Lịch sử không biết 'cãi'

Lịch sử không biết 'cãi'

Thứ 2, 03/07/2017 | 05:25
0
Giải thích lý do có gấp đôi số Phó Chánh văn phòng theo quy định tại UBND tỉnh Thanh Hóa, ông Ngô Hoàng Kỳ, Chánh văn phòng UBND tỉnh đổ cho... "lịch sử để lại".

Đen: Nghe nói đề thi Sử tốt nghiệp cấp 3 có tận 2,3 đáp án đúng.

Đá: Thì Bộ đã giải thích rồi còn gì. Đó chỉ là những “phương án gây nhiễu” thôi.

Đen: Đúng là phải tôn trọng lịch sử vì làm sao có thể thay đổi được.

Đá: Thế nên bây giờ ở các địa phương mới có tình trạng bổ nhiệm “thừa” tràn lan như thế.

Đen: Bổ nhiệm lãnh đạo địa phương thì liên quan gì đến lịch sử?

Đá: Ông chẳng biết gì cả. Tất cả đều tại “lịch sử để lại”.

Đen: Ông muốn nói đến tỉnh nào? Thái Nguyên, Hải Dương hay Bình Định?

Cafe8 - Lịch sử không biết 'cãi'

 UBND tỉnh Thanh Hóa đang có 6 Phó Chánh văn phòng, "thừa" 3 người so với quy định trong Thông tư liên tịch của Chính phủ và bộ Nội vụ.

Đá: Ở Thanh Hóa vừa phát hiện ra việc thừa gấp đôi số lãnh đạo mà Thông tư liên tịch của Chính phủ và bộ Nội vụ đã quy định.

Đen: Chức vụ gì?

Đá: Phó Chánh văn phòng. Theo quy định là không quá 3 người.

Đen: “Ít” nhỉ! Tôi thấy sở Tư pháp, sở TN&MT, sở NN&PTNT, sở Xây dựng hay sở Y tế tỉnh này đều có nhiều lãnh đạo hơn nhân viên.

Đá: Hay ở chỗ ông Chánh văn phòng UBND tỉnh đổ lỗi cho… “lịch sử để lại”.

Đen: Có vẻ câu trả lời này gây “nhiễu” nhỉ!

Đá: Chưa hết, trong số 6 Phó Chánh văn phòng này còn có 3 người được bổ nhiệm cùng ngày cơ.

Đen: Họ không biết đến 2 thông tư liên tịch của Chính phủ và bộ Nội vụ về quy định cấp Phó Chánh văn phòng không quá 3 người à?

Đá: Chịu.

Đen: Tôi cứ nghĩ làm lãnh đạo địa phương thì ít nhất cũng phải biết và tuân thủ nghiêm những quy định này cơ đấy?

Đá: Có thể do tham mưu, để “linh động” hoặc bởi “quá tôn trọng lịch sử”.

Đen: Đồng ý là lịch sử thì không thay đổi được nhưng chúng ta đang sống ở hiện tại. Sao lại đổ tại quá khứ nên giờ “đành phải chấp nhận” như thế.

Đá: Các ông ấy bảo vì lý do đó thì biết thế thôi. Ai bảo lịch sử không biết “cãi”?

Đ.Đ