậu, quận Tân Phú. Thủ tướng đích thân kiểm tra nồi nước dùng và khen rất thơm, sau đó quyết định cùng đoàn ăn sáng tại đây. 

Xã hội - Thủ tướng kiểm tra đột xuất công tác an toàn thực phẩm tại TP.HCM (Hình 2).

 Thủ tướng bất ngờ ghé quán phở Phú Cường ở đường Nguyễn Hậu, quận Tân Phú. 

 

Xã hội - Thủ tướng kiểm tra đột xuất công tác an toàn thực phẩm tại TP.HCM (Hình 3).

 Thủ tướng cùng đoàn công tác thưởng thức cà phê sau bữa sáng giản dị

Trên đường đến trụ sở UBND TP.HCM, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã bất ngờ kiểm tra việc cung ứng thực phẩm tươi sống, đông lạnh tại Siêu thị Coopmart, đường Lý Thường Kiệt, quận 11, TP.HCM.

Xã hội - Thủ tướng kiểm tra đột xuất công tác an toàn thực phẩm tại TP.HCM (Hình 4).

 Thủ tướng đề nghị phải phát triển hệ thống siêu thị Coopmart lên tập đoàn để xứng tầm và đáp ứng nhu cầu của người dân.

Nói chuyện với lãnh đạo doanh nghiệp, Thủ tướng đề nghị phải phát triển lên tập đoàn để xứng tầm và đáp ứng nhu cầu của người dân. 

Theo chương trình, Thủ tướng sẽ có buổi làm việc chuyên đề về công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với lãnh đạo TP.HCM.

Đức Mỹ

TP.HCM cần có cơ chế đặc thù để tạo động lực phát triển

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:04
Theo ông Nguyễn Thành Phong, đến năm 2020, TP.HCM phải di dời, tái định cư cho 20.000 người dân đang sống ven kênh rạch, cải tạo, xây dựng mới ít nhất 50% để thay thế chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp.

Mùi hôi, ngập nước tấn công thị trường bất động sản TP.HCM

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:54
Thị trường BĐS TP.HCM bị ảnh hưởng nặng bởi mùi hôi và ngập nước. Về mặt kỹ thuật, khả năng chống ngập dễ xử lý hơn việc bị mùi hôi tấn công, khiến chất lượng sống, giá trị BĐS bị đánh giá thấp.

TP.HCM càng bồi đắp vùng trũng ven sông, nội thành sẽ còn ngập nặng

Thứ 3, 27/09/2016 | 19:03
Tiến sĩ Hưng nhận định, cứ khoảng 1.000 ha đất ngập nước tự nhiên vùng cửa và ven sông Soài Rạp được bồi đắp, thì mực nước dâng trên sông Sài Gòn sẽ tăng 1 cm.

Doanh nghiệp hiến kế chống ngập: Không hết ngập không lấy tiền!

Thứ 4, 28/09/2016 | 22:51
Trước tình trạng ngập úng nặng nề tại TP.HCM suốt thời gian qua, Công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung đã ‘hiến kế’ chống ngập cho thành phố với cam kết không hết ngập không lấy tiền.

TP.HCM cần có cơ chế đặc thù để tạo động lực phát triển

Thứ 2, 24/10/2016 | 11:04
Theo ông Nguyễn Thành Phong, đến năm 2020, TP.HCM phải di dời, tái định cư cho 20.000 người dân đang sống ven kênh rạch, cải tạo, xây dựng mới ít nhất 50% để thay thế chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp.

Mùi hôi, ngập nước tấn công thị trường bất động sản TP.HCM

Thứ 6, 21/10/2016 | 15:54
Thị trường BĐS TP.HCM bị ảnh hưởng nặng bởi mùi hôi và ngập nước. Về mặt kỹ thuật, khả năng chống ngập dễ xử lý hơn việc bị mùi hôi tấn công, khiến chất lượng sống, giá trị BĐS bị đánh giá thấp.

TP.HCM càng bồi đắp vùng trũng ven sông, nội thành sẽ còn ngập nặng

Thứ 3, 27/09/2016 | 19:03
Tiến sĩ Hưng nhận định, cứ khoảng 1.000 ha đất ngập nước tự nhiên vùng cửa và ven sông Soài Rạp được bồi đắp, thì mực nước dâng trên sông Sài Gòn sẽ tăng 1 cm.

Doanh nghiệp hiến kế chống ngập: Không hết ngập không lấy tiền!

Thứ 4, 28/09/2016 | 22:51
Trước tình trạng ngập úng nặng nề tại TP.HCM suốt thời gian qua, Công ty cổ phần Tập đoàn công nghiệp Quang Trung đã ‘hiến kế’ chống ngập cho thành phố với cam kết không hết ngập không lấy tiền.