Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phát triển người làm nghề du lịch một cách toàn diện

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phát triển người làm nghề du lịch một cách toàn diện

Nguyễn Thành Nhân
Thứ 6, 12/04/2019 | 11:20
0
Sáng 12/4, tham dự diễn đàn Nguồn nhân lực du lịch Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hoan nghênh sáng kiến tổ chức diễn đàn này của TP.HCM.

Sự quan tâm của Chính phủ và của các bên tại diễn đàn này thể hiện sự coi trọng và quan tâm đến nguồn nhân lực hiện nay, trước tình hình có nhiều cơ hội và thách thức của du lịch Việt Nam.

Theo tổng cục Du lịch (bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch), mỗi năm, toàn ngành cần thêm gần 40.000 lao động. Tuy nhiên, lượng sinh viên chuyên ngành ra trường chỉ khoảng 15.000 người/năm, trong đó chỉ hơn 12% có trình độ cao đẳng, đại học trở lên.

Nhiều hướng dẫn viên du lịch dù được đào tạo chính quy ở các trường đại học, cao đẳng... nhưng khi được tuyển dụng làm việc hầu hết doanh nghiệp lữ hành đều phải đào tạo lại hoặc đào tạo bổ sung về kỹ năng, ngoại ngữ.

Chính sách - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phát triển người làm nghề du lịch một cách toàn diện

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu đổi mới cách đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành du lịch nước nhà. (Ảnh: Hà Nhân).

Chính vì thế, tại Diễn đàn, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt ra nhiều câu hỏi cho các chuyên gia, nhà quản lý về du lịch: “Nguồn nhân lực hiện tại đáp ứng bao nhiêu phần trăm về lượng và về chất để đến năm 2020 Việt Nam phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, và đóng góp trên 10% GDP? Các cơ sở đào tạo ngành du lịch đã làm gì để nguồn nhân lực du lịch đạt chuẩn quốc tế? Các doanh nghiệp trong ngành du lịch có nhận thức được sâu sắc vai trò xã hội và phối hợp tạo điều kiện thực hành và hỗ trợ đào tạo để phục vụ cho chính mình?”

“Các sở, ban, ngành có kịp thời nắm bắt các khó khăn và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, cho cơ sở đào tạo trên địa bàn? Chế độ đãi ngộ và lương thưởng đã tương xứng và đủ thu hút cho nhân lực ngành du lịch? Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch, bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ ngành, cơ quan quản lý cấp trung ương và địa phương cần làm gì để mỗi người dân Việt Nam trở thành một đại sứ du lịch? Đó là những vấn đề mà tất cả chúng ta ngồi đây, mỗi đơn vị trong vai trò của mình phải suy nghĩ, nỗ lực tập trung nguồn lực hợp tác và có hành động cấp thiết”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đặt vấn đề.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục khẳng định, việc Việt Nam được chọn cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều tháng 2/2019 vừa qua với nhiều hình ảnh đẹp lưu lại trên truyền thông quốc tế, cũng là một sự kiện quan trọng khẳng định Việt Nam là một điểm đến an toàn và góp phần không nhỏ cho việc quảng bá du lịch.

Mặc dù có những thế mạnh và điều kiện như vậy, thực tế khi so sánh với các quốc gia đi đầu trong khu vực, ngành du lịch Việt Nam vẫn còn một khoảng cách khá xa. Một số hạn chế mà du lịch Việt Nam gặp phải là cơ sở hạ tầng phát triển chưa đồng bộ, phát triển du lịch chưa gắn với bảo vệ môi trường và chưa đưa yếu tố phát triển bền vững lên hàng đầu, việc xây dựng sản phẩm du lịch còn thiếu đặc sắc và bản sắc, nguồn nhân lực còn thiếu và yếu, năng lực quản lý điểm đến và di sản còn thấp, cơ sở đào tạo chưa đủ.

Từ đó, Thủ tướng chỉ đạo, những khó khăn hiện tại hoàn toàn có thể được khắc phục bằng việc trao đổi ý tưởng, chuyên môn, phương pháp thực hiện giữa các cơ sở quản lý Nhà nước về du lịch và xây dựng chương trình đào tạo chuyên nghiệp hoá – hiện đại hoá nhân lực ngành du lịch ứng dụng công nghệ nhiều hơn trong thời đại 4.0.

“Với việc số lượng nhân lực đào tạo ra mới chỉ đáp ứng 60% nhu cầu thực tế, đây rõ ràng không chỉ là sự cản trở cho phát triển du lịch, mà thật sự đã trở thành mối bận tâm của cả các bộ ngành liên quan. Làm sao để tạo cú hích hiệu quả cho đào tạo, thu hút nhân tài và phát triển nhân lực để từ đó phát triển du lịch nên được thảo luận sâu tại diễn đàn này”, Thủ tướng nói.

Từ đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu các bộ ngành, các địa phương, các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp phải quyết tâm, nỗ lực đề ra sáng kiến, đề xuất giải pháp cho việc phát triển nguồn nhân lực du lịch chất lượng cao. Cần hoạch định và triển khai chiến lược đào tạo và phát triển nhân lực du lịch dài hạn đến năm 2030 đáp ứng về số lượng và chất lượng cho thị trường du lịch. Đồng thời, phải tăng cường xã hội hoá giáo dục nghề du lịch để đáp ứng trong ngắn hạn và dài hạn, có cơ chế thoáng hơn cho việc mở ngành đào tạo nhằm giáo dục đa ngành nghề du lịch đáp ứng nhu cầu thực tế, đặc biệt là những ngành mới có nhu cầu cao như quản lý hàng không, quản lý thể thao và sự kiện.

Trong đó, Thủ tướng nhấn mạnh, cần ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ trí thông minh nhân tạo sâu rộng trong giảng dạy để phát triển tối đa hiệu quả đào tạo. “Chúng ta phải đoàn kết để cùng nhau phát triển người làm nghề du lịch một cách toàn diện, bao gồm mặt kiến thức, kỹ năng, và thái độ làm nghề, am tường văn hoá bản địa và quốc tế, hiểu biết xã hội rộng và sâu, có lòng tự trọng, ý thức cộng tác với con người và bảo vệ môi trường”, Thủ tướng chia sẻ.

Thủ tướng chỉ đạo phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 10/04/2019 | 18:00
Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu cơ quan, đơn vị liên quan, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự, ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (từ 27/4 đến hết ngày 1/5/2019).

Được Thủ tướng khen vì gói thực phẩm bằng lá chuối, siêu thị Việt nói không với ống hút nhựa

Thứ 4, 10/04/2019 | 07:15
Thông báo của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh – Saigon Co.op, từ tháng 5/2019, các hệ thống bán lẻ chủ lực trên cả nước sẽ hoàn toàn ngừng kinh doanh sản phẩm ống hút bằng nhựa.

TP.HCM sẽ đăng cai tổ chức diễn đàn Nguồn nhân lực du lịch Việt Nam 2019

Thứ 3, 09/04/2019 | 16:42
Nhằm tìm ra giải pháp để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch cho cả nước, TP.HCM sắp đăng cai tổ chức diễn đàn Nguồn nhân lực du lịch Việt Nam 2019.
Cùng tác giả

Giá hồ tiêu xu hướng tăng, thận trọng quy hoạch vùng trồng

Thứ 4, 24/04/2024 | 10:30
Khi giá hồ tiêu duy trì ở mức cao, người nông dân phấn khởi nhưng việc mở rộng diện tích trồng nông sản này cần đánh giá cẩn thận để tránh biến động thị trường.

Tp.HCM cảnh báo tội phạm mua bán người sau vụ 2 bé gái bị bắt cóc

Thứ 6, 12/04/2024 | 06:31
Công an Tp.HCM thực hiện thống kê, lập danh sách các đối tượng liên quan đến tội phạm mua bán người trên địa bàn để tăng cường nắm tình hình.

Tp.HCM xử lý vi phạm hành chính đối với 24 dự án chậm cấp sổ hồng

Thứ 5, 11/04/2024 | 22:06
Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết, hiện có 30.061 căn hộ đủ điều kiện cấp sổ hồng nhưng chủ đầu tư và người mua nhà chưa nộp hồ sơ.

Tp.HCM tăng cường xử lý "xe dù, bến cóc" dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 11/04/2024 | 21:55
Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp lễ 30/4 - 1/5.

Tháo gỡ điểm nghẽn để ngành mía đường phát triển ổn định

Thứ 6, 05/04/2024 | 16:01
Ngành mía đường có những điểm nghẽn cần phải giải quyết để phát triển ổn định, bền vững trong bối cảnh chênh lệch nhu cầu và nguồn cung.
Cùng chuyên mục

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.

Lương hưu tháng 5 được chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Thứ 4, 24/04/2024 | 12:11
Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có hướng dẫn việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội của kỳ chi trả tháng 5 năm 2024.

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?
     
Nổi bật trong ngày

Trường hợp công dân bị thu hồi thẻ căn cước, ai cũng nên biết

Thứ 4, 24/04/2024 | 11:03
Nhiều người thắc mắc thẻ căn cước có bị thu hồi hay bị giữ không? Nếu có thì trường hợp nào sẽ bị thu hồi hay bị giữ thẻ căn cước?

Đề xuất 2 phương án phạt cọc và trường hợp không phạt cọc

Thứ 4, 24/04/2024 | 15:00
Dự thảo Nghị quyết hướng dẫn phạt cọc là thỏa thuận của các bên hoặc theo quy định của luật.

Kỷ luật nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì

Thứ 4, 24/04/2024 | 17:20
Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 40 xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Trong đó, có những vi phạm đối với Ban Thường vụ tỉnh uỷ Vĩnh Phúc.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ các khía cạnh của 8 dự án BOT vướng mắc

Thứ 4, 24/04/2024 | 16:10
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh yêu cầu giải quyết dứt điểm, triệt để những khó khăn, vướng mắc của một số dự án BOT giao thông.

Hà Giang: Phát triển du lịch gắn với văn hóa bản địa tại cao nguyên đá Đồng Văn

Thứ 5, 25/04/2024 | 09:17
Dự kiến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 tới đây, huyện Đồng Văn (Hà Giang) sẽ đón hơn 25.000 lượt khách du lịch đến tham quan và trải nghiệm.